Khi không khí chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang nóng lên tại Bắc Mỹ, Mexico lại đối mặt nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng xã hội đúng vào thời điểm diễn ra World Cup 2026. Các giáo viên nước này tuyên bố có thể phát động đình công trên toàn quốc nếu chính phủ không đáp ứng các yêu cầu về cải cách tiền lương, lương hưu và hệ thống giáo dục.
Liên đoàn giáo dục CNTE (Ủy ban điều phối quốc gia công nhân giáo dục Mexico) cho biết họ sẵn sàng tổ chức đình công "trong khuôn khổ World Cup" nếu những yêu cầu được mô tả là "không thể thương lượng" tiếp tục bị phớt lờ.
Trong tuyên bố chính thức, CNTE nhấn mạnh họ đang đấu tranh cho "một chế độ hưu trí xứng đáng, mức lương công bằng, sự ổn định nghề nghiệp và một nền giáo dục phục vụ người dân thay vì lợi ích doanh nghiệp".
Mục tiêu chính của các cuộc biểu tình là đạo luật ISSSTE năm 2007 - bộ luật đã tái cấu trúc hệ thống lương hưu dành cho công chức tại Mexico. Theo các giáo viên, những thay đổi trong đạo luật này khiến quyền lợi nghỉ hưu của người lao động ngày càng bị thu hẹp.
Hôm thứ Sáu - cũng là Ngày Nhà giáo tại Mexico, hàng nghìn giáo viên đã tuần hành trên đường phố Mexico City với biểu ngữ và áp phích phản đối chính sách hiện tại.
CNTE tuyên bố: "Cuộc chiến này không chỉ dành cho giáo viên, mà cho toàn bộ người lao động đang bị đe dọa quyền được nghỉ hưu trong phẩm giá. Không có gì để ăn mừng khi hàng triệu người lao động đang bị đẩy vào cảnh nhận những khoản lương hưu ít ỏi".

Giáo viên Mexico dọa đình công trên toàn quốc ngay trong World Cup 2026.
Đầu tháng này, Bộ Giáo dục Công Mexico (SEP) từng thông báo đã đạt được đồng thuận với các cơ quan giáo dục địa phương về việc kết thúc năm học từ ngày 15/7 xuống còn 5/6, tức sớm hơn gần 6 tuần. Theo SEP, quyết định này được đưa ra do "đợt nắng nóng bất thường" trong mùa hè cũng như việc Mexico đồng tổ chức World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada.
Tuy nhiên, kế hoạch trên đã vấp phải nhiều chỉ trích, trong đó có sự phản đối từ CNTE và Liên hiệp Phụ huynh Quốc gia Mexico. Trước áp lực dư luận, chính phủ Mexico sau đó buộc phải hủy bỏ kế hoạch này.
Quyền lợi của giáo viên vốn là chủ đề nhức nhối kéo dài nhiều năm tại Mexico. Tháng 5/2025, một cuộc biểu tình của công đoàn giáo viên liên quan tới tiền lương từng khiến hoạt động bay tại sân bay quốc tế Benito Juarez ở Mexico City bị gián đoạn trong thời gian ngắn.
Điều đáng chú ý là cuộc biểu tình năm ngoái diễn ra chỉ một tuần sau khi chính phủ Mexico tuyên bố tăng lương giáo viên thêm 10% và bổ sung thêm một tuần nghỉ phép. Dẫu vậy, các nghiệp đoàn giáo dục cho rằng những động thái đó vẫn chưa đủ để giải quyết tận gốc các vấn đề về thu nhập, lương hưu và điều kiện làm việc.
Mexico sẽ đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, trùng với phần lớn lịch học tại Mexico. Trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần, nguy cơ xảy ra các cuộc đình công quy mô lớn có thể tạo ra áp lực không nhỏ cho nước chủ nhà Mexico, quốc gia kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành sự kiện thể thao và kinh tế lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026