Erik ten Hag lo ngại World Cup cản trở MU

21/12/2022 09:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2022/23 chuẩn bị trở lại sau khi kỳ World Cup 2022 kết thúc. Huấn luyện viên Erik ten Hag của MU đã kêu gọi các cầu thủ của mình đừng quên "các quy tắc và nguyên tắc" đã được đặt ra từ đầu mùa.

Lo ngại của ông Ten Hag với cầu thủ MU

Theo lịch thi đấu, vào 3h sáng 22/12, MU sẽ trở lại đấu trường quốc nội bằng trận đấu với Burnley ở vòng 4 Carabao Cup tại Old Trafford.  Một nửa đội hình của MU đã lên tuyển thi đấu tại World Cup. Vì thế, ông Ten Hag lo ngại rằng các cầu thủ của mình sẽ quên mất những "quy tắc và nguyên tắc" mà ông đã đặt ra khi tiếp quản đội bóng.

"Họ đã chơi được sáu tuần trong một môi trường khác với phong cách chơi khác, và họ phải quay lại với các quy tắc và nguyên tắc của chúng tôi. Tất cả 11 cầu thủ phải ở trên cùng một nhịp", Ten Hag nói.

Lý do khiến Ten Hag lo lắng đã được ông giải thích: "Các bạn thấy ở World Cup này, nhiều đội tuyển đã chơi bóng một cách thụ động, chờ đợi và chơi theo phản ứng".

Erik ten Hag lo ngại World Cup cản trở MU - Ảnh 2.

Ông Ten Hag lop ngại World Cup ảnh hưởng tới MU

Chưa kể, các cầu thủ sẽ trở lại câu lạc bộ từ World Cup với trạng thái thể chất và tinh thần khác nhau. Lisandro Martinez vô địch World Cup cùng Argentina nhưng Raphael Varane của tuyển Pháp thì đang hứng chịu nỗi buồn của người thua trận. Vì thế, sự cân bằng về tinh thần, thể lực và thiết lập lại kỷ luật ban đầu của đội bóng là ưu tiên của ông Ten Hag lúc này.

Trong khi đó, MU đã kích hoạt gia hạn thêm một năm trong hợp đồng của Marcus Rashford, Luke Shaw, Diogo Dalot và Fred cho đến tháng 6 năm 2024. Quyết định này nhằm để các cầu thủ của họ tránh sự nhòm ngó của những câu lạc bộ khác.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm