Gặp Inter Milan ở chung kết C1, Guardiola vẫn suy nghĩ nhiều và Man City sẽ lại... thua?

09/06/2023 15:26 GMT+7 | Champions League

Manchester City chỉ còn một trận đấu nữa để trở thành vĩ đại. Vì vậy, thật lạ kỳ khi HLV đã đưa họ đến thành công này lại được nhiều người xem như trở ngại tiềm ẩn trên đường về đích.

Guardiola suy nghĩ nhiều và Man City thất bại

Pep Guardiola bị nghi ngờ về việc ông suy nghĩ quá nhiều về chiến thuật trong các trận đấu lớn. Manchester City tiến vào trận chung kết Champions League sau khi đã giành được cú đúp trong nước, nhưng trong giải đấu này, họ cùng với Pep Guardiola vẫn đang phải chịu áp lực.

Chưa ai quên trải nghiệm thất vọng của City ở trận chung kết cúp C1 của họ hồi 2021. City được đánh giá mạnh hơn Chelsea giống như hiện tại họ được coi là mạnh hơn Inter Milan, nhưng cuối cùng họ đã thất bại mà người ta cho rằng nguyên nhân là do Guardiola chọn không bắt đầu với một tiền vệ phòng ngự thực thụ.

HLV Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola

Đó chỉ là một trong số những thay đổi chiến thuật đáng ngạc nhiên trên sân châu Âu của Guardiola, khiến ông luôn bị coi là hay phức tạp hóa vấn đề, điều làm ông cảm thấy vừa vui thích, vừa bực bội. "Tôi thích suy nghĩ quá nhiều và tạo ra những chiến thuật ngu ngốc," ông nói, giọng đầy mỉa mai, vào năm ngoái.

Guardiola bị cho là suy nghĩ quá nhiều bắt đầu từ thời gian ông làm HLV Bayern Munich, nơi ông bắt đầu pha trộn mọi thứ nhanh hơn, sau khi ít khi thoát khỏi hệ thống 4-3-3 ưa thích của mình khi ở Barcelona, giành hai cúp vô địch Champions League trong bốn năm.

Chiến thuật biến ảo hơn của Pep đã giúp Bayern thống trị đấu trường trong nước nhưng thất bại ở châu Âu, bắt đầu từ mùa giải đầu tiên của Guardiola, khi ông quyết định ra sân với bốn tiền đạo, thay vì ba, ở trận bán kết lượt về cúp C1 gặp Real Madrid.

Quyết định đó khiến Bayern trả giá cực đắt. Họ chỉ thua 1-0 ở trận lượt đi nhưng thất bại 0-4 đáng xấu hổ ngay tại Allianz Arena ở lượt về và Guardiola mô tả quyết định chuyển sang sơ đồ 4-2-4, sau khi đã không dùng nó suốt cả mùa giải, là lựa chọn ngu ngốc.

HLV Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola

Mặc dù vậy, Guardiola lại thay đổi hệ thống của mình ở bán kết cúp C1 mùa giải tiếp theo khi ông cho Bayern triển khai hệ thống ba hậu vệ nhằm chống lại bộ ba tiền đạo của Barcelona gồm Lionel Messi, Neymar và Luis Suarez tại sân Nou Camp, nhưng sau đó lại quay trở lại hệ thống bốn hậu vệ trong trận đấu sau khởi đầu đầy hỗn loạn.

Nên lưu ý rằng cả ba bàn thắng của Barca trong đêm đó đều đến sau khi Guardiola đã từ bỏ hệ thống ba hậu vệ. Bayern đã may mắn không bị thủng lưới sớm hơn nhưng cuối cùng, người ta cảm giác như đó lại là một sai lầm khác của Guardiola.

Guardiola lại nghĩ quá nhiều khi quyết định không dùng Thomas Muller và thay vào đó là dùng thêm một tiền vệ cho trận bán kết lượt đi cúp C1 mùa giải tiếp theo gặp Atletico Madrid.

Muller đã chơi xuất sắc trong mùa giải đó, ghi được 31 bàn trong 44 trận đấu ở tất cả các giải đấu, nhưng đã bị hy sinh để nhường chỗ cho Thiago Alcantara và và chỉ được Pep tung vào sân từ phút 70, khiến anh không phát huy được sở trường của mình và Bayern chịu thất bại 1-0 đáng tiếc.

Những kẻ chỉ trích Guardiola thậm chí còn tìm thấy nhiều ví dụ hơn cho thấy ông đã suy nghĩ quá nhiều sau khi chuyển đến Manchester City.

HLV Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola

Thực tế, trước thất bại trong trận chung kết 2021 trước Chelsea của Thomas Tuchel, Guardiola cũng bị cho là đã suy nghĩ quá nhiều ở các trận đấu gặp Monaco, Liverpool, Tottenham và Lyon.

Trong trận đấu với Liverpool vào năm 2018, ông xếp Aymeric Laporte đảm nhận vai trò hậu vệ trái không quen thuộc, tạo cơ hội cho Mohamed Salah làm mưa làm gió, đồng thời sử dụng Ilkay Gundogan ở hành lang phải thay cho Raheem Sterling.

Trong trận đấu với Tottenham một năm sau đó, Pep có quyết định gây tranh cãi khi không sử dụng Kevin De Bruyne trong trận lượt đi và Man City để thua 1-0.

Ở trận lượt về gặp Spurs, Pep lại chọn sử dụng Gundogan, thay vì Fernandinho, đá tiền vệ phòng ngự, khiến City đánh mất sự kiểm soát thường thấy và họ bị loại theo luật bàn thắng sân khách sau chiến thắng 4-3 điên rồ.

Có thể nói, quyết định đáng trách nhất của Guardiola là ở trận thua Lyon tại tứ kết cúp C1 năm 2020. Trận ấy, Guardiola đã chọn một đội hình xa lạ với phong cách của ông, bao gồm 5 hậu vệ và bỏ qua 3 cầu thủ sáng tạo nhất là David Silva, Bernardo Silva và Riyad Mahrez, khiến City chịu thất bại 3-1.

Tất cả những quyết định nói trên khiến Champions League trở thành một điểm mù đối với Guardiola.

Guardiola suy nghĩ nhiều nhưng Man City chiến thắng

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng Guardiola cũng có nhiều quyết định điều chỉnh chiến thuật và sử dụng nhân sự đã mang lại thành công.

Thực tế, Guardiola thường thể hiện tầm ảnh hưởng của ông lên đội bóng của mình thông qua những chiến thuật táo bạo và những quyết định chiến thuật đó đóng vai trò quan trọng biến ông trở thành một nhà cầm quân đặc biệt. Có rất nhiều bằng chứng cho điều đó.

Man City vs Inter Milan: Guardiola vẫn suy nghĩ nhiều nhưng Man City sẽ thắng? - Ảnh 5.

Đơn cử như ở mùa giải này, Guardiola đã có quyết định hoàn toàn không ngờ khi để Joao Cancelo ra đi vào tháng 1 cùng với những điều chỉnh mạnh mẽ cách chơi phòng thủ của City. Đó là một trong những chìa khóa quan trọng giúp họ vô địch Ngoại hạng Anh và cúp FA.

Hãy xem cách Guardiola đã thay đổi hoàn toàn phong cách chơi của City trong mỗi cuộc đối đầu quan trọng với Arsenal ở Premier League, cho họ chuyển sang lối chơi trực diện để gây tổn thương tối đa cho Arsenal, thậm chí sử dụng Manuel Akanji ở vị trí hậu vệ trái để vô hiệu hóa Bukayo Saka.

City trung bình chỉ cầm bóng 44% trong các trận đấu đó với Arsenal. Họ cũng chỉ cầm bóng với thời lượng tương tự trong 2 trận gặp Bayern Munich ở tứ kết cúp C1. Man City chủ động chơi phòng ngự phản công nhanh và hạ Bayern 4-1 chung cuộc. Guardiola có cuộc báo thù ngọt ngào trước Tuchel, người từng khiến ông thất bại cay đắng khi từng dẫn dắt Chelsea đánh bại Man City ở chung kết cúp C1 hồi 2021.

City sau đó cũng đã đánh bại Real Madrid một cách thuyết phục ở bán kết với chiến thắng 4-0 tại Etihad sau khi hòa 1-1 ở Tây Ban Nha.

Guardiola vẫn tiếp tục đổi mới, chẳng hạn như việc sử dụng John Stones trong vai trò tiền vệ trung tâm thuần túy, chứ không phải là một hậu vệ phải đa năng, trong trận chung kết Cúp FA với Manchester United vào cuối tuần trước. Có cảm giác Man City mùa này đã ổn định hơn rất nhiều so với những năm trước đó về nhân sự.

Trong cả hai cuộc đấu với Bayern Munich và Real Madrid, Guardiola đã sử dụng cùng một đội hình cho cả trận lượt đi và lượt về, với sự thay đổi duy nhất là Kyle Walker thay thế Nathan Ake ở bán kết.

Erling Haaland trở thành tâm điểm trong khi trước đó anh chơi linh hoạt, trong khi Jack Grealish, Gundogan, De Bruyne và Silva rõ ràng là những người được tin dùng để hỗ trợ anh trong những trận đấu quan trọng nhất.

Có lẽ, đây là năm mọi thứ diễn ra đúng như chờ đợi. Guardiola đã dẫn dắt Manchester City đi được hai phần ba chặng đường tới cú ăn ba lịch sử. Lần này, khả năng ông thất bại vì suy nghĩ quá nhiều khi sắp cán đích có vẻ thấp hơn bao giờ hết.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm