Giải trí

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh "Chạm vào giấc mơ" ở tuổi 17

08/03/2026 06:30 GMT+7 Google News

Học trò của Tiến sĩ - ca sĩ Khánh Ly Nguyễn Thuỵ Hải Anh vừa chính thức giới thiệu album đầu tay.

Đây là dự án âm nhạc được nữ ca sĩ trẻ xem như món quà đặc biệt dành tặng mẹ, những người phụ nữ nhân ngày 8/3 và đặc biệt dành cho cô giáo - ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly, người đã đóng vai trò quan trọng trong hành trình âm nhạc của cô.

Ở tuổi 17, Hải Anh đang có những bước đi nhanh chóng nhưng không vội vàng trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Đó là hành trình được định hướng rõ ràng, bắt đầu từ niềm đam mê âm nhạc sớm bộc lộ và được nuôi dưỡng trong môi trường đào tạo bài bản.

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh "Chạm vào giấc mơ" ở tuổi 17 - Ảnh 1.

Hình ảnh Nguyễn Thuỵ Hải Anh trong dự án âm nhạc "Chạm vào giấc mơ"

Sinh năm 2009 tại Quảng Ninh trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Hải Anh sớm bộc lộ tình yêu với ca hát. Năm 15 tuổi, cô quyết định rời quê lên Hà Nội theo học trung cấp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại đây, cô gặp cô giáo có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình - ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly, một giảng viên được biết đến với phong cách đào tạo nghiêm khắc nhưng tận tâm.

Ban đầu, Hải Anh được đào tạo theo hướng thính phòng. Tuy nhiên, khi nhận thấy học trò có tố chất nổi trội ở dòng nhạc nhẹ, Khánh Ly đã chủ động định hướng cho cô chuyển hướng. Theo nữ giảng viên, Hải Anh sở hữu âm vực rộng, giọng hát dày, giàu năng lượng, cùng chất khàn tự nhiên rất phù hợp với Pop Ballad. Quan trọng hơn, ở cô còn có sự tự tin và quyết tâm hiếm thấy ở một ca sĩ trẻ.

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh "Chạm vào giấc mơ" ở tuổi 17 - Ảnh 2.

Nguyễn Thuỵ Hải Anh trên sân khấu cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025

Việc một giảng viên thính phòng chủ động hướng học trò sang nhạc nhẹ là điều không phổ biến. Nhưng với Khánh Ly, điều quan trọng nhất là nhìn thấy tố chất và đặt học trò vào đúng con đường phát triển. Từ nền tảng kỹ thuật thanh nhạc bài bản của môi trường hàn lâm kết hợp với sự phóng khoáng của nhạc nhẹ, Hải Anh dần hình thành phong cách riêng: giọng hát sáng, thanh thoát nhưng vẫn đầy đặn và giàu nội lực.

Tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Hải Anh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất. Khi bước vào cuộc thi ở tuổi 16, cô phải cạnh tranh với nhiều thí sinh dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, Hải Anh nhanh chóng gây chú ý nhờ sự tươi trẻ và khả năng làm chủ sân khấu tự nhiên.

Thay vì tập trung phô diễn kỹ thuật, cô lựa chọn cách chạm tới cảm xúc khán giả bằng ánh mắt, nụ cười và ngôn ngữ hình thể linh hoạt. Sự "sáng sân khấu" giúp cô tạo dấu ấn riêng giữa nhiều đối thủ mạnh.

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh "Chạm vào giấc mơ" ở tuổi 17 - Ảnh 3.

Càng tiến sâu vào các vòng thi, thử thách càng tăng với những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật và bản lĩnh. Với một học sinh trung cấp năm thứ hai, việc xử lý những quãng cao phức tạp không hề dễ dàng. Trong quá trình đó, giảng viên Khánh Ly không chỉ hướng dẫn thanh nhạc mà còn tham gia vào việc phối khí, dàn dựng và rèn luyện từng cách nhả chữ cho học trò.

Mỗi tiết mục của Hải Anh đều được đầu tư công phu với vũ đoàn và phần dàn dựng sân khấu chỉn chu. Nếu nhiều thí sinh chủ yếu tập trung vào giọng hát, Hải Anh mang đến những phần trình diễn có màu sắc sân khấu rõ rệt và giàu tính biểu cảm. Qua từng vòng thi, cô ngày càng tự tin và trưởng thành hơn. Kết quả cuối cùng – giải Nhất dòng nhạc nhẹ – là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ ấy.

Sau chiến thắng tại cuộc thi, Hải Anh tiếp tục gây bất ngờ khi nhanh chóng phát hành album đầu tay Chạm vào giấc mơ. Album gồm 9 ca khúc như: Việt Nam tôi, Trôi trong gương, Chơi vơi, Bóng mây qua thềm, Thu cạn, Phố cổ, Đường xa ướt mưa, HopeSống như những đóa hoa. Phần lớn các ca khúc từng được cô thể hiện tại Tiếng hát Hà Nội 2025.

Việc lựa chọn ca khúc được xây dựng trên tiêu chí phù hợp với màu giọng và độ chín hiện tại của Hải Anh, thay vì chạy theo xu hướng thị trường. Mỗi bài hát mang một màu sắc riêng, từ sự tinh tế, ma mị của Thu cạn, Trôi trong gương đến sự trẻ trung của Bóng mây qua thềm hay tinh thần tự hào dân tộc trong Việt Nam tôi. Dù là những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi nhiều nghệ sĩ đi trước, Hải Anh vẫn lựa chọn cách thể hiện bằng cảm xúc và năng lượng của tuổi trẻ.

Song song với album, cô cũng ra mắt MV đầu tay Phố cổ – ca khúc góp phần quan trọng trong chiến thắng tại Tiếng hát Hà Nội 2025. MV tái hiện hình ảnh Hà Nội cổ kính nhưng vẫn nhộn nhịp, nơi có những cơn mưa bất chợt, những nhịp sống mưu sinh và tình người ấm áp giữa 36 phố phường.

Trong MV, Hải Anh xuất hiện với hình ảnh tươi sáng, trẻ trung nhưng biểu cảm đã tiết chế và trưởng thành hơn. Dù là người con của Quảng Ninh, cô cho biết Hà Nội chính là nơi nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc của mình, vì vậy khi thể hiện ca khúc này, cô luôn mang trong mình cảm xúc tự hào và xúc động.

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh "Chạm vào giấc mơ" ở tuổi 17 - Ảnh 5.

Tựa đề album Chạm vào giấc mơ do chính giảng viên Khánh Ly đặt cho học trò. Theo cô, giải Nhất Tiếng hát Hà Nội mới chỉ là bước khởi đầu để Hải Anh tiến gần hơn tới giấc mơ trở thành ca sĩ nhạc nhẹ chuyên nghiệp. Nhưng ở tuổi 17, việc dám biến ước mơ thành hành động - tham gia cuộc thi, đoạt giải, phát hành album và thực hiện MV - đã là một bước đi đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc cạnh tranh khốc liệt, việc một ca sĩ 17 tuổi phát hành album gồm 9 ca khúc là quyết định táo bạo, đòi hỏi bản lĩnh và sự quyết tâm. Tuy vậy, theo Khánh Ly, tuổi trẻ chính là lợi thế lớn nếu được định hướng đúng.

Đằng sau mỗi bước tiến của Hải Anh là sự đồng hành bền bỉ của cô giáo. Trong dự án này, Khánh Ly không chỉ là giảng viên mà còn đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật và sản xuất, chăm lo từ chuyên môn đến tinh thần cho học trò. Mối quan hệ giữa hai người vì thế cũng vượt khỏi khuôn khổ thầy - trò thông thường, gần gũi như mẹ và con.

Dù hết lòng nâng đỡ, Khánh Ly vẫn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học. Theo cô, Hải Anh vẫn đang là học sinh lớp 11 và cần tiếp tục xây dựng nền tảng tri thức vững chắc để phát triển lâu dài trong nghề.

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Thụy Hải Anh "Chạm vào giấc mơ" ở tuổi 17 - Ảnh 6.

Ở tuổi 17, sở hữu giải Nhất một cuộc thi âm nhạc lớn, phát hành album và MV đầu tay, đồng thời được mời tham gia nhiều chương trình nghệ thuật, Nguyễn Thụy Hải Anh đang có một khởi đầu đáng mơ ước. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, cô vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong trẻo của tuổi trẻ.

Nếu có sự "trưởng thành sớm", đó là ở tư duy làm nghề nghiêm túc và khả năng tự lập khi sống xa gia đình. Còn trong tâm hồn, Hải Anh vẫn là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, mang theo khát vọng biến giấc mơ âm nhạc của mình thành hành trình dài phía trước.

Tại Giải Âm nhạc Cống hiến lần 20 - 2026 của báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN, Tiếng hát Hà Nội 2025 của HanoiTV tổ chức đã lọt vào Top 10 đề cử Chuỗi chương trình của năm.

Anh Bảo. Ảnh: Bình Quách

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm