MU đứng đầu bảng điểm mọi thời đại Premier League

03/08/2022 20:11 GMT+7 | Man United

Giải Premier League đã tròn 30 năm tuổi. Trong suốt 3 thập kỷ qua, MU là đội có thành tích tốt nhất.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 1 - Lịch thi đấu bóng đá Anh mùa 2022-2023

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 1 - Lịch thi đấu bóng đá Anh mùa 2022-2023

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu Premier League mùa 2022-2023. LTD Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh hôm nay. LTD Premier League mới nhất.

 

Sau khi thay thế giải hạng Nhất cũ vào năm 1992-93, Premier League hiện chuẩn bị chào đón mùa giải thứ 31 vào mùa 2022-23.

Câu hỏi mà nhiều người băn khoăn là trong suốt 3 thập kỷ qua, đội nào chơi tốt nhất?

Câu trả lời chính là đội dẫn đầu về số danh hiệu – MU. Họ đã giành được 13 trên tổng số 30 danh hiệu, và tất cả đều dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Đứng thứ nhì về số danh hiệu là gã hàng xóm ồn ào Man City (6), tiếp theo đó là Chelsea (5) và Arsenal (3).

Tổng cộng có 7 CLB đã vô địch Premier League. Những đội chưa được kể tên gồm có Blackburn, Leicester và Liverpool.

Chú thích ảnh
BXH mọi thời đại của Premier League

Vậy còn điểm số giành được? Đội nào sẽ dẫn đầu trên BXH mọi thời đại của Premier League, thay vì danh hiệu?

Câu trả lời vẫn là MU. Gã khổng lồ thành Manchester đã tích lũy được 2.366 điểm sau 1.152 trận đã đá. Điều đáng nói là họ hơn 200 điểm so với đội thứ hai là Arsenal (2.141 điểm).

Không thể bàn cãi MU là đội độc tôn ở vị trí đầu bảng. Nhưng cuộc cạnh tranh cho vị trí thứ hai đang diễn ra căng thẳng. Chelsea (2.138 điểm) đang xếp thứ ba và chỉ kém Arsenal 3 điểm. Thứ hạng này có thể thay đổi sau mùa giải 2022/2023.

Liverpool đang an toàn ở vị trí thứ 4 với 2.109 điểm. Đây là một khoảng cách rất an toàn so với đội xếp thứ năm Tottenham (1.787).

Nhưng bất chấp thống kê ấn tượng, Man City từng có khoảng thời gian đen tối khi trải qua 5 mùa giải không nằm trong top dẫn đầu và thậm chí còn tụt xuống giải hạng ba trong giai đoạn 1998-99, nghĩa là họ chỉ chơi 962 trận Premier League.

Ngược lại, MU đã không thể vô địch lại giải đấu này kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu năm 2013. Mùa trước, họ thậm chí còn trải qua mùa giải tệ nhất trong suốt 30 năm qua.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm