Được 3 đề cử giải Grammy, 'Despacito' sẽ làm nên lịch sử?

30/11/2017 07:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Không thất thế như tại giải MTV, ca khúc Latin Despacito đình đám nhất năm nay của Luis Fonsi và Daddy Yankee đã "làm nên chuyện" khi lọt vào 3 hạng mục trong danh sách đề cử Grammy 2018.

1. Các hạng mục này bao gồm Thu âm của năm, Ca khúc của năm và Màn trình diễn pop xuất sắc nhất của Bộ đôi/Nhóm nhạc.

Trước đó, Despacito đã bị "phớt lờ" tại giải MTV năm nay khi chỉ được đề cử ở hạng mục (bổ sung) Ca khúc mùa Hè sau khi bị nhiều la ó. Và rốt cuộc ca khúc này vẫn "trắng tay" tại lễ trao giải.

Lần gần đây nhất một sáng tác không phải tiếng Anh đoạt giải Grammy Ca khúc của năm là Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare), hồi năm 1959. Ca khúc Italy vui nhộn này do ca sĩ Domenico Modugno thể hiện.

Giờ đây, với Despacito, giải Grammy lại có ứng viên "nặng ký" nhất cho ca khúc không phải tiếng Anh ở hạng mục Ca khúc của năm (và Thu âm của năm).

  

Chú thích ảnh
Luis Fonsi và Daddy Yankee, ca sĩ kiêm đồng tác giả bản hit toàn cầu "Despacito".

Ca khúc này, với bản remix có sự tham gia của ngôi sao pop Canada Justin Bieber, đã có 34 tuần "chiếm" bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và là ca khúc chiếm quán quân lâu nhất trong bảng xếp hạng này (16 tuần).

Trong khi đó, MV của Despacito đã trở thành clip được xem nhiều nhất mọi thời  đại trên YouTube (với phiên bản không có giọng của Bieber) và thống trị các địa chỉ dịch vụ truyền dữ liệu mà hiện đã trở thành "lối thoát" toàn cầu cho những ca khúc không phải tiếng Anh.

Thành công của Despacito và các đề cử Grammy chứng minh rằng các ca khúc pop tiếng Tây Ban Nha, không chỉ là nhạc pop Latin với phần ca từ là song ngữ, đang chiếm ưu thế tại lễ trao giải Grammy và hơn thế nữa.

"Tôi tin rằng chúng ta đang ở trong một thế giới rộng mở. Và thật kinh ngạc khi thị trường Mỹ đã mở rộng đôi tai và trái tim để đón nhận một ca khúc chủ yếu hát bằng tiếng Tây Ban Nha" - Erika Ender, nhà soạn ca khúc người Panama, đồng tác giả ca khúc Despacito, nói.

2. Trước thành tích của Despacito, dòng nhạc Latin từng lọt vào các hạng mục đề cử chính giải Grammy, song đó vẫn là những ca khúc được trình bày bằng tiếng Anh.

Cụ thể hồi năm 2000, ca khúc Smooth của Santana và Livin' La Vida Loca của Ricky Martin đã "đối đầu" nhau ở hai hạng mục. Và hồi năm 2004, ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Puerto Rico Jorge Calderon đã được đề cử ở hạng mục Ca khúc của năm với nhạc phẩm Keep Me In Your Heart.

Trước đó, năm 1964, dòng nhạc mang âm hưởng toàn cầu này đã giành chiến thắng ở hạng mục Thu âm của năm với phiên bản ca khúc The Girl From Ipanema do Astrud Gilberto & Stan Getz trình bày.

Song kể từ đó đến nay, các bản thu âm ca khúc không phải tiếng Anh hầu như "vắng bóng" tại các hạng mục đề cử chính của giải Grammy. Thực tế cho thấy, không phải cứ là nhạc phẩm ăn khách toàn cầu sẽ có "cơ" giành chiến thắng giải Grammy.

Điển hình, nhạc phẩm Hips Don’t Lie do Shakira thể hiện cùng Wyclef, một trong những ca khúc ăn khách nhất mọi thời trên toàn cầu, cũng chỉ đoạt giải Phối hợp trình diễn pop xuất sắc nhất. Nhưng ca khúc này được hát chủ yếu bằng tiếng Anh.

Năm 2000 và 2001, các ca khúc tiếng Anh ăn khách Need To KnowYou Sang To Me của Marc Anthony đã được đề cử ở hạng mục Màn trình diễn pop xuất sắc nhất của nam ca sĩ, nhưng không lọt vào các hạng mục đề cử chính.

Gangnam Style của ngôi sao rap Hàn Quốc Psy cũng là một quả bom tấn toàn cầu khác, song không được bất cứ đề cử giải Grammy nào.

Tính đến nay, chỉ có nghệ sĩ Puerto Rico Ricky Martin đã gặt hái được thành công lớn tại lễ trao giải Grammy. Cụ thể, năm 2000 anh đã đoạt giải Màn trình diễn pop xuất sắc nhất của nam ca sĩ với Livin la Vida Loca, trong khi album song ngữ mang tên mình của Martin đoạt giải Album pop hay nhất.

Giống như Despacito, Livin la Vida Loca của Martin không chỉ là một bản hit toàn cầu mà còn là một hiện tượng văn hóa, phá bỏ được mọi hàng rào ngôn ngữ và quốc tịch. Năm 2000, hiếm người là không biết đến Martin và giờ cũng rất ít người không biết đến Despacito.

Dù vậy, Despacito vẫn nằm trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở hạng mục Ca khúc của Năm, khi phải ganh đua với các nhạc phẩm của Jay Z, Bruno Mars, Julia Michaels, Logic, Alessia Cara và Khalid.

Một số hạng mục đáng chú ý trong danh sách đề cử giải Grammy 2018:

- Album của năm: Awaken, My Love! (Childish Gambino); 4:44 (Jay-Z);  Damn (Kendrick Lamar);  Melodrama (Lorde); 24K Magic (Bruno Mars)

- Thu âm của năm: Redbone (Childish Gambino); Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee cùng Justin Bieber); The Story of O.J. (Jay-Z); Humble (Kendrick Lamar); 24K Magic (Bruno Mars)

- Ca khúc của năm: Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee và Justin Bieber); 4:44 (Jay-Z); Issues (Julia Michaels); 1-800-273-8255 (Logic và Alessia Cara); That's What I Like (Bruno Mars)

- Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Alessia Cara, Khalid, Lil Uzi Vert, Julia Michaels, SZA

'Rinh' 4 giải thưởng, bản hit 'Despacito' thống trị đêm trao giải Grammy Latin 2017

'Rinh' 4 giải thưởng, bản hit 'Despacito' thống trị đêm trao giải Grammy Latin 2017

Nhạc phẩm siêu ăn khách toàn cầu Despacito đã thắng đậm tại lễ trao giải Grammy Latin 2017, diễn ra đêm 16/11 tại vũ đài MGM Grand Garden ở Las Vegas và được truyền hình trực tiếp trên Univision, sau khi "rinh" cả 4 giải được đề cử, trong đó có giải Thu âm của Năm và Ca khúc của Năm.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm