Giải Kim Mã 2018: Trương Nghệ Mưu đại thắng nhưng giải cao nhất thuộc về đạo diễn đã tự tử

18/11/2018 10:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Một trong những đạo diễn lừng danh nhất Trung Quốc, một ngôi sao đang lên với câu chuyện bi thảm và một phim tài liệu ghi lại các vụ biểu tình rộng khắp đã giành được những giải thưởng cao quý nhất tại giải Kim Mã năm nay.

Phim ‘Ánh’ của Trương Nghệ Mưu dẫn đầu đề cử giải Kim Mã 2018

Phim ‘Ánh’ của Trương Nghệ Mưu dẫn đầu đề cử giải Kim Mã 2018

Ánh (Shadow), bộ phim hành động, đơn sắc, ủ rũ của đạo diễn lừng danh Trung Quốc Trương Nghệ Mưu đang là “ứng viên’ nặng ký trong cuộc đua giành giải Kim Mã lần thứ 55 với 12 đề cử, trong đó có các hạng mục Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Giải thưởng thường niên lần thứ 55 – vốn được mệnh danh là Oscar Hoa ngữ - được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan (thuộc Trung Quốc) vào tối qua 17/11.

Chú thích ảnh
Trương Nghệ Mưu chưa từng đoạt giải Kim Mã cho tới bây giờ

Shadow của Trương Nghệ Mưu mang về nhiều giải thưởng nhất, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn kỳ cựu 68 tuổi. Bên cạnh đó là các giải phụ như giải về hiệu ứng, chỉ đạo nghệ thuật và trang phục.

Tuy nhiên, giải Phim hay nhất lại thuộc về An Elephant Sitting Still của Hu Bo. Đây là bộ phim đầu tay của tiểu thuyết gia này. An Elephant Sitting Still được chuyển thể từ chính tiểu thuyết của Hu Bo, kể câu chuyện về bốn người trốn chạy khỏi những rắc rối của mình để tìm kiếm một con voi huyền thoại.

Hu Bo đã tự tử ở Bắc Kinh năm ngoái, khi 29 tuổi. Mẹ anh nhận giải thưởng thay mặt con trai, gửi lời cảm ơn tới ban giám khảo cũng như khán giả.

Chú thích ảnh
Hu Bo đã ra đi ở tuổi 29

 Phim tài liệu hay nhất thuộc về Our Youth In Taiwan của Yue Fu, nói về phong trào Sinh viên Hoa Hướng dương năm 2014 tại vùng lãnh thổ Đài Loan.

Kết quả giải chính Kim Mã 2018:

Phim hay nhất: An Elephant Sitting Still

Đạo diễn xuất sắc nhất: Trương Nghệ Mưu, Shadow

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:  Xu Zheng, Dying To Survive

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Hsieh Ying Xuan, Dear EX

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Vỹ Diên Hào, Tracey

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ding Ning, Cities Of Last Things

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Wen Muye, Dying To Survive

Diễn viên mới xuất sắc nhất: Si Pangoyod, Long Time No Sea

Phim tài liệu hay nhất: Our Youth In Taiwan

Nhà làm phim Đài Loan nổi bật của năm: Saburo Liu

Trailer phim "An Elephant Sitting Still"

Giả Bình (Theo BBC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm