Eriksen có đối tác không ai ngờ ở MU

26/07/2022 10:49 GMT+7 | Thể thao 360

(Thethaovanhoa.vn) - Christian Eriksen là tân binh thứ 2 của Man Utd mùa hè 2022 và ngôi sao người Đan Mạch sẽ tập luyện với các đồng đội mới lần đầu tiên trong tuần này.

Chuyển nhượng MU 26/7: Hé lộ điểm đến mới của Ronaldo. Barca gỡ rối vụ De Jong

Chuyển nhượng MU 26/7: Hé lộ điểm đến mới của Ronaldo. Barca gỡ rối vụ De Jong

“Vụ MU theo đuổi Antony giống Sancho”. Hé lộ điểm đến mới của Ronaldo. Barca gỡ rối vụ De Jong…

 

MU đã trải qua một giai đoạn tiền mùa giải mạnh mẽ cho đến nay. Đội bóng của Erik ten Hag vẫn chưa nếm mùi thất bại sau 4 trận đấu, ghi được 13 bàn thắng trong khi chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Lực lượng của Quỷ đỏ sẽ được tăng cường với cái tên Christian Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch vẫn chưa ra sân kể từ khi đồng ý gia nhập câu lạc bộ chủ sân Old Trafford. Sự bổ sung của cựu ngôi sao Tottenham Hotspur có thể có giá trị nếu xem xét kỹ lưỡng cách Man Utd ghi bàn trong giai đoạn tiền mùa giải. Dù đã 13 lần chọc thủng lưới đối phương, nhưng không một bàn thắng nào của họ xuất phát từ một tình huống cố định.

Chú thích ảnh
Eriksen là bổ sung chất lượng của Man Utd

 

Ten Hag cho biết Eriksen sẽ mang lại sự sáng tạo cho MU trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports, và không chỉ vậy, tiền vệ này sẽ cung cấp nhiều mối đe dọa hơn từ những tình huống cố định.

Tuyển thủ Đan Mạch có kinh nghiệm, sự linh hoạt và đã chứng minh được tài năng của mình ở Premier League, cũng như đã cùng Inter Milan vô địch Serie A. Tuy nhiên, trong thời gian 6 tháng của anh với Brentford vào cuối mùa giải trước, Eriksen đã cho thấy đội bóng có thể cải thiện các pha bóng cố định như thế nào nhờ sự hiện diện của anh.

Thật vậy, Bầy ong đã kết thúc mùa bóng với nhiều bàn thắng từ các pha cố định hơn hầu hết các đội bóng, trừ Man City, Liverpool và Arsenal. Eriksen đã cung cấp 4 pha kiến tạo từ 10 lần xuất phát cho Brentford. Hai trong số đó bắt nguồn từ những pha phối hợp đá phạt, một trong số đó bắt nguồn từ một quả tạt vào vòng cấm trong tình huống mở. Anh đã kết thúc giai đoạn sáu tháng của mình tại Brentford khi tạo ra tổng cộng 32 cú sút cho các đồng đội.

Chú thích ảnh
Eriksen là chân chuyền tuyệt vời

Trong khi đó, Man Utd chỉ ghi được 7 bàn thắng từ các tình huống cố định ở Premier League mùa trước, xếp họ thứ 18 trên bảng xếp hạng ở khoản này, chỉ hơn Norwich City và Watford, những đội bóng đều phải xuống hạng. Bị thủng lưới 6 bàn ở các tình huống cố định, Quỷ đỏ kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng bại là +1 ở khoản này, quá ít so với +20 của Man City và +13 của Liverpool - 2 đội dẫn đầu BXH Premier League.

Việc bổ sung một chân chuyền tuyệt vời như Eriksen chắc chắn sẽ khiến các quả đá phạt, phạt góc của Man Utd lợi hại hơn nhiều. Và đừng quên, đích đến của các quả đá phạt này là Harry Maguire. Maguire thường được xem như một mục tiêu trong các pha dàn xếp đá phạt của cả Man Utd lẫn ĐTQG Anh, với chiều cao 1m94. Và nếu Eriksen có thể đưa bóng tìm đến trung vệ được Quỷ đỏ mua về với giá 80 triệu bảng này thường xuyên, thì họ có thể có mối quan hệ đối tác tấn công ít ai ngờ.

Minh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm