Tin tức 24h

Đột phá theo Nghị quyết 57: Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có tiềm năng cao

15/05/2026 14:08 GMT+7 Google News

Hưởng ứng định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, ngày 15/5, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn quốc gia "Vai trò của Đại học trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo và hợp tác quốc tế".

Diễn đàn do Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học, Cao đẳng Việt Nam phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tổ chức.

Trong khuôn khổ sự kiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố Đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (PFUND), Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao 2026 tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Huy động nguồn lực xã hội hóa cho khởi nghiệp sáng tạo

Đề án PFUND đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp và thị trường vốn. Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó các trường đại học được xác định là trung tâm quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đột phá theo Nghị quyết 57: Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có tiềm năng cao - Ảnh 1.

Học sinh Lai Châu tham quan các ứng dụng công nghệ số của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Nhiều năm qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với các nhóm nghiên cứu mạnh, hệ thống phòng Lab công nghệ, hoạt động nghiên cứu và phát triển, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và mạng lưới doanh nghiệp, cựu sinh viên công nghệ. Tuy nhiên, phần lớn các ý tưởng và kết quả nghiên cứu vẫn gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển từ nghiên cứu thử nghiệm sang thương mại hóa do thiếu nguồn lực đầu tư giai đoạn sớm.

PFUND được xây dựng nhằm từng bước giải quyết khoảng trống này thông qua mô hình quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo gắn với hệ sinh thái đại học công nghệ. Theo định hướng triển khai, PFUND không chỉ đóng vai trò cung cấp nguồn vốn giai đoạn đầu mà còn là công cụ kết nối hệ sinh thái giữa startup - doanh nghiệp - chuyên gia - nhà đầu tư - cộng đồng cựu sinh viên của Học viện.

Đặc thù và lợi thế cạnh tranh cốt lõi của PFUND là tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực công nghệ số (ICT) và các công nghệ chiến lược gắn với định hướng đào tạo, nghiên cứu của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Quỹ ưu tiên các startup phát triển công nghệ lõi và nền tảng số trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, 5G/6G, Internet vạn vật, an toàn thông tin, bán dẫn, tài chính công nghệ, chuyển đổi số…

Một trong những định hướng trọng tâm của PFUND là huy động nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng cựu sinh viên, doanh nhân công nghệ và doanh nghiệp đối tác chiến lược của Học viện. Vì vậy, PFUND không chỉ là nguồn vốn đầu tư mà còn kết nối startup với mạng lưới chuyên gia, doanh nhân và nhà đầu tư có kinh nghiệm phát triển công nghệ, mở rộng thị trường quốc tế.

Đột phá theo Nghị quyết 57: Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có tiềm năng cao - Ảnh 2.

Ngày 10/9/2025, UBND tỉnh Cao Bằng và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhấn mạnh, là đơn vị khởi xướng, bảo trợ và định hướng chiến lược cho việc hình thành Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mong muốn từng bước xây dựng một cấu phần tài chính quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường Đại học, tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu, công nghệ và ý tưởng sáng tạo của giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên có thể tiếp cận nguồn lực đầu tư, thương mại hóa và phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Ươm tạo các dự án khởi nghiệp tiềm năng

Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026" khu vực Đồng bằng sông Hồng là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chủ đề "Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh", Cuộc thi tiếp tục thúc đẩy các giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với xu thế toàn cầu. Đồng thời, cuộc thi là cầu nối tăng cường hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên toàn quốc, hướng đến việc tìm kiếm, ươm tạo và tôn vinh các dự án khởi nghiệp tiềm năng, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành "thành phố khởi nghiệp" của giới trẻ.

Đột phá theo Nghị quyết 57: Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có tiềm năng cao - Ảnh 3.

Các đại biểu ấn nút phát động cuộc thi tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Báo Nhân dân

Cuộc thi tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến quản lý thông minh; ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên. Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích các ý tưởng đã có sản phẩm hoặc mô hình thử nghiệm, mang lại giá trị kinh tế - môi trường - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, thanh niên, sinh viên, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu, các tổ chức và các cá nhân trong cả nước quan tâm và có ý tưởng, công nghệ phù hợp lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mong muốn tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đều có thể tham gia cuộc thi.

Hồ sơ đăng ký dự thi truy cập vào đường link:https://docs.google.com/document/d/1UvIYph5QIA0hD2-B2rhhKBjiJoF8_fSN/edit#heading=h.gjdgxs

Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31/7/2026./.

Hoàng Vân/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm