Fernandes và Pepe đối mặt án phạt vì chỉ trích trọng tài

11/12/2022 17:42 GMT+7 | World Cup 2022

Bruno Fernandes và Pepe đang phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu quốc tế khi chỉ trích trọng tài sau thất bại tại tứ kết trước đội tuyển Maroc.

Pepe chỉ trích trọng tài người Argentina

Những chú sư tử Atlas đã đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Youssef En-Nesyri tại Sân vận động Al Thumama và trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

Bruno Fernandes và Pepe bị cấm thi đấu quốc tế vì chỉ trích trọng tài sau thất bại tại tứ kết - Ảnh 2.

Pepe đặt câu hỏi về việc chỉ định trọng tài người Argentina bắt chính cho trận đấu của Bồ Đào Nha với Maroc

Tuy nhiên, ngôi sao của Porto – Pepe đã có những lời lẽ chỉ trích vô cùng gay gắt với tổ trọng tài người Argentina ngay trên sân cỏ.

Trung vệ này đặt câu hỏi về cách xử lý của trọng tài Tello và anh không đồng ý với việc trọng tài người Argentina được bắt chính trận đấu này sau khi Lionel Messi và đồng đội lọt vào bán kết. Cầu thủ 39 tuổi cho rằng trọng tài đã đưa ra quyết định có lợi cho hy vọng World Cup của La Albiceleste. Huyền thoại của Real Madrid thậm chí còn tuyên bố rằng "có thể trao Cúp cho Argentina được rồi".

Bruno Fernandes và Pepe bị cấm thi đấu quốc tế vì chỉ trích trọng tài sau thất bại tại tứ kết - Ảnh 3.

Pepe đã nổi giận với trọng tài sau khi bị loại khỏi World Cup trước Maroc

Pepe nói: "Thật không thể chấp nhận được việc một trọng tài người Argentina đã bắt chính cho trận đấu của chúng tôi hôm nay sau những gì xảy ra ngày hôm qua, với việc Messi phàn nàn.

"Sau những gì tôi thấy ngày hôm nay, họ có thể trao Cúp luôn cho Argentina được rồi".

Bruno Fernandes thổi bùng chỉ trích về trọng tài 

Cầu thủ của MU - Fernandes cũng tuyên bố: "Tôi không biết liệu họ có trao cúp cho Argentina hay không. Tôi không quan tâm, tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ. Thật kỳ lạ khi một trọng tài điều hành trận đấu của chúng tôi đến từ một quốc gia vẫn đang chơi tại giải đấu. Rõ ràng là họ đã quyết định theo hướng chống lại chúng tôi."

Bruno Fernandes và Pepe bị cấm thi đấu quốc tế vì chỉ trích trọng tài sau thất bại tại tứ kết - Ảnh 4.

Không chỉ Pepe, Bruno Fernandes cũng cho rằng trọng tài người Argentina đưa ra những quyết định chống lại đội tuyển Bồ Đào Nha

Bruno Fernandes và Pepe bị cấm thi đấu quốc tế vì chỉ trích trọng tài sau thất bại tại tứ kết - Ảnh 5.

Bruno buồn bã khi không thể giúp Bồ Đào Nha vào bán kết World Cup 2022

Điều này xảy ra sau khi thủ môn Emiliano Martinez của Argentina cũng chỉ trích trọng tài Antonio Mateu Lahoz sau chiến thắng trong trận tứ kết của Argentina trước Hà Lan. Martinez mô tả Lahoz là "điên rồ", "kiêu ngạo" cũng như "vô dụng" và gọi ông là "trọng tài tồi tệ nhất tại World Cup".

Thủ môn của Aston Villa cũng đang phải đối mặt với lệnh cấm có thể khiến anh bỏ lỡ trận đấu tiếp theo.

Argentina sẽ gặp Croatia ở bán kết và sau đó sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Maroc và Pháp.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm