HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T): “Không kiêm nhiệm, ít HLV nội dám lên ĐTQG”

27/03/2012 15:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau 11 vòng đấu, HN.T&T vẫn tạm thời chiếm giữ ngôi đầu bảng V-League 2012. Với chân sút triệu đô Samson Kayode, nhiều người cho rằng đội bóng bầu Hiển đáng ra phải có lối chơi và kết quả thuyết phục hơn. Trong cuộc nói chuyện với TT&VH, HLV Phan Thanh Hùng trao đổi về đội bóng mình nắm quyền và cả chiếc ghế “nóng” tại ĐTQG.



HLV Phan Thanh Hùng là một trong những HLV nội được đánh giá cao nhất

hiện nay của bóng đá VN. Ảnh: VSI

Samson cần thời gian để hòa nhập

* Dù gặp không ít khó khăn, HN.T&T vẫn đang có vị trí đầu bảng khi giai đoạn lượt đi sắp khép lại. Ông có hài lòng về mặt kết quả và lối chơi của các học trò hay chưa?

- So với mùa giải năm ngoái, HN.T&T đã có thêm một số sự bổ sung ở hàng công. Việc tăng cường thêm sức mạnh để đua tranh ngôi vô địch là việc phải làm và tôi cũng hài lòng với kết quả thời gian qua. Nhìn nhận rõ khả năng phối hợp và kiểm soát bóng vẫn được các cầu thủ thực hiện tốt. Trong 11 trận đấu đã qua, HN.T&T vẫn luôn đảm bảo khả năng phân phối bóng tốt hơn đối thủ. Sự di chuyển giữa các cầu thủ, cự ly đội hình vẫn được đảm bảo. Nếu theo mặt chiến thuật, tôi không có gì phải phàn nàn với màn thể hiện của các học trò.

* Nhưng 3 trận vừa qua, đội bóng Thủ đô để hòa cả 3 trận dù cầm nhiều bóng hơn. Phải chăng hiệu suất ghi bàn của hàng công đang suy giảm một cách đáng lo ngại?

- Trong bóng đá cũng cần sự may mắn và cả cái duyên ghi bàn nữa. Như trận TĐCS.ĐT chúng tôi tấn công liên tục, song phút chủ quan cuối trận lại để đối phương tận dụng gỡ hòa 1-1. Đến 2 trận K.KH, HA.GL, dù chơi sân khách, HN.T&T vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Tiếc rằng các tiền đạo như Gonzalo, Samson hay các tiền vệ phía dưới đều không tận dụng tốt. Vòng 11 đá tại Pleiku, thủ môn Akpan lại quá xuất sắc, khiến chúng tôi không thể có 3 điểm.

Việc hàng công chưa ghi bàn cũng như một tai nạn trong thi đấu phải chấp nhận. Nhưng phải nhìn thành tích quá khứ 2 điểm tại Nha Trang rồi Gia Lai cũng có ý nghĩa tích cực. Khi các mùa trước chúng tôi thường thua đậm chủ nhà HA.GL hay rất khó khăn khi đá với K.KH. Tất cả đều có sự tiến bộ về mặt tinh thần, lối chơi và kết quả. Tiếc rằng chúng tôi bỏ đi lợi thế trong 3 trận hòa vừa qua.

* Một nguyên nhân không thể che giấu là tiền đạo Samson chơi không hay dù nhận được sự kỳ vọng. Ông đã đoán trước điều này hay chưa khi ký hợp đồng cựu cầu thủ TĐCS.ĐT?

- Nhiều người nói Samson thế này, thế nọ, song tôi tin và nghĩ rằng Samson là cầu thủ chuyên nghiệp. Khi chân sút này nhận tiền của HN.T&T, Samson tự hiểu phải thi đấu để tiếp tục đánh bóng thương hiệu cho chính mình. Nguyên nhân Samson chưa bùng nổ như khi đá cho TĐCS.ĐT, là sự khác biệt lối chơi rất lớn giữa 2 CLB TĐCS.ĐT và HN.T&T. Cần mất một thời gian dài, đôi khi cả một mùa bóng để Samson làm quen hoàn toàn với lối chơi mới.

Hiện tại toàn đội vẫn nhẫn nại và cung cấp bóng nhiều nhất cho Samson ghi bàn để thể hiện mình. Qua nhìn nhận của tôi, Samson đang có sự cố gắng và thể hiện tốt dần. Tôi nghĩ rằng HN.T&T nên đặt niềm tin vào Samson. Chỉ cần Samson phát huy được tố chất sẵn có, HN.T&T sẽ có lối chơi đa dạng, đáng sợ hơn trong khi tấn công, phòng ngự lẫn phản công.

* Chuẩn bị giai đoạn lượt về, đội bóng có sự bổ sung lực lượng cho cuộc đua căng thẳng tới đây không?

- Tôi đang rất hài lòng với lực lượng nội ngoại binh trong tay. Vào lúc này, HN.T&T đang có một dàn cầu thủ đồng đều và có được sự ăn ý. Có lẽ HN.T&T sẽ không bổ sung bất cứ cầu thủ nào trong giai đoạn 2. Tất nhiên ở hàng công, cầu thủ từng đá mùa giải trước là Antonio sẽ trở lại trong giai đoạn lượt về. Do vướng mắc số giấy tờ, Antonio đã vắng mặt ở nửa đầu mùa giải. Tôi tin rằng với sự có mặt Antonio lẫn sự trở lại của Samson, Gonzalo ở hàng công, HN.T&T sẽ cải thiện khâu ghi bàn ở phần còn lại của mùa giải.

V-League ngày càng khó lường

* Mục tiêu mùa này HN.T&T là vô địch, ông đánh giá như thế nào về các đối trọng của mình trong cuộc đua năm nay?

- Nhìn kỹ năm nay, B.BD, Sài Gòn FC lẫn SHB.ĐN chính là những đối thủ lớn nhất của chúng tôi. Cả 3 CLB này đều đầu tư lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng và sở hữu những chân sút có khả năng ghi bàn tốt. Muốn vô địch hay không các đội bóng phải sở hữu 1-2 chân sút có khả năng ghi trên 10 bàn/mùa. Lúc ấy mới có thể đua tranh vị trí trong tốp 3 được.

Riêng ĐKVĐ SLNA là đối thủ mạnh nhưng năm nay họ mất đi những ngoại binh xuất sắc, có hiệu suất ghi bàn ổn định. Thành tích bất bại nhưng hòa quá nhiều khiến đội bóng xứ Nghệ mất đi lợi thế rất nhiều trong cuộc đua đến chức vô địch. Chưa kể khoảng cách giữa các đối rất nhỏ nên cuộc đua sẽ vô cùng kịch tính, khó đoán cho đến khi vòng đấu thứ 26 kết thúc, mới tìm được nhà vô địch mới cho mùa giải 2012.

* Còn nhóm rớt hạng thì sao thưa ông?

- Dù V.HP đang đứng cuối bảng nhưng khó để nói họ sẽ rớt hạng ngay. Đội bóng này có HLV lão luyện, có khả năng xoay chuyển cục diện. Ngay trong đội hình của họ có nhiều cầu thủ giỏi và đủ khả năng tạo ra sức bật. Điểm kém nhất của họ là chưa có được sự kết nối giữa các tuyến mà thôi. Chỉ cần V.HP có được sự tự tin và lối chơi ổn định, cuộc đua trụ hạng cũng chưa thể nói gì. Trong khi K.KG, Thanh Hóa hay TĐCS.ĐT cũng có lối chơi khó chịu và đều là “ngựa ô” đối với các đối thủ tốp trên.

VFF chưa có xúc tiến cụ thể với tôi việc lên ĐTQG

* Chỉ còn nửa năm nữa là AFF Cup 2012 diễn ra, ông đã sẵn sàng để đảm nhận vị trí ở ĐTQG chưa?

- Trước đây, tôi từng lên ĐTQG làm việc, song lúc ấy chỉ là trợ lý, người đi học việc với HLV ngoại. Còn bây giờ bất cứ HLV nội nào lên ghế HLV trưởng, vai trò lẫn nhiệm vụ lại hoàn toàn khác biệt. Thực tế tôi hay những ứng viên khác đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại tuyển, miễn VFF ngỏ lời và đưa ra những đãi ngộ, đảm bảo trong công việc. Song thời gian qua, bộ phận chuyên môn VFF quyết định ghế HLV trưởng ĐTQG vẫn chưa có bất cứ tiếp xúc với các ứng viên.

Chưa có động thái cụ thể như thế, tôi hay các ứng viên khác chưa thể nói gì, lẫn kế hoạch cụ thể. Tất cả phải chờ những cuộc thương thảo trực tiếp với VFF rồi nhận quyết định, khi ấy các HLV nội mới có thể chuẩn bị lực lượng, kế hoạch tập luyện cho giải đấu ĐNA tới đây được.

* Trước đây, chuyện HLV nội lên ĐTQG rồi gọi học trò cưng, cầu thủ đội nhà từng diễn ra không ít. Liệu ông hay một HLV khác lên, câu chuyện này vẫn sẽ diễn ra?

- Chuyện một HLV đưa những cầu thủ của đội nhà lên tuyển nhằm phù hợp ý đồ chiến thuật, lối chơi là việc hoàn toàn bình thường. Bởi HLV nào cũng cần những cầu thủ cụ thể hiểu ý đồ và thực hiện sao cho hoàn hảo nhất sơ đồ chiến thuật mình thực hiện trên sân. Chuyện chọn cầu thủ mình thích, ưng ý trên sân là chuyện bình thường, song khi trên sân tất cả cầu thủ bình đẳng như nhau. Nếu cầu thủ tốt, luôn tập luyện và thi đấu tốt nhất sẽ được đá chính là điều bình thường. Bóng đá VN bây giờ đã có sự chuyển đổi chuyên nghiệp và khoa học hơn, nên người ngồi ghế HLV trưởng ĐTQG cũng phải có sự lựa chọn sao cho tốt nhất với ý đồ của mình,. Giả sử tôi gọi nhiều cầu thủ HN.T&T đá cũng chỉ phục vụ sao cho tốt nhất về lối chơi mà thôi.

* Còn công việc VFF “bật đèn xanh” cho HLV ở CLB kiêm nhiệm ở ĐTQG thì sao?

- Tôi thấy đây là ý kiến hay của VFF, nhằm tránh những khó xử giữa CLB và các HLV. Bởi chiếc ghế ở ĐTQG rất chông chênh và không thể nói trước mình sẽ ngồi lâu ở đây được. Áp lực lẫn khả năng đào thải rất cao, so với khi làm việc ở CLB. Nếu cứ bắt HLV rời CLB, chắc ít ứng viên dám nhận lời lên ĐTQG. Tất nhiên công việc khi kiêm nhiệm 2 công việc sẽ rất nhiều và nặng nề, song tôi tin các HLV nội sẽ làm tốt khi được giao nhiệm vụ. Cái quan trọng nhất VFF phải tin tưởng bảo vệ HLV nội trong thời điểm khó khăn khi làm việc. Chưa kể sự tôn trọng và tạo điều kiện làm việc, khi ấy HLV nội mới có thể làm tốt trọng trách của mình được.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Có lần, HLV Phan Thanh Hùng vô tình để lộ trong ví của mình bức ảnh của học trò. Việc coi học trò như người thân, để cả hình trong ví thể hiện phần nào con người tình cảm của ông Hùng. Làm bóng đá, có lúc lòng nhân chiếm vai trò rất quan trọng. Bởi, chỉ đến với nhau bằng tấm lòng thì mới mong tạo được những giá trị, như chốn thiêng để mỗi người không nỡ phá vỡ vì sợ làm tổn thương nhau.

Ông Hùng đã tạo được cho HN.T&T một môi trường như gia đình. Đấy là điều cực hiếm bởi tạo sự đồng thuận như HN.T&T là quá hiếm với bóng đá VN. Dĩ nhiên, ngoài vai trò bầu Hiển, ông Quốc Hội, người có công biến HN.T&T thành một khối vẫn là HLV Phan Thanh Hùng. Không tưởng tượng được nếu một ngày đội bóng Thủ đô không còn sự dẫn dắt của ông HLV Đà Nẵng?


HỮU QUÝ (thực hiện)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm