WORLD CUP 2026

Ecuador gửi đơn khiếu nại FIFA sau màn 'tra tấn âm thanh' của CĐV Mexico trước trận World Cup 2026

01/07/2026 10:30 GMT+7 Google News

Trước cuộc đối đầu với chủ nhà Mexico tại vòng 32 đội World Cup 2026, đội tuyển Ecuador đã trải qua một đêm gần như không thể nghỉ ngơi khi hàng trăm CĐV Mexico tụ tập bên ngoài khách sạn, liên tục đốt pháo hoa, bấm còi, đánh trống và hò hét.  Liên đoàn Bóng đá Ecuador sau đó đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cho rằng những hành động này đi ngược lại tinh thần fair-play của World Cup.

Không khí trước trận đấu giữa Mexico và Ecuador tại vòng 32 đội World Cup 2026 đã nóng lên theo cách không ai mong muốn.

Ngay trong đêm trước cuộc chạm trán trên sân Estadio Azteca, hàng trăm cổ động viên Mexico đã kéo đến khách sạn Westin Santa Fe, nơi đội tuyển Ecuador lưu trú tại Mexico City, với mục đích duy nhất là khiến đối thủ không thể có một giấc ngủ trọn vẹn.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, đám đông bắt đầu tập trung từ khoảng nửa đêm và kéo dài tới rạng sáng. Họ liên tục bấm còi ô tô, nẹt pô xe máy, đánh trống, chơi kèn và hò hét vang dội ngay bên ngoài khách sạn.

Thậm chí, pháo hoa còn được bắn lên sát khu vực tòa nhà, trong khi một số nguồn tin cho rằng có quả pháo được phóng từ khu vực trên cao của khách sạn. Các cầu thủ Ecuador được ghi lại hình ảnh đứng bên cửa sổ phòng, kéo rèm nhìn xuống đám đông đang gây náo loạn.

Khi đám đông ngày càng đông và bầu không khí trở nên hỗn loạn, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được điều động tới hiện trường vào khoảng nửa đêm nhằm ngăn chặn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Dẫu vậy, những tiếng còi, tiếng trống và tiếng hò reo vẫn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.

Ecuador gửi đơn khiếu nại FIFA sau màn 'tra tấn âm thanh' của CĐV Mexico trước trận World Cup 2026 - Ảnh 1.

Liên đoàn Bóng đá Ecuador (FEF) đã gửi đơn khiếu nại chính thức tới FIFA và ban tổ chức World Cup.

Đây là chiến thuật không còn xa lạ ở nhiều quốc gia Mỹ Latinh, nơi người hâm mộ thường tìm cách tạo sức ép tâm lý lên đối thủ trước các trận cầu lớn.

Sau sự việc, Liên đoàn Bóng đá Ecuador (FEF) đã gửi đơn khiếu nại chính thức tới FIFA và ban tổ chức World Cup.

Trong thông báo, FEF nhấn mạnh: "Liên quan đến những hành động diễn ra bên ngoài sân cỏ trước trận đấu vòng 1/16, Liên đoàn Bóng đá Ecuador xin thông báo đã gửi đơn khiếu nại chính thức tới ban tổ chức, bởi những hành vi này hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc fair-play, công bằng và đoàn kết mà một kỳ World Cup của FIFA phải đại diện".

FEF đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Ecuador. "Chúng tôi mong các cơ quan có thẩm quyền quan tâm hơn tới những sự việc tương tự và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sự an toàn cũng như tính toàn vẹn của cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Ecuador.

Chúng tôi tin rằng những hành động thiếu tinh thần thể thao này sẽ không làm lu mờ ngày hội bóng đá gắn kết hai dân tộc anh em. Sự tôn trọng, cạnh tranh lành mạnh và tinh thần fair-play phải luôn là giá trị cốt lõi của World Cup. Ecuador sẽ đáp trả những hành động đó bằng màn trình diễn trên sân cỏ".

Không chỉ chịu áp lực từ người hâm mộ chủ nhà, Ecuador còn gặp khó khăn trong quá trình di chuyển.

HLV Sebastian Beccacece tiết lộ đội bóng đến khách sạn muộn hơn kế hoạch tới 3 giờ 20 phút vì những trục trặc không được giải thích liên quan đến chuyến bay và xe buýt của đội. Điều này khiến toàn đội phải trải qua hành trình kéo dài gần 9 giờ từ đại bản doanh tại Columbus (bang Ohio) đến Mexico City, chỉ một ngày trước trận đấu.

Theo truyền thông Anh, Ecuador từng cân nhắc đổi khách sạn sau khi biết trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi CĐV Mexico tập trung trước nơi đội đóng quân. Tuy nhiên, kế hoạch này cuối cùng không được thực hiện.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm