Tối 9/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Đài Hà Nội) đã tổ chức Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025", khép lại một mùa giải đầy cảm xúc và ghi dấu sự trở lại mạnh mẽ của sân chơi âm nhạc uy tín bậc nhất Thủ đô.

Tối 9/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Đài Hà Nội) đã tổ chức Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025", khép lại một mùa giải đầy cảm xúc và ghi dấu sự trở lại mạnh mẽ của sân chơi âm nhạc uy tín bậc nhất Thủ đô. 

Trải qua hai vòng Sơ khảo và Bán kết, cuộc thi đã lựa chọn được 33 thí sinh nổi bật bước vào vòng Chung kết. Các thí sinh đến từ nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật, trường đại học, trung tâm âm nhạc, cộng đồng yêu ca hát trên địa bàn Hà Nội, một số tỉnh thành khác và cả thí sinh quốc tế, cùng tranh tài ở ba phong cách Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ. 

Vòng Chung kết được thiết kế thành 3 đêm thi riêng cho từng dòng nhạc, trước khi lựa chọn 15 gương mặt xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết xếp hạng và trao giải tối 9/12, biến sân khấu Nhà hát Hồ Gươm thành một bức tranh âm nhạc đa sắc, nơi người xem được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc qua từng cá tính nghệ thuật.

Chung kết "Tiếng hát Hà Nội": Học trò của NSƯT Phương Nga giành ngôi Quán quân - Ảnh 1.

Hội đồng giám khảo

Hội đồng giám khảo cùng hệ thống 36 giám khảo và cố vấn xuyên suốt các vòng thi đã đánh giá thí sinh trên nhiều tiêu chí: kỹ thuật, âm sắc, sự sáng tạo, khả năng biểu cảm và phong thái sân khấu, góp phần bảo đảm tính chuyên môn và công bằng của cuộc thi.

15 thí sinh góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng tại Nhà hát Hồ Gươm thi đã mang đến 15 "gam màu" riêng biệt: ở phong cách Thính phòng có Vũ Tấn Đạt (SBD 055), Đào Lê Phương Chi (SBD 231), Nguyễn Phương Anh (SBD 336), Hoàng Văn Hiệp (SBD 554), Trần Anh Thư (SBD 563 – thí sinh nhỏ tuổi nhất phong cách này); phong cách Dân gian có Trần Thị Thanh Thảo (SBD 147), Hoàng Khánh Ly (SBD 179), Nguyễn Gia Linh (SBD 399), Võ Thị Duyên (SBD 432); phong cách Nhạc nhẹ có Nguyễn Hoàng Duy (SBD 166), Nguyễn Thuỵ Hải Anh (SBD 224), Lại Hữu Duy Anh (SBD 395), Nguyễn Văn Việt Cường (SBD 553). Bên cạnh đó còn có hai thí sinh do khán giả bình chọn là Nguyễn Lê Duy Anh (SBD 008) và Phạm Hồng Ánh (SBD 365). 

Chung kết "Tiếng hát Hà Nội": Học trò của NSƯT Phương Nga giành ngôi Quán quân - Ảnh 2.

BTC tặng hoa cho các thí sinh trong đêm chung kết

Điểm nhấn quan trọng của "Tiếng hát Hà Nội 2025" là lần đầu tiên cuộc thi chào đón thí sinh quốc tế hát bằng tiếng Việt. Sự tham gia của các thí sinh đến từ nước ngoài, trong đó có những gương mặt được trao giải "Cảm hứng Hà Nội", cho thấy hình ảnh một Hà Nội cởi mở, thân thiện, đang trở thành điểm gặp gỡ giao lưu văn hóa quốc tế, xứng đáng với danh hiệu "Thành phố sáng tạo" mà UNESCO dành tặng. Qua đó, Hà Nội được giới thiệu như một "điểm đến văn hóa", nơi âm nhạc Việt Nam hòa nhập với bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc và bản sắc Thủ đô ra thế giới.

Phần thi của Đào Lê Phương Chi

Trong bối cảnh đó, sự đăng quang của Đào Lê Phương Chi trở thành tâm điểm chú ý của đêm chung kết. Thuộc phong cách Thính phòng, Phương Chi đã chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng hai ca khúc Sông Dakrong mùa xuân vềNgười Hà Nội. Giọng hát nội lực, kỹ thuật vững, cách xử lý tinh tế và biểu cảm cùng phong thái tự tin trên sân khấu cho thấy sự trưởng thành của một giọng ca trẻ được rèn luyện bài bản. 

Đào Lê Phương Chi - SBD 231

Là học trò của NSƯT Phương Nga - Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Quán quân Sao Mai 2001 - thành tích của Phương Chi được xem như sự tiếp nối đầy tự hào của thế hệ học trò sau hơn 20 năm, minh chứng cho chất lượng đào tạo từ môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Với phần thể hiện ấn tượng, Đào Lê Phương Chi đã giành ngôi vị Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025", nhận phần thưởng có tổng giá trị 600 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và một xe ô tô điện VinFast VF5 Plus từ nhà tài trợ.

Chung kết "Tiếng hát Hà Nội": Học trò của NSƯT Phương Nga giành ngôi Quán quân - Ảnh 6.

Quán quân Đào Lê Phương Chi bật khóc khi giành ngôi Quán quân cuộc thi

Cùng với ngôi vị cao nhất, hệ thống giải thưởng của cuộc thi năm nay được thiết kế đa dạng để vinh danh nhiều gương mặt nổi bật. Ở nhóm giải chính, ngoài Quán quân, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất theo 3 phong cách, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng. 

Chung kết "Tiếng hát Hà Nội": Học trò của NSƯT Phương Nga giành ngôi Quán quân - Ảnh 7.

Đào Lê Phương Chi và gia đình

Kết quả, giải Nhất phong cách Thính phòng thuộc về Nguyễn Phương Anh; phong cách Dân gian không tìm được thí sinh đạt đủ tiêu chí để trao giải Nhất; giải Nhất phong cách Nhạc nhẹ được trao cho Nguyễn Thuỵ Hải Anh. Ba giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, được trao cho các thí sinh xuất sắc ở từng phong cách: Thính phòng có Võ Tấn Đạt và Phạm Hồng Ánh; Dân gian có Nguyễn Gia Linh và Võ Thị Duyên; Nhạc nhẹ có Nguyễn Văn Việt Cường. Ở nhóm giải Ba (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng), phong cách Thính phòng thuộc về Hoàng Văn Hiệp, phong cách Dân gian thuộc về Hoàng Khánh Ly, phong cách Nhạc nhẹ thuộc về Nguyễn Lê Duy Anh.

Chung kết "Tiếng hát Hà Nội": Học trò của NSƯT Phương Nga giành ngôi Quán quân - Ảnh 9.

NSƯT Phương Nga chúc mừng học trò giành ngôi Quán quân

Bên cạnh đó, hệ thống giải phụ (mỗi giải trị giá 10 triệu đồng) góp phần khuyến khích cá tính và sự sáng tạo của các thí sinh: Nguyễn Hoàng Duy được trao giải "Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất"; Lại Hữu Duy Anh nhận giải "Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất"; Trần Anh Thư được vinh danh là "Thí sinh triển vọng"; Trần Thị Thanh Thảo là "Thí sinh được yêu thích trên ứng dụng HANOION"; hai thí sinh quốc tế Elena Yugay và Mao Jia Le nhận giải thưởng "Cảm hứng Hà Nội". 

Chung kết "Tiếng hát Hà Nội": Học trò của NSƯT Phương Nga giành ngôi Quán quân - Ảnh 10.

Đào Lê Phương Chi và Giải Nhất

Vượt khỏi khuôn khổ một cuộc thi âm nhạc đơn thuần, "Tiếng hát Hà Nội 2025" tiếp tục khẳng định vai trò là "bệ phóng" uy tín, nơi ươm mầm và nâng bước những giọng ca trẻ, chuyên nghiệp và đầy triển vọng. 

Nhiều ca sĩ từng tham gia và đoạt giải từ sân chơi này đã trở thành những nghệ sĩ thành công, góp phần minh chứng cho sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng lâu dài của cuộc thi trong đời sống âm nhạc nước nhà. 

Chung kết "Tiếng hát Hà Nội": Học trò của NSƯT Phương Nga giành ngôi Quán quân - Ảnh 11.

BTC trao Giải Nhì cho các thí sinh

Không chỉ phát hiện tài năng, cuộc thi còn đóng vai trò định hình thẩm mỹ âm nhạc đại chúng, khuyến khích sự đa dạng từ Thính phòng, Dân gian đến Nhạc nhẹ hiện đại, đề cao giá trị nghệ thuật và sáng tạo, giúp khán giả Thủ đô và cả nước được thưởng thức những giọng hát có chuyên môn, tinh tế, qua đó góp phần nâng cao gu thưởng thức và gìn giữ, lan tỏa giá trị âm nhạc Việt Nam.

Chung kết "Tiếng hát Hà Nội": Học trò của NSƯT Phương Nga giành ngôi Quán quân - Ảnh 12.

BTC trao Giải Ba cho các thí sinh

Bên cạnh việc tôn vinh tài năng, "Tiếng hát Hà Nội 2025" còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 

Trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải, Ban Tổ chức đã ủng hộ 100 triệu đồng vào Tài khoản Thiện Nguyện - Đài Hà Nội, nhằm chia sẻ với đồng bào chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. 

BTC trao giải phụ cho các thí sinh

Phạm Huy
BTC
Thể thao và Văn hóa
10/12/2025 09:01