Hà Lan đối đầu Argentina: Trong hồi ức Pháp 1998…

06/07/2014 20:37 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa số phận lại sắp đặt để Argentina và Hà Lan đụng nhau trong một kỳ World Cup. Những sợi dây lịch sử và cơn khát vô địch kéo dài khiến cuộc chiến giữa họ ở bán kết hứa hẹn diễn ra hấp dẫn.

Hà Lan được xem là một trong số ít những đội về nhì vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Họ đã là á quân ở ba kỳ World Cup 1974, 1978 và 2010, đã phô diễn thứ bóng đá tổng lực khiến các đối thủ sợ hãi. Dĩ nhiên, họ muốn Brazil 2014 phải là nơi chứng kiến màu da cam phủ bóng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới, là nơi chứng kiến lịch sử sang trang.

Và để làm được điều đó, các học trò của Louis van Gaal phải vượt qua thách thức mang tên Argentina. Đội bóng áo trắng xanh cũng ôm trong lòng giấc mộng riêng của họ. Đã 28 năm trôi qua, người Argentina chờ đợi chiếc cúp vô địch World Cup thứ 3 trong mòn mỏi.

Sau kỷ nguyên của Maradona huyền thoại mà đỉnh cao chức VĐTG ở Mexico 1986, Argentina không còn biết đến vinh quang ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Bây giờ họ có Messi, cầu thủ được xem là vĩ đại nhất của Argentina sau khi Maradona rút lui vào lịch sử và người Argentina muốn thấy đội bóng của họ đứng trên đỉnh cao thế giới lần thứ 3.

Messi và Cambiasso là hai tuyển thủ trong đội Argentina hiện tại của ông Sabella từng góp mặt trong trận hòa không bàn thắng với Hà Lan ở vòng bảng World Cup 2006. Ở bên kia chiến tuyến, Van Persie, Sneijder và Dirk Kuyt cũng tham dự trận đấu ấy. Sau 8 năm họ, họ lại gặp nhau, cho một mục tiêu duy nhất: đánh bại đối thủ để tiến vào chung kết.

Hà Lan gợi lên cho Argentina hồi ức tươi đẹp trong lịch sử World Cup khi họ giành chức vô địch thế giới đầu tiên sau khi đánh bại chính Hà Lan 3-1 ở hiệp phụ của trận chung kết năm 1978. Nhưng Hà Lan cũng là nỗi ám ảnh với người Argentina. Đội bóng da cam từng khiến các CĐV La Albiceleste chết lặng khi chặn đứng bước tiến của họ ở tứ kết France 1998. Người hùng trong chiến thắng 2-1 của Hà Lan trước một Argentina với cả dàn hảo thủ năm ấy như Javier Zanetti, Batistuta, Juan Veron, Diego Simeone, Ariel Ortega…là Dennis Bergkamp.

Trận ấy, HLV Daniel Passarella (thủ quân tuyển Argentina vô địch World Cup 1978 mà Argentina đánh bại chính Hà Lan ở chung kết) cho Argentina chơi 3-5-2 với ý đồ kiểm soát trung tuyến. Thực tế là trong trận tứ kết ở France 1998, Argentina cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và đá lấn sân, chủ yếu dựa vào kỹ thuật rê dắt bóng của Ariel Ortega.

Tiền vệ số 10 có tầm vóc thấp nhỏ nhưng sở hữu kỹ thuật rê dắt bóng cực điêu luyện được kỳ vọng trở thành người kế tục Maradona huyền thoại. Nhưng hàng phòng ngự Hà Lan với cặp trung vệ Jaap Stam và Frank De Boer thống lĩnh cùng một Van der Sar vững chắc trong khung thành đã hóa giải thành công hầu hết mọi nỗ lực hãm thành của Argentina. Sau khi kiến tạo cho Kluivert mở tỷ số cho Hà Lan, Dennis Bergkamp trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 89.

Chỉ 2 phút sau khi Ariel Ortega mất bình tĩnh đã húc đầu vào Edwin Van Der Sar và bị truất quyền thi đấu (do bất lực trong việc khoan phá hàng phòng ngự Hà Lan) thì Frank de Boer đã phất một đường chuyền dài cỡ 60m từ sân nhà lên cho Bergkamp. Tiền đạo của tuyển Hà Lan hãm bóng một nhịp rồi ngoặt bóng loại bỏ trung vệ Roberto Ayala trước khi vẩy bóng nhẹ nhàng bằng chân phải hạ gục thủ thành Carlos Roa.

Đường chuyền dài của De Boer đã loại bỏ hoàn toàn các tiền vệ Argentina vốn tập trung ở giữa sân để kiểm soát trung tuyến và đặt Bergkamp vào tình huống một chống một với Ayala. Chuyện còn lại chúng ta đã biết. Bây giờ Argentina không có Ortega nhưng lại có một Messi thậm chí còn rê dắt bóng ma thuật hơn thế. Lối chơi của Argentina hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào Messi.

Hà Lan không còn Dennis Bergkamp nhưng ông Louis van Gaal có Van Persie cũng là mẫu tiền đạo có lối xử lý bóng tinh tế như Bergkamp năm nào nhưng bản năng sát thủ còn đáng sợ hơn dù phong độ của anh ở giải năm nay không ổn định. Mọi so sánh chỉ là tương đối nhưng cuộc chiến Hà Lan-Argentina hứa hẹn hấp dẫn chính từ những hồi ức trong lịch sử và cả những ngôi sao hiện tại mà hai đội sở hữu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm