'Cố lên, Chiaki!': Hai lần đổ vỡ hôn nhân, mắc ung thư quái ác

07/03/2019 22:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - "Cố lên, Chiaki" - câu khẩu hiệu nổi tiếng vốn được dùng để khích lệ tinh thần, trớ trêu thay lại đang được dùng để động viên chính tác giả của nó - nữ nghệ sĩ người Nhật Chiemi Hori.

Nhật Bản khai tử tạp chí khiêu dâm ở các cửa hàng tiện lợi: Hy sinh vì Olympic 2020

Nhật Bản khai tử tạp chí khiêu dâm ở các cửa hàng tiện lợi: Hy sinh vì Olympic 2020

Sự phong phú của các tạp chí khiêu dâm ở các cửa hàng tiện lợi Nhật Bản có thể sớm đi vào quá khứ. Một phần do sự kiện thể thao tầm vóc quốc tế mà Nhật Bản sắp tổ chức, Thế vận hội mùa Hè 2020.

Mới đây, Chiemi Hori khiến dư luận bàng hoàng khi tiết lộ mới trải qua thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư lưới quái ác, buộc bà phải cắt bỏ 60% lưỡi. 

Ít ai biết, nữ nghệ sĩ đứng sau câu nói nổi tiếng "Cố lên, Chiaki" này đã phải sống một cuộc đời cực kỳ trắc trở, lận đận. 

Thành danh từ thời niên thiếu 

Chiemi Hori sinh năm 1967 tại Osaka (Nhật Bản), tên thật là Chiemi Kato. Bà chính thức ra mắt công chúng khi mới chỉ 15 tuổi và dần trở nên nổi tiếng trong cả 2 vai trò: ca hát và diễn xuất sau khi sở hữu 5 ca khúc hit và đóng vai chính trong một vài bộ phim truyền hình nổi tiếng, có thể kế đến như The Sound of Waves, Uchi no Ko ni Kagitte, Flunk Punk Rumble,...

Sự nghiệp của Chiemi Hori đạt đỉnh cao vào năm 1984, chỉ 2 năm sau khi ra mắt với dấu mốc được chọn biểu diễn trong "Liên hoan bài hát đỏ và trắng NHK" - một chương trình cuối năm có uy tín tại Nhật. 

Cố lên Chiaki, Chiemi Hori, Chuyện nữ tiếp viên hàng không, Diễn viên Chiaki
Nhan sắc thời trẻ của Chiemi Hori

Cố lên Chiaki, Chiemi Hori, Chuyện nữ tiếp viên hàng không, Diễn viên Chiaki

Chú thích ảnh

Chiemi Hori được khán giả Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 7X, 8X và đầu 9X biết đến qua vai diễn cô tiếp viên hàng không hậu đậu nhưng dễ thương, can đảm Matsumoto Chiaki trong bộ phim truyền hình Chuyện nữ tiếp viên hàng không (tên tiếng Anh là Stewardess Monogatari) của Nhật Bản được phát sóng trên kênh VTV1 vào năm 1999. 

Thông qua chặng đường chiến thắng bản thân của Chiaki, bên cạnh đó còn là những âm mưu, cạm bẫy trong chuyện tình tay ba giữa Chiaki và thầy giáo của cô cùng Shindo Mariko, phim truyền tải thông điệp ý nghĩa về ý chí cố gắng đồng thời mang đến những giây phút giải trí hấp dẫn. 

Chú thích ảnh
Chiemi Hori nổi tiếng tại Việt Nam với vai diễn cô tiếp viên hàng không hậu đậu nhưng dễ thương, can đảm Matsumoto Chiaki

Cơn sốt của bộ phim lớn đến mức câu khẩu hiệu "Cố lên! Chiaki" của Matsumoto Chiaki đã ăn sâu vào đời sống văn hoá nhiều người Việt, trở thành câu cửa miệng để khích lệ ai đó. 

Sự nghiệp gián đoạn, hai lần đổ vỡ hôn nhân

Năm 1987, khi sự nghiệp đang thăng hoa, Chiemi Hori bất ngờ tuyên bố rời làng giải trí vào năm 20 tuổi bởi quá tải với lịch làm việc dày đặc. 

Hai năm sau, bà tuyên bố chính thức từ giã sân khấu để lập gia đình. Bà sau đó cùng chồng trở về quê nhà Osaka, rời xa ánh hào quang và sống một cuộc đời bình dị với công việc bình luận phim cho một công ty giải trí. 

Những tưởng Chiemi Hori đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, dù có vẻ quá sớm, thì 10 năm sau, bà tuyên bố ly hôn chồng và trở lại con đường ca hát. Tuy nhiên, thời thế thay đổi và việc rời xa sân khấu quá lâu khiến Chiemi Hori không thể lấy lại thành công như ban đầu. 

Chú thích ảnh
Chiemi Hori có đời sống tình duyên lận đận

Từ giữa những năm 1990, bà chuyển sang tổ chức các chương trình truyền hình phục vụ các bà nội trợ, cùng với tiếp tục tham gia diễn xuất.

Năm 2000, bà kết hôn lần thứ hai nhưng lại tiếp tục ly hôn sau 10 năm chung sống. Chia sẻ với báo chí, Chiemi Hori cho biết lý do đổ vỡ là bởi sự mâu thuẫn trong mục tiêu của hai người. Trong khi bà là người phụ nữ thực tế, luôn cố gắng vì gia đình, sự nghiệp thì chồng lại theo chủ nghĩa lãng mạn, luôn theo đuổi giấc mơ của riêng mình.

Bà cũng tuyên bố sẽ không kết hôn thêm lần nào nữa. Bà có năm người con (bốn trai và một gái) sau hai cuộc hôn nhân.

Tuy nhiên đến năm 2011, chỉ 1 năm sau tuyên bố trên Chiemi Hori lại tiếp tục kết hôn với chồng thứ 3 và trở thành mẹ kế của 2 người con chồng. 

Mắc bệnh ung thư, phải cắt bỏ 60% lưỡi

Những tưởng Chiemi Hori cuối cùng cũng đã tìm được bình yên, thì mới đây, công chúng bất ngờ khi biết bà vừa trải qua thời gian chống chọi với bệnh ung thư lưỡi ở tuổi 52. 

Theo Chiemi Hori, bà phát hiện căn bệnh quái ác này từ tháng 7 năm ngoái. Thời điểm ấy, đầu lưỡi Chiemi Hori xuất hiện nhiều mụn chứa mủ trắng. Nghĩ rằng chỉ do nhiệt miệng, bà chỉ dùng thuốc thông thường. 

Đến khi các nốt mụn càng to hơn, thậm chí còn xuất hiện những nốt cứng khiến cho bà cảm thấy đau đớn, bà mới đi xét nghiệm và biết mình đã mắc ung thư lưỡi. 

Vì phát hiện muộn khi bệnh đã đến giai đoạn 4, Chiemi Hori phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài tới 11 giờ đồng hồ cắt bỏ 60% phần lưỡi có chứa tế bào ung thư và phần tuyến dịch lim pha, sau đó dùng cơ bắp ở đùi để "bù" vào phần đầu lưỡi bị cắt bỏ. 

Hiện tại Chiemi Hori đang được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt. Rất nhiều người hâm mộ đã gửi quà và lời động viên đến nữ diễn viên "Cố lên, Chiaki" những mong bà sớm vượt qua bệnh tật.

Bảo Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm