Du lịch đảo Hải Tặc, quần đảo có tên kì bí nhất Việt Nam

16/12/2017 13:46 GMT+7 | Ảnh du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Đảo Hải Tặc thuộc xã Tiền Hải, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang là một quần đảo gồm 16 hòn đảo mà lớn nhất là đảo Hòn Tre (Hòn Đốc) cách đảo Phú Quốc khoảng 40km.

Sở dĩ đảo có tên lạ như vậy là do từ xa xưa nơi đây từng nổi tiếng với nhiều câu chuyện kỳ bí có liên quan đến nạn cướp biển. Có lẽ vì như vậy mà người dân đặt tên là đảo Hải Tặc cho tới ngày nay.

Một trong những lợi thế du lịch của đảo là bãi tắm đẹp, nước trong xanh, cát trắng, mịn, ra xa bờ chừng 30m vẫn nhìn rõ từng thảm thực vật dưới chân mình. Một cảm giác hòa nhập thiên nhiên vô cùng thú vị. Mời các bạn chiêm ngưỡng một số hình ảnh về đảo Hải Tặc.









Tuệ Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm