26/10/2025 16:01 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã tiết lộ góc khuất của bóng đá Malaysia.
Bóng đá Malaysia gặp rắc rối lớn sau khi FIFA trừng phạt LĐBĐ nước này vì giả mạo giấy tờ cho 7 cầu thủ nhập tịch ở trận gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6/2025. Mới đây, nhân vật quyền lực của bóng đá Malaysia, Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã phản bác những lời chỉ trích nhắm vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khẳng định rằng các vấn đề của bóng đá nước này sâu xa hơn nhiều so với trách nhiệm của liên đoàn quốc gia.
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, cựu Chủ tịch FAM cho rằng việc đổ lỗi cho liên đoàn bóng đá Malaysia là "quá dễ dàng", trong khi người ta lại bỏ qua những thất bại của các CLB, hiệp hội bóng đá cấp bang và các chủ đội bóng – những người từ lâu đã phớt lờ quyền lợi cầu thủ, cơ sở vật chất và công tác đào tạo trẻ.

Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã tiết lộ những thông tin đáng chú ý về bóng đá Malaysia
"Đổ lỗi cho FAM là điều dễ nhất", ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim nói. "Các người đã sử dụng sai ngân quỹ, không trả lương cho cầu thủ, không đầu tư vào cơ sở hạ tầng bóng đá và cũng chẳng có học viện đúng nghĩa. Có bao nhiêu CLB ở Malaysia có chương trình đào tạo U12? Không có", Tunku Ismail Sultan Ibrahim nói tiếp.
"Có bao nhiêu đội có sân tập đạt chuẩn? Không có. Và có bao nhiêu đội từng đào tạo ra cầu thủ thực sự đóng góp cho tuyển quốc gia? Cũng không có", Tunku Ismail Sultan Ibrahim phát biểu.
Tunku Ismail nhấn mạnh rằng sự trì trệ của bóng đá Malaysia không thể được khắc phục chỉ bằng cách thay đổi lãnh đạo, mà phải giải quyết các điểm yếu mang tính hệ thống đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ.
"Trước khi tôi bước vào bóng đá, tiền bản quyền truyền hình đã đi đâu? Nó được sử dụng ra sao? Đừng chỉ nhìn vào đội tuyển quốc gia – hãy nhìn toàn cảnh. Các đội Pahang, Kedah, Perak… nhìn xem họ đang ở đâu bây giờ", Tunku Ismail Sultan Ibrahim nói tiếp.
"Nếu các CLB và hiệp hội bóng đá bang cứ tiếp tục dùng tiền sai mục đích và bỏ mặc cơ sở vật chất, làm sao các anh có thể mong đội tuyển quốc gia tiến bộ?", Tunku Ismail Sultan Ibrahim đặt câu hỏi.
Dù bóng đá Malaysia đang đối mặt với nhiều chỉ trích, Tunku Ismail khẳng định ông vẫn kiên định với cam kết phát triển lâu dài cho môn thể thao này.
"Tôi đã bị đổ lỗi trong bóng đá suốt 13 năm qua, chuyện này chẳng có gì mới với tôi", Tunku Ismail Sultan Ibrahim lên tiếng.
"Nếu việc đổ lỗi cho tôi giúp bạn ngủ ngon hơn, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tình yêu của tôi dành cho bóng đá chưa bao giờ phai nhạt. Tôi bị chỉ trích trước khi làm Chủ tịch FAM, trong khi làm Chủ tịch, và cả sau khi rời đi. Nhưng nói thì dễ — những người chỉ trích đó đã thực sự làm gì cho bóng đá Malaysia?", Tunku Ismail Sultan Ibrahim khẳng định.
Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết trọng tâm của mình là tìm kiếm giải pháp, chứ không phải sa vào các cuộc tranh luận công khai.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim chỉ trích các CLB bóng đá Malaysia
"Điều tôi quan tâm không phải là làm vui lòng người chỉ trích, mà là hợp tác với những người thực sự đóng góp. Tôi muốn tìm ra giải pháp để sửa chữa bóng đá ở đất nước này. Đây không phải là sự đầu hàng hay thất bại. Đây chỉ là một trục trặc nhỏ. Miễn là chúng ta làm đúng, chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên", Tunku Ismail Sultan Ibrahim nhấn mạnh.
Tunku Ismail cũng nói rằng tranh cãi về các cầu thủ gốc gác nước ngoài không nên che mờ sứ mệnh lớn hơn là hồi sinh bóng đá Malaysia từ gốc rễ: "Tôi đã giúp bóng đá từ năm 2013 và sẽ tiếp tục làm vậy. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có nhiều người sẵn lòng ủng hộ bóng đá một cách chân thành — chứ không chỉ nói suông".
Ngày 6/10, FIFA đã công bố toàn bộ chi tiết trong quyết định kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ gốc gác nước ngoài — Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel — sau khi phát hiện sự sai lệch trong hồ sơ đăng ký ban đầu.
Theo báo cáo chính thức, Ủy ban kỷ luật FIFA kết luận rằng các án phạt được đưa ra vì vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA, liên quan đến việc làm giả và chỉnh sửa tài liệu chính thức.
FIFA sau đó đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất