Góc chuyên gia: Niềm tin từ niềm vui bóng rổ

08/05/2023 05:43 GMT+7 | SEA Games 32

Tấm HCV đầu tiên môn bóng rổ - nội dung bóng rổ nữ 3x3 - của Thể thao Việt Nam ở một kỳ SEA Games đem lại sự phấn khích cho người hâm mộ. Trước hết, phải khẳng định đây là thành tích lịch sử, một sự kiện rất đáng trân trọng, tạo nên khác biệt mà các tuyển thủ từ trước tới nay vẫn ước mơ làm được trên sân chơi thể thao khu vực.

1. Bóng rổ có mặt từ rất lâu trong chương trình thi đấu Olympic và trên thực tế từng là 1 trong 8 môn thể thao (cùng với điền kinh, bơi, thể dục, bắn súng, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền) nằm trong chương trình phát triển ngay từ khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc kể từ sau năm 1954 và phong trào được xây dựng trong thanh thiếu niên và học sinh.

Những đội bóng rổ nổi tiếng hồi ấy của Hà Nội, Hải Phòng, Quân đội, Bưu điện rồi sau này khi đất nước thống nhất thì mở rộng hơn tới TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sóc Trăng… Bóng rổ ở Việt Nam có lịch sử phát triển từ khá sớm nhưng rất lận đận. Một phần, cũng do những quan điểm khác nhau của các nhà quản lý thể thao về cách thức phát triển môn bóng rổ trong một thời gian dài.

Phải đợi đến năm 2011, kể từ khi CLB bóng rổ chuyên nghiệp ra đời, rồi tiếp theo đó là sự xuất hiện của giải vô địch quốc gia tổ chức theo mô hình quốc tế. Tất cả, đã thúc đẩy việc nâng cao lực, trình độ vận động viên và phương pháp tổ chức. Đến nay, tấm HCV nội dung 3x3 (dù không phải là nội dung Olympic) ở đấu trường khu vực là thành công bước đầu.

2. Thành công của bóng rổ mở ra một hướng phát triển mới cho một môn thể thao đã có mặt từ rất lâu trước đó của Thể thao Việt Nam rất cần các nhà quản lý đánh giá và phân tích kỹ hơn về khả năng phát triển. Phong trào bóng rổ ở Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ của khán giả, các CLB chuyên nghiệp và giải đấu thu hút đông đảo cổ động viên nhờ cách thức tổ chức tiên tiến, hiện đại.

Góc chuyên gia: Niềm tin từ niềm vui bóng rổ - Ảnh 1.

Nhờ mô hình chuyên nghiệp của các CLB và giải đấu, bóng rổ có cơ hội rất tốt để phát triển hơn nữa ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Tấm HCV ở đấu trường SEA Games dù chỉ là bước khởi đầu nhưng nó khẳng định, các vận động viên Việt Nam có thể chơi tốt bóng rổ. So với các quốc gia trong khu vực như Philippines, Indonesia hay Thái Lan đã có thời gian phát triển mạnh trước đó, giờ đây, chúng ta có thể tiếp cận với thành tích cao trong khu vực và đó là tiền đề thuận lợi để tiếp tục phát huy.  

Lịch sử phát triển của thể thao thế giới cũng đã cho thấy, rất nhiều vận động viên ở các quốc gia khác có thể chơi giỏi một môn truyền thống của một quốc gia là quê hương của chính môn thể thao ấy. Lúc này, chính từ các cuộc thi đấu ở SEA Games, chúng ta đã có đánh giá về tiềm năng và sức phát triển của bóng rổ, cũng như nhiều môn thể thao trong hệ thống của Thể thao Việt Nam.

Rất cần một sự nhất quán trong cách thức, định hướng phát triển trên cơ sở thành tích đã đạt được và duy trì mức độ quan tâm để các môn thể thao có tiềm năng vươn tầm ra châu lục và thế giới. 


Nguyễn Hồng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm