Giải quần vợt Pan Pacific mở rộng: Sharapova thua cả "bà lão"

29/09/2010 08:34 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Một cú sốc thực sự vừa diễn ra ở Tokyo: cựu số một thế giới Maria Sharapova đã trở thành cựu vô địch giải Pan Pacific mở rộng ngay tại vòng 1 sau thất bại 5-7, 6-3, 3-6  trước "lão bà" Kimiko Date Drumm.

Ngày Kimiko Date bắt đầu thi đấu nhà nghề (tháng 3/1989), Sharapova chưa đầy 2 tuổi. Khi tay vợt Nhật Bản này bước lên ngôi số 4 thế giới và giải nghệ (1996) thì Masha mới chập chững những bước đi đầu tiên tại học viện của Nick Bolletieri. Ở thời điểm hiện tại, Sharapova mới bước sang tuổi 23, còn Kimiko vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 40 (28/9). Sau 12 năm không cầm đến cây vợt, Kimiko đã tái xuất ở tuổi 38 và hiện xếp hạng 67 thế giới. Cho dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Sharapova vẫn nằm trong tốp 20 thế giới (hạng 15) và được đánh giá cao hơn nhiều so với đàn chị.


Sharapova vẫn chơi với phong độ thất thường, Ảnh Getty
Song những khác biệt ấy đã không tồn tại trong cuộc so tài đầu tiên giữa hai tay vợt này. Cao hơn Kimiko đến 25 cm (1m88 so với 1m63), song Sharapova hoàn toàn không tạo dựng được lợi thế về giao bóng bởi đơn giản, đó là một trong số những điểm yếu của cô. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ thi đấu, Sharapova đã mắc tổng cộng 11 lỗi kép khi giao bóng, trong đó có hai lỗi liên tiếp ở game thứ 6 của set quyết định, khi cô đã dẫn trước 3-2 và được cầm giao bóng. Chính sau thời điểm ấy, Sharapova đã sụp đổ và tiếp tục thể hiện tâm lý kém cỏi với những pha đánh lỗi và chịu thua liên tiếp 3 game nữa.

Cần phải ngợi khen sức bền thể lực của Kimiko Date, tay vợt đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp từ rất lâu. Nếu như Sharapova có được quãng thời gian nghỉ khá dài kể từ sau khi Mỹ mở rộng kết thúc thì đối thủ của cô chỉ vừa bay về nước sau khi tham dự giải Hàn Quốc mở rộng (lọt vào đến tứ kết). Chính Masha đã phải ngạc nhiên trước năng lực và sức lực của đàn chị người Nhật Bản. "Trong quần vợt, động lực thi đấu là cực kỳ quan trọng. Một khi bạn trao cho đối phương cơ hội, họ sẽ tự tin hơn rất nhiều", cô thừa nhận.

Pan Pacific mở rộng là giải đấu nằm trong hệ thống WTA Premier 5, với tổng tiền thưởng lên đến 2 triệu USD. Ngoài Tokyo, còn 4 địa điểm khác cũng được đứng ra tổ chức là Dubai, Rome, Cincinnati và Toronto/Montreal. Về quy mô, hệ thống này vẫn xếp dưới 4 giải đấu Premier Mandatory, diễn ra tại Indian Wells, Key Biscayne, Madrid và Bắc Kinh (tổng tiền thưởng 4,5 triệu USD). Sharapova tương đối có duyên với Tokyo, bởi trong 4 lần tham dự gần nhất, cô vô địch 2 lần (2005, 2009) và lọt vào bán kết 2 lần khác (2006, 2007).

Gây thất vọng không kém Sharapova ở Tokyo năm nay là người đồng hương Dinara Safina, nhà vô địch giải đấu này năm 2008. Ngay từ vòng một, cô em gái nhà Safin đã gác vợt 1-6, 7-5, 2-6 trước Julia Georges. Song thực ra, không ai bất ngờ về kết quả đó bởi tay vợt cựu số một thế giới này đang sa sút khủng khiếp. Mùa giải này, Safina thi đấu 27 trận với kết quả 13 thắng - 14 thua, và theo BXH mới nhất thì cô đã tụt xuống hạng 49 thế giới!

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm