23/11/2025 21:11 GMT+7 | Văn hoá
Ngày 23/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chính thức ra mắt sản phẩm "Trải nghiệm di sản số Việt Nam diệu sử" tại khu vực Nhà thầy đồ - Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
"Việt Nam diệu sử" là sản phẩm công nghệ AR (công nghệ thực tế tăng cường) kết hợp AI (trí tuệ nhân tạo) hoàn toàn "Made in Vietnam", mang đến phương thức tiếp cận di sản trực quan và sinh động hơn. Bằng công nghệ thực tế tăng cường, hình ảnh lịch sử được tái hiện ngay trong không gian thực tại di tích, giúp du khách chuyển từ vai trò quan sát thụ động sang tương tác chủ động, qua đó cảm nhận rõ hơn các giá trị văn hóa truyền thống.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu phát biểu tại lễ ra mắt sản phẩm “Trải nghiệm di sản số Việt Nam Diệu Sử”. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Dự án được giới thiệu như minh chứng cho thông điệp "Bảo tồn di sản bằng công nghệ - Kết nối quá khứ với tương lai" nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2025. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống được kỳ vọng mang lại sức sống mới cho du lịch di sản, đặc biệt thu hút giới trẻ - lực lượng nòng cốt tiếp nối việc gìn giữ và phát huy di sản dân tộc.
Ngay sau lễ ra mắt, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm ứng dụng "Việt Nam diệu sử" tại 3 điểm AR bố trí ở khu vực sân trước Nhà Thầy đồ. Ba trải nghiệm gồm: "Lớp học trường làng" tái hiện không gian giáo dục cổ truyền; "Sĩ tử đi thi" mô phỏng sinh hoạt trường thi xưa; và "Vinh quy bái tổ", đoàn rước tiến sĩ tân khoa trở về làng sau khi đỗ đạt. Mỗi điểm AR được trang bị thiết bị tương tác như iPad và màn hình hiển thị, cho phép du khách trải nghiệm miễn phí ngay tại di tích hoặc tải ứng dụng về thiết bị cá nhân để sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm “Trải nghiệm di sản số Việt Nam Diệu Sử” tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuyết Mai – TTXVN
Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu khẳng định, sản phẩm "Trải nghiệm di sản số Việt Nam diệu sử" thể hiện mong muốn và nỗ lực của đơn vị trong việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Việc ứng dụng công nghệ AR và AI giúp mở ra phương thức tiếp cận mới, sinh động hơn đối với di sản văn hóa Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ông bày tỏ kỳ vọng trải nghiệm này sẽ được đông đảo người dân và du khách biết đến, trở thành cầu nối để Văn Miếu - Quốc Tử Giám kể câu chuyện về đạo học Việt Nam bằng ngôn ngữ hiện đại. Đây sẽ là động lực để đơn vị tiếp tục phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Đại biểu trải nghiệm ứng dụng “Việt Nam Diệu Sử” tại điểm AR bố trí ở khu vực sân trước Nhà Thầy đồ. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Ông Trương Quốc Toàn, Trợ lý giám đốc Cơ quan hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam cho rằng, thông qua ứng dụng công nghệ AR và AI giúp tạo ra mối liên hệ, mối giao cảm xuyên thế kỷ, xuyên thế hệ; khách tham quan tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể gặp lại những bậc tiền nhân sống động, có thể đứng cạnh họ, giao tiếp với họ. Qua giao tiếp đó, khách tham quan có thể hiểu được quá trình của một Nho sinh thời xưa. Ông hy vọng những trải nghiệm này giúp khách tham quan hiểu được truyền thống học tập đã có từ rất lâu đời và tinh thần học tập suốt đời chính là giá trị lớn nhất mà mỗi người Việt mang theo suốt đời.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất