Giá vé concert K-pop tăng chóng mặt khiến fan bất bình

08/05/2023 12:45 GMT+7 | Kbiz

Người hâm mộ K-pop đang phàn nàn về giá vé concert tăng cao. Theo hãng truyền thông địa phương MGR Online, giá trung bình của vé xem hòa nhạc K-pop ở Thái Lan là khoảng 5.270 baht (155,6 USD).

Vé xem hòa nhạc đã tăng gần 20% kể từ năm 2019 trước đại dịch và khoảng 60% so với năm 2013.

Giá vé concert K-pop tăng chóng mặt khiến fan bất bình - Ảnh 1.

Blackpink

MRG Online chỉ ra rằng giá ngày nay quá cao, vì vé rẻ nhất đã được bán ở mức 1.050 baht (31 USD) một thập kỷ trước. Cái đắt nhất được báo cáo là 6.000 baht (176 USD).

Một vé VIP có giá 14.800 baht (436 USD) cho các buổi hòa nhạc sắp tới của nhóm nhạc nữ K-pop Blackpink tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala ở Bangkok - sân vận động lớn nhất ở Thái Lan - vào ngày 27-28/5.

Một số người hâm mộ Thái Lan thậm chí đã nhờ sự giúp đỡ từ Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng.

Những người theo dõi nhóm nhạc nam K-pop Stray Kids đã đưa ra vấn đề vào tháng 10 năm ngoái, nhấn mạnh rằng vé cho buổi hòa nhạc tháng 2 của nhóm quá đắt. Vé đắt nhất được cho là đã mua ở mức 8.500 baht (250 USD).

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết chính phủ không thể kiểm soát giá cả.

"Hiện tại, chúng tôi không có bất kỳ luật nào để điều chỉnh giá vé cho các buổi hòa nhạc. Giá được định dựa trên sự đồng thuận giữa người bán và người tiêu dùng".

Giá vé concert K-pop tăng chóng mặt khiến fan bất bình - Ảnh 2.

Stray Kids trong lần trình diễn ở Thái lan

Tình hình ở Hàn Quốc cũng không quá khác biệt.

Giá vé VIP có giá hơn 200.000 won (151 USD) cho nhiều buổi hòa nhạc K-pop. "Thật buồn khi chúng tôi không thể tham gia các hoạt động của người hâm mộ nếu chúng tôi không có tiền" - một người hâm mộ viết.

Đại dịch Covid-19, trong số các yếu tố khác, được biết đến như một nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng giá.

Cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu khiến các buổi hòa nhạc và biểu diễn trực tiếp gần như không thể diễn ra trong vài năm qua, khiến nhiều công ty trực thuộc và nhân viên của họ lâm vào cảnh nợ nần và trong một số trường hợp, họ phải rời bỏ ngành giải trí.

Mặc dù các live-show K-pop đã quay trở lại nhưng ban tổ chức cho biết họ phải tăng giá vé để đưa ê-kíp trở lại và tạo ra những màn trình diễn chất lượng như trước đây.

Trên thực tế, Covid-19 cũng đã khiến giá vé của nhiều buổi biểu diễn khác ở Hàn Quốc tăng cao. Một số vở nhạc kịch như West Side Story đã gây xôn xao vì giá vé cao khi công ty sản xuất công bố buổi biểu diễn thứ 4.

Giá vé concert K-pop tăng chóng mặt khiến fan bất bình - Ảnh 4.

BTS

"Giá vé sẽ tiếp tục tăng vì đằng nào người hâm mộ cũng mua" - một người hâm mộ bình luận. "Các công ty K-pop có thể tăng giá bao nhiêu tùy thích vì có quá nhiều nhu cầu".

Phúc Quyên (theo Korea Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm