Tỷ phú danh tiếng của Thái Lan Nualphan Lamsam vừa được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm Trưởng đoàn của đội U23 và đội tuyển quốc gia nước này. Đây là bước đi ban đầu của FAT nhằm tái thiết các đội tuyển nam sau khi sa thải HLV Nishino.
Mới đây, chiến lược gia người Nhật Bản đã viết tâm thư gửi đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau khi bị sa thải vào tháng trước. HLV Akira Nishino thực tâm gửi lời xin lỗi tới cầu thủ lẫn CĐV xứ Chùa vàng.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) khiến nhiều người bất ngờ khi lên danh sách 60 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Con số này gấp đôi U22 Việt Nam vì HLV Park Hang Seo chỉ gọi 30 cầu thủ.
Người hâm mộ bóng đá Thái Lan rất kỳ vọng vào sự trở lại của HLV Kiatisuk dù biết rằng rất khó để ông có thể về nước ngồi “ghế nóng”. Nhiều CĐV cũng cho rằng đã có một “âm mưu” chống lại HLV Akira Nishino.
Tạm chia tay HAGL khi V-League còn rất lâu mới trở lại, HLV Kiatisuk sẽ trở về quê nhà Thái Lan nghỉ ngơi. Tuy nhiên, giữa thời điểm nhạy cảm khi bóng đá Thái Lan đang cần HLV trưởng, “Zico Thái” vướng phải những tin đồn thất thiệt.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận rằng không có kế hoạch bổ nhiệm một chiến lược gia mới sau khi chia tay HLV Akira Nishino. FAT trước mắt sẽ tin dùng HLV Anurak Srikerd ở các giải quốc tế còn lại trong năm 2021.
Người hâm mộ Thái Lan đang xôn xao về 6 ứng viên thay thế HLV Akira Nishino sau khi HLV người Nhật Bản bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải chiều 29/7. Cựu cầu thủ HAGL Tawan Sripan là một trong số 6 ứng cử viên.
Làm thế nào một nhà cầm quân từng nhận giải HLV xuất sắc nhất châu Á và chỉ mất chưa đầy 2 tháng chuẩn bị để đưa đội bóng của mình lọt vào vòng 2 World Cup 2018 lại có thể bị sa thải với một loạt kết quả thất vọng ở cả sân chơi khu vực cũng như châu lục? Câu trả lời có lẽ là họ đã gặp nhau không đúng thời điểm!
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã rất cương quyết khi sa thải HLV được xem đẳng cấp nhất châu Á Akira Nishino. Đội tuyển có biệt danh “Voi chiến” được chờ đợi sẽ "lột xác" thời gian tới.
HLV người Nhật Bản đã chính thức bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải do thành tích yếu kém tại SEA Games 2019, giải U23 châu Á 2020 và vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Ngay khi trở lại Thái Lan, HLV Akira Nishino đã phải giải trình với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) về lý do thất bại của đội tuyển tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Tiền vệ được đặt biệt danh là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin vừa lên tiếng tiến cử các HLV nội địa như Kiatisuk và Dusit dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang đã bị các CĐV chỉ trích sau khi đội tuyển quốc gia nước này thất bại ở nhiều đấu trường dưới thời HLV Akira Nishino.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ngày 2/7 đã khiến CĐV Thái Lan bất ngờ khi phát đi thông điệp kêu gọi chung tay giúp đỡ để khắc phục những sai lầm và lấy lại vị thế ở khu vực Đông Nam Á.
Trang Football Tribe đã khiến CĐV Thái Lan xôn xao khi đánh giá HLV Akira Nishino có đẳng cấp cao và xứng đáng dẫn dắt đội bóng lớn để thành công chứ không phải tuyển Thái Lan.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang cân nhắc việc nộp đơn xin đăng cai các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022. Lãnh đạo FAT cho rằng kinh phí chính là rào cản lớn nhất trong cuộc chạy đua trở thành chủ nhà của các trận đấu trong tháng 6 tới.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) muốn đội nhà thi đấu sân nhà với Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 thay vì đá cả 3 trận ở sân trung lập như dự kiến của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).
HLV Akira Nishino thông báo với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) về kế hoạch trong năm 2021 cho 2 giải đấu cấp khu vực là SEA Games và AFF Cup. Trong đó, mục tiêu của Thái Lan là giành lại chức vô địch AFF Cup mà đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ.