Giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng 2016: 80% đội tuyển quốc gia tranh tài

26/07/2016 20:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đấu có truyền thống vào dạng lâu đời bậc nhất của làng điền kinh Việt Nam năm nay bước sang tuổi đời thứ 23. BTC cho biết có tổng cộng hơn 400 VĐV tranh tài và chủ nhà đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch.

Trong buổi họp báo công bố thông tin chiều 26/7 tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), BTC thông báo giải năm nay có sự quy tụ của gần 400 VĐV đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên, Sri Lanka, Hong Kong và Indonesia.

Trong đó, Indonesia có cử ĐTQG và 2 CLB đến Việt Nam để cọ sát. Ngoài nội dung đội tuyển, BTC phía TP.HCM cũng tổ chức thêm nội dung vô địch cho 30 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Các VĐV sẽ tranh tài ở 44 bộ huy chương dành cho cả nam và nữ.


Lê Tú Chinh (giữa) là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam ở giải quốc tế năm nay trong các cự ly 100m và 200m

So với những năm trước thì giải năm nay có số lượng các VĐV quốc tế ít hơn, do các nước đang tập trung chuẩn bị cho Olympic và nhiều quốc gia đã cử lực lượng sang dự giải điền kinh trẻ châu Á tại TP.HCM tháng 6/2016 vừa qua. Ông Nguyễn Trung Hinh (Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam) cho biết rằng, dù các đoàn quốc tế ít hơn các năm trước nhưng các quốc gia như Triều Tiên, Hàn Quốc, Sri Lanka đều cử các VĐV mạnh đến tranh tài mạnh.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có khoảng 80% các thành viên tranh tài tại giải lần này, trong đó có những “ngôi sao” như Nguyễn Văn Lai, Lê Trọng Hinh, Nguyễn Thị Trúc Mai, Lê Tú Chinh, Dương Văn Thái…

Do SEA Games 29 năm 2017 diễn ra vào giữa năm sau nên đây cũng là dịp tốt để các nhà chuyên môn cho các VĐV cọ xát, kiểm tra khả năng của họ. Ông Trung Hinh nói thêm: “Kinh nghiệm tôi thấy ở những giải đấu thế này VĐV ít bị áp lực hơn nên họ có thể phát huy tối đa khả năng của mình để có thành tích tốt nhất. Những giải đấu như Olympic thậm chí các VĐV không có thành tích tốt bằng những giải như thế này”.

Giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng lần thứ 23 sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/7. Buổi lễ khai mạc diễn ra dự kiến vào 16h00 chiều 29/7.

Diệu Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm