Fabregas không đến Como để nghỉ dưỡng

03/08/2022 20:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt sự nghiệp chuyên nghiệp cách nay 19 năm, Cesc Fabregas xuất hiện ở giải đấu hạng Nhì với việc gia nhập Como, tân binh của Serie B mùa này.

MU đứng đầu bảng điểm mọi thời đại Premier League

MU đứng đầu bảng điểm mọi thời đại Premier League

Giải Premier League đã tròn 30 năm tuổi. Trong suốt 3 thập kỷ qua, MU là đội có thành tích tốt nhất.

Một lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ, nhưng phù hợp với bản thân Fabregas hiện nay. Tất nhiên, sau khoảng thời gian chinh chiến ở các giải hàng đầu của bóng đá Anh, Tây Ban Nha và Pháp, anh đến Como không phải để nghỉ dưỡng.

Tham vọng của những tỷ phú Indonesia

Những ngày hè 2002, các tifosi Como mừng sự kiện đội nhà trở lại Serie A, sân chơi mà họ không được góp mặt kể từ mùa giải 1988-89. Sau 20 năm, với khoảng thời gian chìm trong bóng tối Serie C và Serie D, người hâm mộ đến từ thành phố nằm ven hồ cùng tên, có diện tích 146 km2, là hồ lớn thứ ba ở Italy, sau Garda và Maggiore, với độ sâu hơn 200m, một lần nữa được trải qua cảm giác phấn khích. Lần này, họ chào đón Fabregas, một trong những cầu thủ nổi bật nhất từ đầu thế kỷ 21.

Được thành lập từ 1907, nhưng giá trị truyền thống của Como không cao. Những kỷ vật đáng giá nhất ở phòng lưu niệm sân Giuseppe Sinigaglia, với 13.602 chỗ ngồi, là 3 chức vô địch Serie B và 1 danh hiệu Serie C. Ngôi sao lớn là khái niệm xa vời với các tifosi “Lariani”. Trong ký ức của những CĐV lớn tuổi, chỉ Pietro Vierchowod được xem là ngôi sao. Vierchowod đá cho Como trong giai đoạn 1976-1981, được lên đội tuyển Italy 2 lần, trước khi trở thành huyền thoại Sampdoria, rồi đến Juventus và Milan. Thế nên, việc Fabregas xuất hiện bên bờ hồ Como trở thành sự kiện rất đặc biệt.

Thành phố Como có truyền thống thể thao lâu đời, với các môn thi đấu dưới nước rất được ưa chuộng. Bóng đá không mấy được đầu tư. Cho đến năm 2019, bước ngoặt thay đổi khi những người Indonesia mua lại CLB. Anh em Robert và Michael Hartono, những người có tổng tài sản 44,45 tỷ euro, nằm trong Top 100 người giàu nhất hành tinh, đứng sau lưng Como. Anh em nhà Hartono, chủ sở hữu của Djarum Group, thông qua SENT Entertainment Ltd và người Indonesia là Robert Suwanto, nắm quyền kiểm soát CLB. Dennis Wise, huyền thoại của Chelsea (1990-2001) được đưa về ngồi ghế chủ tịch.

Người ta đùa rằng Como là đội bóng giàu nhất Italy. Anh em nhà Hartono hoàn toàn có thể mua những CLB hàng đầu Serie A. Nhưng họ không làm thế. Họ có sở thích và cách nhìn riêng. Kể từ khi họ nắm giữ Como, CLB đi từ Serie D lên Serie B, nhưng không kèn cựa và phô trương, không có những vụ đầu tư lớn và cũng cần đến tiếng trống truyền thông. Hai anh em tỷ phú giàu nhất Indonesia, những người đã giao quyền lực, tài chính và trách nhiệm cho con cái họ (tổng cộng 7 người) xây dựng Como như thú vui tuổi già (Robert năm nay đã 81, còn Michael 82 tuổi).

Chú thích ảnh
Cesc Fabregas bên hồ Como, trong cuộc phiêu lưu mới của anh

Fabregas là bước đi tiếp theo của gia đình Hartono, với tham vọng đưa Como lên Serie A ngay mùa giải tiếp theo. Cùng với nhau, họ lên kế hoạch tạo nên thương hiệu riêng cho Como và cải tạo sân. Sau mùa giải khó khăn ở Monaco, đến Serie B có thể xem là bước lùi, nhưng Fabregas sẵn sàng mở ra trang mới cho sự nghiệp của mình. Nhà vô địch thế giới 2010 cũng thể hiện ý định gia nhập công ty quản lý CLB với việc nắm giữ một khoản cổ phần.

Tham vọng Serie A

Cảnh quan Como tuyệt đẹp, với mặt hồ thơ mộng và huyền bí, có những kiến trúc tôn giáo thiêng liêng cùng rất nhiều công trình khảo cổ. Nơi đây, với ngành công nghiệp tơ lụa nổi tiếng, rất thu hút khách du lịch quốc tế. Tất nhiên, Fabregas không đưa ra đình mình đến miền Bắc Italy để nghỉ dưỡng. “Tôi có mặt ở đây không phải vì tiền, mà là một dự án”, Cesc lên tiếng khi anh tạo được hiệu ứng đặc biệt, giữa bầu không khí của hơn 100 phóng viên và nhiếp ảnh.

Dự án mà Chủ tịch Wise đưa ra hoàn toàn thuyết phục được Fabregas. Serie B là sân chơi vừa tầm để anh khởi đầu lại sau khi chỉ đá 2 trận Ligue 1 mùa trước. “Như mọi khi, tôi đến đây với cùng một tham vọng. Tôi muốn được thi đấu, khát vọng giành chiến thắng và đưa Como đến với Serie A. Tôi vẫn còn rất nhiều điều phải làm trong bóng đá. Tham vọng là thứ tôi không thiếu”.

Fabregas gọi Como là “đội bóng tương lai”, với những chiến lược cụ thể mà anh đóng vai trò then chốt. Ở đó, anh có cuộc đối đầu Goran Pandev và Gigi Buffon, những người thuộc biên chế Parma. “Tôi đã ghi 2 bàn vào lưới Buffon, tại sao không có bàn thứ 3? Việc có hai nhà VĐTG cho thấy chất lượng Serie B ở đẳng cấp cao”.

Các tifosi Como đang háo hức chờ màn ra mắt chính thức của Fabregas, bắt đầu cuộc hành trình đổi đời.

Con đường trở thành HLV

Cesc Fabregas đến Como với bản hợp đồng hai năm, mục tiêu trước mắt là cùng CLB giành vé lên hạng Serie A. Sau khi ghi dấu ấn ở Premier League (Arsenal và Chelsea), La Liga (Barca) và Ligue 1 (Monaco), cầu thủ người Catalunya chọn bóng đá Italy.

Đó không chỉ là chuyến đi dưỡng già, trong bối cảnh anh chỉ đá 117 phút cùng Monaco mùa giải trước (36 phút Ligue 1). Fabregas muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao, từ đó mở ra con đường huấn luyện. Đến Italy có thể xem như giai đoạn học hỏi của tiền vệ 35 tuổi này, từ việc nghiên cứu chiến thuật đến cách di chuyển. Pep Guardiola, trong những năm cuối sự nghiệp cầu thủ, cũng đến Italy và học được không ít điều hay. Rất có thể, trong tương lai không xa anh sẽ đóng vai trò cầu thủ kiêm HLV. Mối quan hệ với Dennis Wise là sự đảm bảo cho con đường này.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm