Ghi 1 bàn, góp 1 kiến tạo cho MU, Bruno Fernandes vẫn bị Paul Scholes mắng 'ngu ngốc'

30/11/2023 16:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cựu danh thủ Paul Scholes đã lên tiếng chỉ trích ngôi sao Bruno Fernandes của MU, cho rằng anh phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm ngu ngốc trong trận MU hòa Galatasaray 3-3.

Ghi 1 bàn, góp 1kiến tạo, Bruno Fernandes vẫn bị Paul Scholes mắng 'ngu ngốc'

Đối đầu Galatasaray ở vòng bảng Champions League, MU có khởi đầu ấn tượng, dẫn trước 2 bàn trong 18 phút nhờ công của Alejandro Garnacho và Fernandes. Sau khi để Galatasaray rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ pha đá phạt của Hakim Ziyech, MU tái lập cách biệt nhờ công Scott McTominay. Tuy nhiên, trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, MU để Galatasaray gỡ hòa 3-3. Trong các bàn thua của MU, hàng thủ của họ liên tiếp mắc sai lầm. Ở tình huống đầu tiên, các cầu thủ đội khách đứng hàng rào lỗi để Ziyech sút phạt tung lưới Onana. Ở bàn thua thứ 2, đến lượt Onana giật mình và để bóng lọt qua sau cú đá của ngôi sao người Morocco.

Kết quả hòa khiến MU giậm chân ở vị trí bét bảng A, mất quyền tự quyết cơ hội đi tiếp ở Champions League 2023/24. Sau trận đấu, Bruno Fernandes bày tỏ sự không hài lòng với những gì MU thể hiện. Anh nói rằng đội đã "chơi quá tệ, thể hiện chưa đủ tốt, không biết cách kiểm soát các trận đấu của mình".

Ghi 1 bàn thắng, góp 1 đường kiến tạo, Bruno Fernandes vẫn bị Paul Scholes mắng 'ngu ngốc' - Ảnh 2.

Scholes cho rằng Bruno Fernandes cũng mắc sai lầm trong trận hòa 3-3 với Galatasaray.

Paul Scholes đã phản ứng lại những lời chỉ trích sau trận đấu của Bruno Fernandes đối với đội bóng của mình. Scholes chỉ trích Bruno Fernandes, cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm ngu ngốc của mình.  Theo Paul Scholes, khởi nguồn các bàn thua của MU là Bruno Fernandes, người phạm lỗi không cần thiết ở khu vực nguy hiểm.

Scholes nói với TNT Sports: "Tôi biết trong cuộc phỏng vấn, cậu ấy nói về những sai lầm, nhưng chính cậu ấy cũng đã mắc hai sai lầm lớn khi phạm hai lỗi ngu ngốc dẫn đến hai bàn thua. Toàn đội, bao gồm cả đội trưởng, phải chịu trách nhiệm – đó là trận đấu mà họ nên thắng. Họ không thể giữ sạch lưới, hàng phòng ngự thiếu kín kẽ, thủ môn mắc sai lầm, Bruno dễ dàng mắc lỗi ẫn tới các quả đá phạt. Điều đó luôn khiến trận đấu trở nên khó khăn với họ".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm