Đua xe Công thức một: Giàu có như các sếp đội đua F1

20/03/2023 07:07 GMT+7 | Thể thao

Công việc nặng nhọc, nhưng quản lí của một đội đua ở môn thể thao đắt giá nhất thế giới chắc chắn đi kèm với một số đặc quyền đáng kinh ngạc. Chỉ cần hỏi Toto Wolff và Christian Horner, những người có hàng triệu USD trong tài khoản ngân hàng và tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, là sẽ rõ.

Quản lí là bộ mặt của đội đua và là người ra các quyết định chiến lược để đảm bảo sự thành công của các tay đua. Trước chặng Saudi Arabian Grand Prix tại Jeddah, chúng ta hãy xem những người giàu nhất đang lãnh đạo các đội đua F1.

Toto Wolff - 478 triệu bảng

Với số tài sản đáng kinh ngạc ước tính 478 triệu bảng trong ngân hàng, ông chủ của Mercedes-AMG Petronas hiện là quản lí đội giàu nhất F1.

Ông cũng là người được trả lương cao thứ hai, với 7,6 triệu bảng mỗi năm.

Toto Wolff, 51 tuổi, này khởi nghiệp là một tay đua, sở hữu 33% cổ phần của đội Mercedes, đồng thời là giám đốc điều hành và giám đốc quản lí của đội. Nhiều nhà phê bình và người hâm mộ cho rằng phần lớn thành công của Mercedes là nhờ ông - dưới sự giám sát của ông, đội đua đã giành được 114 chiến thắng.

Wolff cũng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Lewis Hamilton và Nico Rosberg, được coi là hai trong số những tay đua vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngoài đường đua, Toto đã kết hôn với Susie, một cựu tay đua người Scotland và họ có chung hai đứa con.

Christian Horner - 41,4 triệu bảng

Là quản lí đội đua Red Bull từ năm 2005, Christian Horner là ông chủ đội đua được trả lương cao nhất và có mức lương khoảng 8,2 triệu bảng một năm. Ông đã có những danh hiệu để thể hiện điều đó, khi dẫn dắt thành công đội tới 9 danh hiệu thế giới.

Giống như Toto, Horner khởi nghiệp là một tay đua và đã đạt được một số thành công vào cuối những năm 90 - thậm chí còn thành lập đội đua của riêng mình, nhưng đã kết thúc sự nghiệp đua xe của mình vào năm 1998 khi mới 25 tuổi. Horner làm việc trong lĩnh vực quản lí đội đua trước khi gia nhập Red Bull vào năm 2004 và vươn lên dẫn đầu trong vòng một năm. Giá trị tài sản của anh hiện ước tính khoảng 41,4 triệu bảng.

Ngoài F1, Horner đã kết hôn với cựu thành viên của Spice Girl là Geri và họ ở chung hai ngôi nhà, ở Oxfordshire và Hertfordshire. Cơ ngơi ở Oxfordshire của họ thật ngoạn mục, có hồ bơi trong nhà, hồ để chèo thuyền và khu đất rộng lớn để họ cưỡi ngựa.

Đua xe Công thức một: Giàu có như các sếp đội đua F1 - Ảnh 1.

Toto Wolff là vị quản lý đội giàu nhất làng đua F1

 Otmar Szafnauer - 4,1 triệu bảng

Mặc dù ông là quản lí đội đua giàu kinh nghiệm nhất, đã tham gia môn thể thao này từ năm 1989, nhưng mức lương của Otmar thấp hơn nhiều so với Toto và Christian. Là ông chủ của Alpine, một vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 2002, Otmar được trả khoảng 822.500 bảng Anh và trị giá tài sản ước tính khoảng 4,1 triệu bảng.

Giống như nhiều quản lí đội đua, ông cũng đã có một thời gian ngắn làm tay đua vào đầu những năm 90. Tuy nhiên, chính công việc của ông khi rời khỏi ghế lái đã giúp ông nổi tiếng. Sau khi làm Giám đốc điều hành tại British American Racing, ông gia nhập Force India vào năm 2009, sau này đổi tên thành Aston Martin.

Franz Tost - 4,1 triệu bảng

Franz Tost cũng có rất nhiều kinh nghiệm - ông là quản lí đội đua tại AlphaTauri từ năm 2005. Người đàn ông 67 tuổi này được bổ nhiệm sau khi Red Bull tiếp quản Minardi, và là quản lí đội đua lớn tuổi nhất ở F1 hiện nay.

Trước đó, ông là một tay đua và thậm chí đã giành được danh hiệu Formula Ford 1600 vào năm 1983. Franz nghỉ việc vài năm sau đó và thăng tiến lên vị trí quản lí đội đua. Franz được Williams kí hợp đồng lần đầu tiên và ở đó 5 năm trước khi chuyển đến Red Bull.

Là một trong những người đứng đầu đội đua có thâm niên nhất, ông được trả 822.500 bảng một năm và trị giá tài sản khoảng 4,1 triệu bảng.

James Vowles - 4,1 triệu bảng

Đây là mùa giải đầu tiên của James Vowles với tư cách là quản lí đội Williams sau khi làm giám đốc chiến lược đua xe thể thao của Mercedes.

Ông đã ra mắt F1 với tư cách là kĩ sư của đội đua Honda trước khi chuyển sang làm chiến lược gia cho Brawn GP. James gia nhập Williams vào cuối năm 2022 và ở tuổi 44, là một trong những quản lí đội trẻ nhất ở F1, với khối tài sản ước tính 4,1 triệu bảng Anh.

James có bằng đua xe thể thao của Đại học Cranfield - một bằng cấp không phổ biến đối với các ông chủ tại F1. Anh cũng thích lái xe, xuất hiện tại giải Le Mans Series châu Á năm ngoái.

Đua xe Công thức một: Giàu có như các sếp đội đua F1 - Ảnh 2.

Christian Horner là chồng ca sĩ Geri Halliwell, cựu thành viên Spice Girl

 Guenther Steiner - 4,1 triệu bảng

Guenther, 57 tuổi, là một trong những quản lí sặc sỡ nhất mà F1 từng thấy, bằng chứng là ông đã xuất hiện trong Drive to Survive của Netflix.

Ông đã nắm quyền lãnh đạo Haas từ năm 2014 sau khi từng giữ chức vụ giám đốc điều hành của Jaguar và giám đốc điều hành kĩ thuật tại Red Bull.

Guenther Steiner là người Mỹ gốc Italy bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một thợ máy ở Bỉ cho Giải đua xe Mazda Rally. Khi ở Red Bull, ông đã được liên hệ để xây dựng đội Haas từ đầu, điều này đã giúp ông tạo dựng được khối tài sản ấn tượng trị giá 4,1 triệu bảng.

Guenther được trả 822.500 bảng một năm cho công việc của mình với tư cách là quản lí đội.

Alessandro Alunni Bravi - 4,1 triệu bảng

Năm ngoái, Alfa Romeo đã quyết định loại bỏ công thức chính của đội và giới thiệu một cơ cấu quản lí để giám sát đội. Một trong những thành viên của đội ngũ quản lí có Alessandro Alunni Bravi, người có số tài sản ước tính 4,1 triệu bảng.

Alessandro Alunni Bravi là người Italy, 49 tuổi, cũng là một luật sư có trình độ, đảm nhận vị trí mới là dại diện đội và sẽ thực hiện hầu hết các vai trò của quản lí khi giải quyết vấn đề với các ông chủ và nhà tài trợ của F1.

Alessandro trước đây là quản lí đội GP2 và từng là thành viên hội đồng quản trị của Sauber kể từ năm 2017.

Frederic Vasseur - 2,5 triệu bảng

Ông chủ mới của Ferrari đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm với tư cách là quản lí của các đội như Renault, Alfa Romeo và Sauber.

Frederic Vasseur là người Pháp, 54 tuổi học ngành hàng không và thành lập đội của riêng mình vào năm 1996, đội này đã giành được một số danh hiệu ở giải trẻ.

Frederic được ghi nhận vì đã chứng kiến thành công của Lewis Hamilton trong Giải F1 3 châu Âu và giúp anh giành được danh hiệu GP2 vào giữa những năm 2000. Năm ngoái, có thông báo rằng Frederic sẽ thay thế Mattia Binotto làm ông chủ của Ferrari.

Mặc dù hiện tại số tài sản của ông ước tính khoảng 2,5 triệu bảng, nhưng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi con số này tăng lên vì ông sẽ được trả 5,2 triệu bảng trong vai trò mới của mình.

Andrea Stella - 1,2 triệu bảng

Andrea Stella rất có thể sẽ thấy giá trị tài sản ròng ước tính 1,2 triệu bảng của ông tăng lên nhờ vai trò sinh lợi 5,2 triệu bảng một năm tại McLaren.

Andrea Stella là người Italy, 52 tuổi được công bố là người thay thế Andreas Seidl sau quyết định rời đội sau 4 mùa giải. Việc bổ nhiệm Andrea là một sự thăng tiến nội bộ vì trước đây ông từng là giám đốc điều hành của đội.

Andrea có một CV ấn tượng để hỗ trợ mức lương hấp dẫn của mình - ông đã làm việc với một số tay đua vĩ đại nhất bao gồm Michael Schumacher, Kimi Raikkonen và Fernando Alonso.

Mike Krack - 800.000 bảng

Mike Krack đã giám sát đội Aston Martin từ năm 2002 và được cho là có số tài sản trị giá hơn 800.000 bảng.

Anh đã thay thế Otmar Szafnauer trong đội và chuẩn bị bỏ túi khoảng 822.500 bảng mỗi năm, điều này chắc chắn sẽ làm tăng số dư ngân hàng của ông. Kĩ sư 50 tuổi đến từ Luxembourg trước đó đã làm việc với Sebastian Vettel trong một năm từ 2006, khi tay đua này mới bắt đầu sự nghiệp.

Ông cũng đã làm việc ở F1 và đã chuyển giữa các đội như BMW và Porsche. Mike gần đây đã bảo vệ tay đua Lance Stroll - con trai của chủ sở hữu Aston Martin, Lawrence Stroll - cho rằng Lance "bị định giá quá thấp".

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm