ĐT Việt Nam vs Thái Lan: Thế khó của HLV Mai Đức Chung!

12/08/2025 07:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trả lời phỏng vấn ở thời điểm vài giờ trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Indonesia, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết một trong những mục tiêu quan trọng của ông ở trận đấu này là không để cầu thủ nào bị chấn thương hay phải nhận thẻ phạt.

1. Cứ tưởng đây sẽ là một nhiệm vụ không mấy khó khăn vì sự chênh lệch rất lớn về trình độ giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Indonesia, nhưng điều mà HLV Mai Đức Chung lo lắng nhất lại xảy ra, khi tiền vệ Dương Thị Vân phải lên xe cấp cứu rời sân ngay trong hiệp 1 sau một pha va chạm ác ý của cầu thủ Indonesia.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung cho biết Dương Thị Vân gặp phải vấn đề ở đầu gối, nhưng ông Chung từ chối tiết lộ chi tiết về tình trạng chấn thương cũng như thời điểm có thể ra sân trở lại của tiền vệ này.

Tuy thế, có thể khẳng định chắc chắn Dương Thị Vân khó lòng đá chính ở trận gặp Thái Lan hôm nay (12/8), và nếu nhanh nhất thì tiền vệ nhỏ con này cũng chỉ có thể trở lại từ vòng bán kết.

Nhìn ở khía cạnh khác, đây cũng là cơ hội để HLV Mai Đức Chung thử nghiệm phương án thay thế trong trường hợp Dương Thị Vân không thể sớm trở lại, hoặc xấu hơn nữa là chia tay AFF Cup nữ 2025 ngay sau vòng bảng.

Ở trận gặp Indonesia, Trần Hải Linh là người được HLV Mai Đức Chung đưa vào sân thay thế Dương Thị Vân, và dù Hải Linh đã thi đấu tương đối tròn vai nhưng cũng chưa thể khẳng định được rằng tiền vệ mang áo số 10 này có thể lấp đầy khoảng trống mà Dương Thị Vân để lại.

Bình luận: Thế khó của HLV Mai Đức Chung - Ảnh 1.

Chấn thương của Dương Thị Vân khiến đội tuyển nữ Việt Nam bị tổn thất lực lượng khá nặng trước trận gặp nữ Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Nói thế là bởi Indonesia chưa phải là "thuốc thử" đủ mạnh để tuyến giữa không có Dương Thị Vân của đội tuyển nữ Việt Nam được kiểm nghiệm một cách đúng cách, và mọi thứ chỉ có thể tìm được câu trả lời rõ ràng sau trận đấu tối nay với đội tuyển Thái Lan.

2. Trước khi diễn ra trận đấu này, mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là một chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng, trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam không thể đứng trên đội tuyển nữ Thái Lan nhờ chỉ số phụ.

Tuy nhiên, cục diện phức tạp ở bảng B khiến cho cuộc cạnh tranh ngôi đầu của bảng A từ chỗ tưởng như rất nóng bỏng bây giờ lại trở nên phức tạp và tế nhị, bởi trừ Timor Leste đã chắc chắn bị loại sau 2 trận toàn thua, cơ hội vào bán kết ở bảng B vẫn bỏ ngỏ với Myanmar, Philippines hay U23 Australia.

Bất cứ đội nào trong số 3 đối thủ này đều có thể sẽ là thử thách nặng ký với đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết, nhưng do bảng A thi đấu trước bảng B 1 ngày nên các học trò của HLV Mai Đức Chung sẽ không có quyền lựa chọn đối thủ cho mình.

Thành thật mà nói thì chuyện này cũng không phải là thảm họa, bởi dù chạm trán với ai thì mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam cũng chỉ có một, đấy là lọt vào chung kết và giành được chức vô địch.

Vì thế, có thể lúc này ưu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không phải là việc đụng độ với đối thủ nào ở vòng bán kết, mà sẽ là bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp đội tuyển nữ Thái Lan với tâm thế như nào: Sẽ là một chiến thắng bằng mọi giá nhờ đội hình mạnh nhất để tạo đà tâm lý cho bán kết, hay là xoay vòng nhân sự hợp lý để bảo toàn lực lượng cũng như bảo mật chiến thuật trước thềm vòng loại trực tiếp?

Cho dù là lựa chọn thế nào thì cũng sẽ là bài toán không dễ cho HLV Mai Đức Chung, và khả năng giành chức vô địch AFF Cup nữ 2025 của đội tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ phụ thuộc rất lớn vào những sắp xếp của HLV Mai Đức Chung ở trận đấu hôm nay.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm