Đua Công thức 1: Hamilton sẵn sàng bùng nổ ở tuổi 38

06/03/2023 07:06 GMT+7 | Thể thao

Dù đã bước sang tuổi 38, Lewis Hamilton vẫn chưa hề cho thấy ý định muốn rời bỏ đường đua F1. Tay đua người Anh đã có những chuẩn bị kỹ càng trong nhiều tháng cho màn trở lại ấn tượng ở mùa đua năm nay.

Hamilton hướng về mùa giải F1 năm nay với một quyết tâm cao độ. Anh và đội đua Mercedes muốn gạt bỏ cơn ác mộng mùa trước bằng chiếc xe W14 được thiết kế hoàn toàn mới mẻ.

Tất nhiên, tay đua người Anh hiểu rõ những thách thức chờ đợi anh không chỉ đến từ các đối thủ, mà còn là năng lực của chiếc xe anh cầm lái: "Tôi biết vị thế của bản thân cũng như thách thức phải đối mặt từ thời điểm lái chiếc xe của mình".

Vậy Hamilton đã chuẩn bị những gì cho sự trở lại mạnh mẽ ở mùa này? Hơn ba tháng kể từ sau phải bỏ dở chặng đua cuối cùng mùa trước ở Abu Dhabi, tay đua 38 tuổi này không còn ồn ào trên mạng xã hội như những mùa giải anh lên ngôi vô địch nữa. Thay vào đó, Hamilton tận hưởng chuyến đi đến Ai Cập, rồi đặt chân tới New York và dãy núi Rocky mùa Giáng sinh và đón năm mới ở Nam cực. Đó không phải là những chuyến du lịch thuần túy, bởi Hamilton tận dụng các địa điểm ấy để đảm bảo thể lực cần thiết cho mùa đua năm nay.

Tay đua người Anh chia sẻ về giai đoạn trước mùa giải của mình: "Tôi rời xa những chiếc xe đua nhưng vẫn tham gia các hoạt động thể thao khác như môn bóng squash, lướt sóng, bơi đồng thời rèn luyện sức khỏe bằng việc chạy và leo núi. Đó là những gì tôi thực hiện". Nhắc đến Hamilton, nhiều người hình dung đến hình ảnh một tay đua không ngần ngại thu hút sự chú ý đôi lúc quá đà. Còn bây giờ anh đang tận hưởng cảm giác nhận được sự tôn trọng của mọi người cả trong lẫn ngoài đường đua.

Ngoại trừ những tranh cãi về các hoạt động liên quan đến nhân quyền và môi trường, các sự kiện Hamilton tham gia đều gắn liền với F1. Đó là niềm đam mê vượt trên tất cả của tay đua người Anh này, người đã sở hữu 103 chiến thắng chặng tính đến trước thời điểm GP Bahrain diễn ra vào đêm qua (theo giờ VN). Thành tích 7 lần VĐTG đảm bảo cho Hamilton vị thế chắc chắn của một trong những tay đua huyền thoại của làng F1 thế giới.

Đua Công thức 1: Hamilton sẵn sàng bùng nổ ở tuổi 38 - Ảnh 1.

Lewis Hamilton vẫn còn nguyên khát vọng hướng đến chức VĐTG thứ 8, dù phía trước anh là không ít thách thức

Còn nhiệm vụ lần thứ 8 vô địch xem chừng không đơn giản chút nào, nhưng Hamilton tin rằng anh và Mercedes không chấp nhận hạ thấp vị thế: "Hy vọng các đội đua sẽ gây sức ép mạnh mẽ lên Red Bull. Ferrari và Aston Martin sở hữu những chiếc xe khá ấn tượng, trong khi Mercedes cũng không ngại tạo áp lực". Bản thân tay đua 38 tuổi này đang ở ngã ba đường trong sự nghiệp. Hợp đồng trị giá 40 triệu bảng/mùa của anh với Mercedes sẽ đáo hạn vào cuối mùa này và không khó hình dung quyết tâm kéo dài hợp đồng từ cả hai phía. Vấn đề nằm ở chỗ nếu Mercedes không đảm bảo cung cấp một chiếc xe đủ tính cạnh tranh chức vô địch cho Hamilton, tương lai của tay đua người Anh sẽ còn tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Anh sẽ không cam chịu việc bị tụt lại phía sau những tay lái trẻ tuổi.

Không cần nói đâu xa, Hamilton sẽ phải cạnh tranh với người đồng đội trẻ tuổi George Russell. Mùa trước, Russell giành nhiều hơn Hamilton 35 điểm và sở hữu chiến thắng chặng cá nhân duy nhất cho bản thân mình. Nhưng liệu tay đua 25 tuổi này đã sẵn sàng để trở thành tay đua số 1 của Mercedes trong dài hạn, hay kinh nghiệm và sự kiên trì của Hamilton sẽ đưa anh trở lại vị thế vốn có?

Có một điều chắc chắn: Hamilton sẽ chiến đấu hết mình cho mùa này, không chỉ vì mong muốn xác lập kỷ lục mới về số danh hiệu VĐTG, mà còn để chứng minh cho câu nói quen thuộc: Gừng càng già càng cay vẫn đúng với bản thân mình. 

Rosberg: "Còn lâu Hamilton mới giải nghệ"

Nico Rosberg, đồng đội cũ của Lewis Hamilton ở đội đua Mercedes, đã lên tiếng khẳng định Hamilton vẫn còn khát khao với F1 và còn khá lâu nữa tay đua này mới nghĩ đến ý định treo vô lăng: "Tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn thấy Hamilton trở lại trong cuộc đua giành chức VĐTG với Max Verstappen. Anh ta đã sẵn sàng đưa Mercedes trở lại giai đoạn thống trị một lần nữa, đồng thời hướng đến chức VĐTG thứ 8 cho bản thân mình".

 Đ.Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm