23/11/2025 22:17 GMT+7 | Văn hoá
Ngày 23/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Lễ trao giải và khai mạc trưng bày tác phẩm Cuộc thi vẽ tranh "Tiếng vang lịch sử" năm 2025, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).
Sự kiện do Trung tâm phối hợp với Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội và Mây thênh thang Artspace đồng tổ chức.
Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận gần 269 tác phẩm hội họa gửi về từ sinh viên các trường nghệ thuật, thiết kế trên cả nước cùng nhiều họa sĩ trẻ, người yêu thích nghệ thuật trong độ tuổi 18-30.

Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, Giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.- Trưởng Ban Giám khảo phát biểu. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Các tác phẩm thể hiện sự phong phú về chất liệu, từ sơn dầu, lụa, khắc gỗ, bút sắt, acrylic đến màu nước và đa dạng trong cách tiếp cận. Hình tượng kiến trúc đặc trưng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám như Cổng Văn Miếu, Khuê Văn Các, Nhà bia Tiến sĩ cùng các họa tiết như long, phượng, quy... được thể hiện sinh động, mang đến những góc nhìn trẻ trung, sáng tạo về dòng chảy lịch sử - văn hóa.
Ban Giám khảo gồm 11 chuyên gia trong các lĩnh vực văn hóa, mỹ thuật, kiến trúc, điêu khắc… làm việc qua hai vòng chấm để chọn ra 80 tác phẩm vào chung kết. Kết quả, 18 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cùng 2 giải của nhà tài trợ (Giải Mây thênh thang Artspace và Giải Câu lạc bộ HWA).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi Vẽ tranh Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm được trưng bày tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba cuộc thi vẽ tranh Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Cuộc thi "Tiếng vang lịch sử" năm 2025 trở thành không gian sáng tạo lành mạnh, nơi các bạn trẻ thể hiện cảm xúc và quan điểm nghệ thuật về di sản. Trưng bày các tác phẩm vào chung kết diễn ra từ ngày 23/11 đến ngày 7/12/2025 tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng sắc màu lịch sử qua nét cọ trẻ trung và giàu cảm hứng.
Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, Giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban Giám khảo đánh giá cao sự đầu tư sáng tạo của các tác phẩm, đặc biệt là các bài dự thi sử dụng chất liệu truyền thống như sơn mài, màu nước, lụa, bên cạnh những thử nghiệm mới mẻ trên giấy và bút art. Không gian di sản lịch sử đã có sự cởi mở, đón nhận sự sáng tạo của giới trẻ, dần biến không gian di sản thành không gian sáng tạo. Cuộc thi là cách thức để đưa di sản, giá trị của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng và di sản truyền thống về kiến trúc, văn hóa của Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng đi sâu vào sáng tác mỹ thuật của giới trẻ.

Các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi được trưng bày tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, Trưởng Ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhằm khuyến khích các họa sĩ trẻ vẽ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, qua đó lan tỏa giá trị tinh thần của trường quốc học đầu tiên ở Việt Nam. Thành công của cuộc thi sẽ là động lực để tổ chức một sân chơi quy mô lớn hơn vào năm 2026 nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.
Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, những tác phẩm được trưng bày không chỉ kể lại câu chuyện quá khứ mà còn mở ra cuộc đối thoại giữa di sản và thế hệ hôm nay, nơi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, để di sản tiếp tục được gìn giữ bằng tình yêu và trách nhiệm của lớp trẻ Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất