BTS chia sẻ cảm xúc là nghệ sĩ K-pop đầu tiên trình diễn tại SVĐ Mỹ

11/10/2018 12:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Các thành viên của BTS đã chia sẻ những suy nghĩ và bày tỏ lòng biết ơn của họ tới người hâm mộ khi trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên trình diễn tại Sân vận động Citi Field ở New York.

Hôm 6/10, BTS đã trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử tổ chức hòa nhạc tại một sân vận động ở Mỹ. Khi nhóm nhạc chuẩn bị trình diễn trước hàng chục ngàn khán giả, 7 thành viên đều nhận thấy sự kiện này là một vinh hạnh lớn và là đêm sẽ nằm trong ký ức họ một thời gian dài.

Chú thích ảnh
RM hạnh phúc tại Sân vận động Citi Filed trước màn diễn lịch sử của BTS

J-Hope nói: “Thực sự có ý nghĩa khi chúng tôi tổ chức hòa nhạc tại Sân vận động Citi Field. Tôi nghĩ đây sẽ là một phần lớn trong lịch sử của tôi ở vai trò ca sĩ J-Hope và là sự kiện lớn trong cuộc đời của Jung Hoseok (tên thật của J-Hope).

Đến giờ, chúng tôi đã trình diễn ở nhiều điểm khác nhau và tôi cảm thấy cuối cùng đỉnh cao đã ở trong tầm của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn các ARMY của mình, họ đã trao cho chúng tôi niềm vinh hạnh vô hạn này. Đây là cơ hội, thời khắc tuyệt vời nhất”.

Chú thích ảnh
V

Trong khi đó, thành viên V bày tỏ: “Cuối cùng, chúng tôi đã có thể đứng trên sân khấu tại Citi Field như mình đã mong ước. Tôi nghĩ rằng BTS đã trình diễn tại nhiều điểm lón trong chuyến lưu diễn thế giới của nhóm nhạc, song tôi không bao giờ hình dung được rằng chúng tôi có thể tổ chức hòa nhạc tại một khán đài thậm chí lớn hơn như thế này. Chúng tôi sẽ có những màn diễn tuyệt vời nhất dành hco các ARMY đang đợi BTS ở bên ngoài. Tôi nghĩ đây là một ngày thực sự kinh ngạc”.

Suga nói thêm: “Tôi nghĩ tổ chức hòa nhạc tại Citi Field có ý nghĩa như trình diên tại một sân vận động chính ở Hàn Quốc hay tại một nhà mái vòm ở Nhật Bản. Không tính đến độ lớn của địa điểm, tôi cảm thấy thực sự xúc động bởi đây là một sân khấu mà mới chỉ có một số ít ca sĩ đã trình diễn. Thay vì thỏa mãn với những thành tựu hiện nay của BTS, tôi muốn có những màn trình diễn hay hơn để phục vụ khán giả. Tôi nghĩ màn diễn tại Citi Field là sự khởi đầu của chúng tôi”.

Còn Jimin giãi bày: “Đây thực sự là một vinh dự khi có thể tổ chức một chương trình hòa nhạc tại Citi Field. Tôi vẫn không thể tin nổi và cảm thấy biết ơn tất cả những người hâm mộ tới xem các màn diễn của BTS và cổ vũ cho nhóm nhạc”.

Chú thích ảnh
BTS trình diễn tại Sân vận động Citi Field

Jin đồng tình: “Thật vinh dự khi có thể trình diễn tại một điểm diễn lớn như vậy, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Mỹ. Nhiều khán giả đã hát cùng chúng tôi”.

Jungkook nói thêm: “Đây là chương trình hòa nhạc đầu tiên của BTS tại một sân vận động Mỹ, quả là một niềm vinh dự đặc biệt. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những ngày đặc biệt nhất đối với tôi trong cả năm nay. Tôi muốn nói với các ARMY rằng tôi cực kỳ biết ơn họ”.

Cuối cùng, trưởng nhóm RM chia sẻ: “Tôi vẫn không thể tin nổi và thấy rằng một trong những ước mơ quý giá nhất của tôi đã trở thành hiện thực”.

Màn diễn cực kỳ thăng hoa của BTS tại Sân vận động Citi Field đã mê hoặc New York. Đây là màn diễn cuối cùng trong chặng diễn ở Mỹ. Nhóm nhạc này đang lưu diễn ở châu Âu và tháng 11 sẽ trình diễn ở Nhật.

Xin chúc mừng các thành tích lịch sử của BTS.

Phát hành phim tài liệu về BTS tại rạp chiếu, công bố lịch diễn ở châu Á

Phát hành phim tài liệu về BTS tại rạp chiếu, công bố lịch diễn ở châu Á

BTS sẽ gặp người hâm mộ qua màn bạc. Cụ thể, hôm 10/10, tờ Sports DongA đưa tin rằng câu chuyện của BTS sẽ được phát hành thành một bộ phim kiểu tài liệu mang tựa đề Burn the Stage: The Movie.

Xem màn diễn của BTS tại Sân vận động Citi Field:

Tuấn Vĩ
Theo Soompi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm