19/11/2025 10:54 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Curacao, đội tuyển từng hòa Việt Nam ở Kings Cup 2019, đã lần đầu tiên giành vé dự VCK World Cup nhờ đội hình gồm 100% cầu thủ gốc Hà Lan.
Đảo quốc nhỏ bé với dân số chỉ khoảng 155000 người (thống kê năm 2003) đã trở thành hiện tượng thú vị bậc nhất ở vòng loại World Cup 2026 khi bất ngờ giành vé dự VCK. Ở lượt cuối vòng bảng giai đoạn ba khu vực CONCACAF, Curacao đã cầm hòa chủ nhà Jamaica 0-0 và kết quả ấy là đủ để họ kết thúc vòng loại với vị trí đầu bảng B kèm tấm vé trực tiếp dự VCK World Cup 2026.
Sau 6 trận đã đấu, Curacao - đội bóng từng hòa Việt Nam 1-1 trước khi thắng 5-4 bằng đá luân lưu ở chung kết King's Cup 2019 - bất bại với thành tích 3 thắng, 3 hòa. Đây là lần đầu tiên, đội tuyển hạng 82 thế giới này giành quyền dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới Trong khi đó, với 1 điểm ít hơn, Jamaica sẽ giành quyền đá play-off.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF
Ở bảng C, Haiti thắng nhẹ Nicaragoa 2-0 để giành tấm vé trực tiếp dự VCK. Còn tại bảng A, Haiti đã đánh bại hiện tượng El Salvador 3-0 để giành tấm vé trực tiếp. Dù nhì bảng A, nhưng Suriname - đội bóng xếp hạng 126 thế giới (dưới Việt Nam 15 bậc) - vẫn còn cơ hội ở vòng play-off. Trên bảng xếp hạng các đội thứ ba, họ bằng điểm, bằng hiệu số với Honduras, nhưng ghi được nhiều bàn hơn.
Jamaica 0-0 Curacao
Trinidad&Tobago 2-1 Bermuda
Costa Rica 0-0 Honduras
Haiti 2-0 Nicaragoa
Guatemala 3-1 Suriname
Panama 3-0 El Salvador
Trong khi Indonesia trỗi dậy mạnh mẽ nhờ chiến lược Hà Lan hóa nhưng vẫn chưa thể dự VCK World Cup thì Curacao - từng là thuộc địa của Hà Lan - thậm chí còn mang sắc màu hoa tulip nhiều hơn thế. Toàn bộ 24 cầu thủ được triệu tập ở đợt tập trung này (gặp Bermuda và Jamaica) đều có gốc Hà Lan. Thậm chí, 23/24 cầu thủ ấy sinh ra tại Hà Lan.
Tuyển thủ Curacao duy nhất sinh ra trong nước ở đợt tập trung này là Tahith Chong, cựu cầu thủ MU và hiện đang khoác áo Sheffield United ở giải hạng Nhất Anh. Chong, có gốc Trung Quốc, sinh ra ở Willemstadt, Curacao, nhưng chuyển đến Rotterdam từ nhỏ để theo đuổi sự nghiệp nhà nghề. Anh từng khoác áo các lứa trẻ Hà Lan, từ U15 đến U21, trước khi chuyển sang khoác áo Curacao. Đề nghị chuyển quốc tịch của Chong mới được FIFA phê chuẩn hôm 26/8, và từ đó, anh đá 2 trận, ghi 2 bàn.

Dick Advocaat đã đưa Curacao lần đầu dự VCK World Cup
Ngoài Tahith Chong, đội hình Curacao còn có cặp anh em Leandro Bacuna - Juninho Bacuna, hiện thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai dều đang là những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất và nhì cho Curacao (16 và 13 bàn). Ngoài ra, có thể kể đến Sherel Floranus, đồng đội cũ của Đoàn Văn Hậu ở Heerenveen, hay thủ thành kỳ cựu Eloy Room. Nhưng nổi tiếng nhất một cái tên trên băng ghế huấn luyện: HLV kỳ cựu Dick Advocaat. Cả ban huấn luyện của Curacao cũng phần lớn là đến từ Hà Lan.
Với cuộc cách mạng triệt để ấy, Curacao đã đi vào lịch sử với lần đầu góp mặt ở sân chơi World Cup. Và chắc chắn, họ chưa muốn dừng lại.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất