Dương Cẩm Lynh nói gì về tin đồn 'nghiện cờ bạc'?

13/01/2023 14:05 GMT+7 | Giải trí

Dương Cẩm Lynh thú nhận cô từng đánh bài ở sòng bạc Phú Quốc nhưng phủ nhận bản thân là con nghiện cờ bạc.

Đầu năm 2023, sóng gió liên tiếp ập tới Dương Cẩm Lynh. Sự việc bắt nguồn từ clip nữ diễn viên bị chủ nợ chặn đường đòi nợ. Từ ồn ào này, người đẹp bị hủy vai và càng lâm vào khó khăn tài chính.

Mới đây nhất, hình ảnh Dương Cẩm Lynh chơi bài ở một casino Phú Quốc truyền trên mạng. Nhiều người cho rằng thói bài bạc quen tay là một trong những nguyên nhân đẩy nữ chính phim Tiệm ăn dì ghẻ tới cảnh nợ nần. 

Dương Cẩm Lynh nói gì về tin đồn 'nghiện cờ bạc'? - Ảnh 1.

Hình ảnh Dương Cẩm Lynh ở sòng bạc gây xôn xao

Sau khi hình ảnh trên gây tranh cãi khắp mạng xã hội, Dương Cẩm Lynh đã lên tiếng. Cô cho biết: "Đó là thời gian bị kẹt ngoài Phú Quốc, tôi có đánh bài. Tôi và người cũ đã ở đó”.

Tuy thừa nhận mình là nhân vật trong ảnh, Á hậu Điện ảnh 1999 khẳng định bản thân không phải con nghiện cơ bạc, có thói quen đánh bài ngày đêm như một số người nói.

"Từ đó đến nay có ai thấy tôi ở đó nữa chưa? Nếu là dân đánh bài, tôi đã quay lại đó rồi. Còn tôi vì kẹt dịch nên phải ở lại thời điểm đó. Bây giờ chuyện này xảy ra lại lấy hình đó dìm tôi xuống" - Dương Cẩm Lynh bức xúc nói.

Dương Cẩm Lynh nói gì về tin đồn 'nghiện cờ bạc'? - Ảnh 2.

Sau 2 lần đổ vỡ tình cảm, Dương Cẩm Lynh hiện làm mẹ đơn thân

Trong các livestream gần đây, người đẹp cũng tiết lộ về tình cảnh khó khăn sau ồn ào bị chủ nợ chặn đường. Nếu như ngày trước Dương Cẩm Lynh thường được biết tới là một nữ diễn viên tài sắc thì hiện tại, tên tuổi cô gắn với bê bối nợ nần.

"Nhưng tôi nghĩ không sao. Tôi muốn mình sống và tồn tại từ sai lầm. Tôi từng sợ mất danh dự nên phải đi vay nặng lãi, để hôm nay trở nên thế này" - Dương Cẩm Lynh cho biết sẽ nỗ lực để tồn tại.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bày tỏ rằng cô hạnh phúc vì trong những ngày sóng gió vừa qua vẫn nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè, người thân và cả cả khán giả.

Dương Cẩm Lynh là nữ diễn viên kiêm MC. Sở hữu gương mặt khả ái, cô từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và lọt Top 22 Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong 2000. Người đẹp được khán giả biết tới qua một số phim truyền hình như Tiệm ăn dì ghẻ, Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những ông bố độc thân, Mặt nạ máu.

Dương Cẩm Lynh từng trải qua một thời gian vắng bóng tại showbiz vì sinh con thứ 2. Được biết giai đoạn này cô không có thu nhập và phụ thuộc kinh tế vào bạn trai. Khi mối tình này tan vỡ, Dương Cẩm Lynh trắng tay và phải nuôi con nhỏ. Trước đó, cô có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với nhà sản xuất phim Anh Khoa và có 1 con chung. Làm ăn không thuận lợi, tình cảm cũng lận đận, người đẹp dần bị cuốn vào số nợ lớn.

Sau lùm xùm bị chủ nợ chặn đường, nữ diễn viên bị đoàn phim Giai nhân cắt vai diễn. Tổng thiệt hại lên đến gần 200 triệu đồng. Hiện tại, Dương Cẩm Lynh tiết lộ nợ tổng cộng gần 6 tỷ đồng.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm