Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hà Nội: Tranh tài cùng các chân chạy hàng đầu thế giới

12/10/2023 12:31 GMT+7 | Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hà Nội (Hanoi Marathon – Heritage Race) 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào sáng ngày 15/10/2023, thu hút hơn 12.000 VĐV đăng ký tham gia và lần đầu tiên có sự tranh tài của các chân chạy có thứ hạng cao thế giới, được xếp hạng cao trong hệ thống VĐV chuyên nghiệp của Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics).

Tiếp nối giá trị "văn hóa – chuyên nghiệp – quốc tế" và với định hướng "Kiến tạo di sản thể thao Hà Nội qua những bước chạy", giải Marathon Quốc tế Di Sản Hà Nội (Hanoi Marathon – Heritage Race) 2023 tiếp tục phát huy những điểm mạnh đã tạo nên thành công cho giải trong các mùa trước đồng thời có những hoạt động đột phá tiếp tục nâng cao chất lượng giải.

Năm nay, lần đầu tiên tại Việt Nam các VĐV trong nước có cơ hội tham gia tranh tài cùng các chân chạy có thứ hạng thế giới, xếp hạng cao trong hệ thống VĐV chuyên nghiệp của Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) gồm Dino Sefir, Askale Magarsa hay Jebesa Dabesa.

Trong số này, Dino Sefir Kemal (1988) là VĐV chạy đường dài người Ethiopia. Anh vượt qua vòng loại với thời gian 2 giờ 04 phút 50 tại giải Dubai Marathon 2012 và trở thành một trong 5 VĐV marathon có thành tích tốt nhất tham dự Thế vận hội 2012.

Một chân chạy khác của Ethiopia là Jebesa Dabesa (1998). Vào tháng 5/2022, anh thi đấu lần đầu tiên ở Barcelona, Tây Ban Nha và đạt thành tích 2 giờ 12 phút 56. Giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2023 là cuộc thi đầu tiên của Jebesa ngoài Ethiopia trong năm nay.

Chân chạy nữ Askale Magarsa (Ethiopia, 1984, thành tích tốt nhất 2 giờ 21 phút 31) cũng là một trong những gương mặt rất đáng chú ý. Tại Chicago Marathon 2011, cô xếp thứ tám chung cuộc và đoạt vị trí Á quân tại giải Marathon Quốc tế Seoul 2012. Giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2023 sẽ là nơi khởi đầu cho sự trở lại thi đấu của cô sau nhiều năm dành thời gian cho gia đình.

PGS.TS. Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty DHA Việt Nam, đơn vị chủ sở hữu giải chạy, khẳng định: "Việc mời các chân chạy chuyên nghiệp có thứ hạng cao trên thế giới thi đấu tại giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội là minh chứng cho quyết tâm của BTC trong việc nâng tầm quốc tế của giải chạy, đồng thời tạo sân chơi giúp các VĐV, đặc biệt là các VĐV chuyên nghiệp Việt Nam, có cơ hội cọ sát để nâng cao thành tích cá nhân chuẩn bị tham gia các cuộc thi đấu tại các đấu trường marathon quốc tế.

Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hà Nội: Tranh tài cùng các chân chạy hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Cũng theo ông Trí, thành tích 2 giờ 35 phút 49 của tuyển thủ QG Hoàng Nguyên Thanh và 2 giờ 49 phút 00 của Lê Thị Tuyết tại SEA Games 32 vừa qua cho thấy có khoảng cách khá xa về thành tích đạt được giữa chúng ta và thế giới. Vì thế, Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hà Nội sẽ nỗ lực hơn nữa, tạo sân chơi có sự tham gia của các VĐV đẳng cấp quốc tế để VĐV trong nước có cơ hội đua tài, nâng cao thành tích, góp phần đưa marathon Việt Nam lên những tầm cao mới.

Năm 2023, giải tiếp tục được công nhận đủ điều kiện tham gia hệ thống Age Group Ranking System của Abbott World Marathon Majors. Thành tích của VĐV tại Giải Marathon Quốc tế Di Sản Hà Nội (Hanoi Marathon – Heritage Race) 2023 sẽ được công nhận là đạt chuẩn và được quyền đăng ký tham gia bất cứ giải nào thuộc hệ thống 6 giải chạy danh giá nhất hành tinh bao gồm các giải New York Marathon, Chicago Marathon, London Marathon, Boston Marathon, Tokyo Marathon, Berlin Marathon.

Đến thời điểm này, công tác tổ chức, công tác chuyên môn về đường chạy cũng như các phương án đảm bảo an ninh, an toàn đường đua, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ tình nguyện viên … đều đã hoàn tất. Nhà sản xuất trang phục thể thao hàng đầu Xtep sẽ mang đến cho các VĐV chiếc áo đấu mong đợi nhất với sắc màu tươi sáng cùng các họa tiết là những kiến trúc Hà Nội cổ xưa trên nền thiết kế hiện đại, khỏe khoắn, mang dáng dấp Thủ đô năng động và đổi mới từng ngày.

Tổng giá trị tiền mặt lên tới 703 triệu đồng, trong đó giải nhất chung cuộc cho Hệ Ưu tú (áp dụng cho cả nam và nữ) trị giá 60 triệu đồng, trở thành giải thưởng cao nhất trong các giải chạy ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

VP

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm