(TT&VH) - Không còn nghi ngờ gì nữa: Để đứng vững trước sức tấn công của Bayern tại Allianz Arena, mục tiêu tối thượng của Lyon là phải khiến Robben “mất điện”. Nhất là khi Ribery sẽ đá với tâm hồn lơ lửng theo phán quyết còn dang dở của vụ mua dâm trẻ vị thành niên.
Điều đầu tiên có thể khẳng định: Robben không phải là không thể ngăn chặn, dù anh đang trải qua mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp của mình (trước đây, chưa bao giờ anh ghi quá 13 bàn trong một mùa, chứ đừng nói là tới 19 bàn chỉ sau 30 trận trên các đấu trường như hiện nay). M.U hay Schalke là những đội bóng gần nhất đã khắc chế hiệu quả tiền vệ người Hà Lan.
Điểm chung trong phương pháp của họ: Hạn chế tối đa việc để Robben đối mặt với các hậu vệ và tiền vệ trụ, tức “bắt” tiền vệ người Hà Lan luôn phải nhận bóng trong tư thế quay lưng. Với cái chân trái chẳng kém gì Messi, việc để cho Robben thoải mái đi bóng là tự sát, bởi với một khoảnh khắc thăng hoa, anh không chỉ có thể đánh bại 1-2 hậu vệ, mà thậm chí là đến 3-4 người mà vẫn đủ sức tung ra cú dứt điểm chết chóc. Bàn thắng vào lưới Schalke vào phút 112 ở bán kết Cúp QG Đức là minh chứng cho sức bền “kinh dị” ấy của Robben (lừa qua 5 người!), dù đôi chân anh luôn được ví với pha lê, đẹp, nhưng dễ vỡ.
Muốn hạn chế sức tấn công của Bayern, Lyon phải "khóa" được Robben, ảnh AFP
Để buộc Robben luôn phải nhận bóng ở thế quay lưng, các hậu vệ trái như Evra (M.U) hay Westermann (Schalke) không giữ vị trí chuẩn mực của hàng thủ 4 người theo tuyến nghiêng, mà luôn áp sát thường trực với tiền vệ người Hà Lan. Nhiệm vụ thứ 2 mà M.U và Schalke thực hiện hiệu quả: đón lõng đường bật tường của Robben với các tiền vệ trung tâm, bằng cách giao nhiệm vụ ấy cho những tiền vệ trụ giỏi phán đoán (M.U có Carrick, Paul Scholes, còn Schalke sử dụng Peer Kluge, một tiền vệ trụ nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn và cắt bóng cực tốt). Họ cũng dựng lên phòng tuyến 5 người ở trung tuyến, và các tiền vệ cánh tạo áp lực liên tục lên các hậu vệ của Bayern, đặc biệt là vị trí của Phillip Lahm, khiến anh không thể hỗ trợ cho Robben.
Lối chơi đậm chất cá nhân của tiền vệ người Hà Lan cũng khiến anh không cố gắng để nối lại liên lạc với các đồng đội, chỉ sau 1-2 tình huống bị đối thủ cô lập thành công, và đó là một điểm gia tăng tính hiệu quả trong các phương án chia cắt Robben với “phần còn lại”. Cissokho hoàn toàn đủ tốc độ và sự quyết liệt, cũng như sức bền để áp sát liên tục với Robben. Toulalan và Makoun cũng đủ tỉnh táo và kinh nghiệm để hạn chế các tiền vệ trung tâm Bayern mở bóng cho Robben, nhất là khi Bayern sẽ vắng Van Bommel vì án treo giò. Chắc chắn HLV Puel cũng sẽ sử dụng tuyến giữa 5 người (cắm mình Lisandro), và Bastos hoặc Pjanic có lẽ cũng dạng một chín-một mười với Lahm bên phía Bayern.
Thế nhưng vấn đề ở đây là với 7 cầu thủ sẽ bị treo giò ở trận lượt về nếu nhận thêm một thẻ vàng (có cả Cissokho), Lyon chắc chắn sẽ không thể chơi thật rắn với cá nhân Robben, mà việc “bắt” tiền vệ người Hà Lan chơi quay lưng đòi hỏi sự quyết đoán và một chút dữ dằn. Lyon đang phải lựa chọn một canh bạc rất mạo hiểm: Họ có thể vắng một nửa đội hình ở lượt về nếu cố gắng cản Robben bằng mọi giá. Và điều nguy hiểm là công sức suốt trận của họ có thể hoàn toàn đổ bể chỉ sau một khoảnh khắc lơ là, như Schalke đã chết gục đúng vào phút 112 và một thoáng phân tâm của M.U trong một tình huống phạt góc.
Ngày 25-2, đại diện bộ môn thể dục (Cục TDTT) cho biết vận động viên (VĐV) Nguyễn Văn Khánh Phong đã chính thức giành một suất tham dự giải Thể dục dụng cụ (TDDC) vô địch thế giới 2025.
Giải đấu OFI National Selection Cup tại Uruguay cuối tuần qua đã chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn khi một cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì cú đấm hạ knock-out đối thủ ngay trên sân.
Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 10/3 tới tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải đấu tập huấn tại Trung Quốc, hướng tới SEA Games 33.
Giải Cống Hiến 2025 đang ở giai đoạn "nước rút" để tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho các hạng mục. Hãy khám phá những chuỗi chương trình nổi bật trong hạng mục Chuỗi chương trình của năm tại Giải Cống Hiến 2025.
Giải Cống Hiến lần 19 – 2025 đã chính thức mở cổng bình chọn từ ngày 13/2/2025, và những cái tên nổi bật trong hạng mục Nhà sản xuất của năm đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng và giới chuyên môn.
Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã công bố khởi động mùa Giải Cống hiến mới. Chúng ta hãy cùng nhìn lại Hồ sơ Đề cử Âm nhạc Cống hiến lần thứ 19 – 2025, hạng mục Nữ ca sĩ của Năm.
Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã công bố khởi động mùa Giải Cống hiến mới. Chúng ta hãy cùng nhìn lại Hồ sơ Đề cử Âm nhạc Cống hiến lần thứ 19 – 2025, hạng mục Nam ca sĩ của Năm.
Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm tại Giải Cống Hiến vinh danh những tài năng mới, những làn gió tươi mới mang đến sức sống và sự sáng tạo cho nền âm nhạc Việt Nam.
Hạng mục Music Video của năm luôn là một trong những điểm nhấn quan trọng tại Giải Cống Hiến. Năm nay, Ban Tổ Chức đã công bố 5 đề cử chính thức, mang đến cho khán giả những tác phẩm âm nhạc độc đáo, sáng tạo và đầy cảm xúc.
Mới đây, vợ của một ngôi sao từng khoác áo MU và ĐT Anh đã dính vào lùm xùm với tòa án. Trớ trêu thay, đó là một khoản nợ 5 bảng Anh/tháng, con số rất thấp so với thu nhập của một cầu thủ bóng đá.
Happy Learning Academy là một trong những trường Anh ngữ uy tín được thành lập tại Cebu (Philippines), với sứ mệnh mang đến cho học viên môi trường đào tạo quốc tế.
Ngày 25/2, một tàu chở khách đã va chạm với tàu thu hồi dầu thải trên sông Nguyên Giang (Yuanshui) thuộc huyện Nguyên Lăng, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến 2 người thiệt mạng và một số người mất tích.
Theo hãng tin Yonhap, phiên điều trần cuối trong tiến trình luận tội đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bắt đầu tại Seoul ngày 25/2. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không có mặt khi phiên điều trần bắt đầu, song dự kiến có thể có mặt vào cuối phiên.