Bóng đá Quốc tế

FIFA họp khẩn sau khi chủ tịch Gianni Infantino bị phản đối mạnh mẽ

05/08/2026 21:10 GMT+7 Google News

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã triệu tập một cuộc họp khẩn với toàn thể nhân viên FIFA tại Rabat (Morocco) vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh áp lực nhằm vào ông ngày càng gia tăng.

Cũng trong ngày thứ Ba, cựu HLV Arsenal Arsène Wenger, hiện là Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, đã ra tuyên bố khẳng định ông "không tham gia" vào kế hoạch tìm kiếm nguồn đầu tư tư nhân cho công ty dự kiến điều hành World Cup. Wenger đồng thời nhấn mạnh việc hủy bỏ kế hoạch này là "hoàn toàn cần thiết và không có gì phải bàn cãi".

ESPN cho biết cuộc họp được lên lịch sau cuối tuần vừa qua và sẽ có sự tham dự của Tổng thư ký Mattias Grafstrom cùng ban lãnh đạo FIFA, bao gồm Chánh văn phòng Daniel O'Toole, Giám đốc pháp lý Emilio Garcia Silvero, Giám đốc các liên đoàn thành viên Elkhan Mammadov, Giám đốc nhân sự Kimberly Morris, Giám đốc truyền thông Bryan Swanson và Giám đốc đối ngoại David Farrelly. Bên cạnh đó, Grafstrom cũng được cho là đã gửi thư tới toàn bộ nhân viên FIFA, đề cập đến "chuỗi sự kiện đáng buồn và đáng lên án" trong tuần qua, đồng thời bày tỏ sự nhẹ nhõm khi dự án đã bị hủy bỏ vĩnh viễn.

FIFA họp khẩn sau khi chủ tịch Gianni Infantino bị phản đối mạnh mẽ - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bị phản đối mạnh mẽ - Ảnh: FIFA

Kế hoạch thành lập công ty FIFA Forward Enterprise (FFE), đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động thương mại và vận hành các giải đấu của FIFA, lần đầu được tiết lộ bởi The Times và Financial Times vào tuần trước, trước khi FIFA xác nhận một phần nội dung. Điểm gây tranh cãi nhất là đề xuất bán 20% cổ phần của FFE cho các nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch này đã bị UEFA, CONCACAF và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phản đối mạnh mẽ. UEFA thậm chí còn đe dọa tẩy chay các giải đấu của FIFA, bao gồm cả World Cup, nếu kế hoạch không bị hủy bỏ. Đến thứ Bảy tuần trước, FIFA đã chính thức rút lại dự án này.

Dù vậy, UEFA tuyên bố họ đã "đánh mất niềm tin" vào Gianni Infantino. Nhiều liên đoàn thành viên của UEFA, trong đó có Anh và Xứ Wales, đã chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho ông. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Scotland cũng được cho là đứng cùng quan điểm với UEFA.

Các thành viên Hội đồng FIFA vẫn đang tiếp tục vận động để có đủ 19 phiếu, tức đa số, nhằm yêu cầu triệu tập một cuộc họp xem xét trách nhiệm của Infantino liên quan đến kế hoạch FFE cũng như cách ông xử lý vụ việc của cầu thủ Folarin Balogun.

Nếu không đạt được đa số hoặc Infantino từ chối yêu cầu này, các thành viên hội đồng phản đối ông được cho là sẽ tiến hành một cuộc "tẩy chay quản trị", khiến FIFA gần như không thể vận hành bình thường.

Sau nhiều ngày bị chỉ trích vì giữ im lặng trước kế hoạch FFE, Arsène Wenger cuối cùng đã lên tiếng hoan nghênh quyết định hủy bỏ dự án. Ông khẳng định: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào một FIFA độc lập, phục vụ bóng đá bằng sự tận tâm, minh bạch và chính trực".

Trong email gửi nhân viên FIFA, Tổng thư ký Mattias Grafstrom cảm ơn những nỗ lực của họ trong suốt kỳ World Cup, nhưng cũng thừa nhận rằng tất cả đã "bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng rất khó hiểu và khó chấp nhận". Ông cam kết nhân viên FIFA sẽ được "bảo vệ trước bối cảnh chính trị hiện nay", đồng thời nhấn mạnh: "Con người, những giai đoạn bất ổn hay các sự việc đáng tiếc rồi sẽ qua đi. Điều còn tồn tại là tổ chức, sứ mệnh và trách nhiệm của FIFA đối với bóng đá thế giới".

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi cố vấn cấp cao của Infantino là Carlos Cordeiro từ chức vào tuần trước. Trước đó, Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour cũng gây chấn động khi nói với AP rằng đội ngũ nhân viên của tổ chức đã bị Infantino "đánh lừa".

Trong khi các liên đoàn thuộc châu Phi, Nam Mỹ và châu Đại Dương được dự đoán vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Infantino, các liên đoàn châu Á có thể trở thành nhân tố quyết định tương lai của ông. Qatar, UAE, Sri Lanka và Lebanon đã công khai bày tỏ sự ủng hộ. Ngược lại, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, cáo buộc FIFA đã dùng hành vi "tống tiền", cho rằng trong thời gian diễn ra World Cup, ông được thông báo sẽ nhận khoản tiền mà FIFA còn nợ nếu bỏ phiếu ủng hộ Infantino. FIFA xác nhận đã biết về những cáo buộc này nhưng đến nay vẫn từ chối đưa ra bình luận. 

Bên cạnh đó, UEFA cũng thông báo đang "tích cực xem xét" khả năng khởi kiện liên quan đến kế hoạch FFE và đã yêu cầu Infantino cùng các quan chức FIFA lưu giữ toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm