Dòng nhạc Rock and roll lên ngôi tại Eurovision lần thứ 65

23/05/2021 14:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đêm chung kết cuộc thi Eurovision lần thứ 65 diễn ra ngày 22/5 (tức sáng 23/5 giờ Việt Nam ) tại thành phố Rotterdam của Hà Lan, ban nhạc rock Maneskin của Italy, gồm 3 nam và 1 nữ, đã xuất sắc vượt qua đại diện Pháp và Thụy Sĩ giành ngôi vị quán quân, với ca khúc Zitti e Buoni.

BTS nói gì khi 'Butter' được cho là giống ca khúc của ban nhạc rock Anh

BTS nói gì khi 'Butter' được cho là giống ca khúc của ban nhạc rock Anh

Mới đây, trong buổi họp báo, BTS đã giải đáp thắc mắc của người hâm mộ về việc giai điệu ca khúc Butter giống với một ca khúc của ban nhạc rock Anh.

Ca khúc viết bằng tiếng Italy, nói về sự cô đơn của kiếp người, đồng thời cổ vũ con người vượt qua thách thức, tiến về phía trước. Phát biểu khi lên nhận giải, ca sĩ chính Damiano của ban nhạc mong muốn truyền tải thông điệp đến toàn châu Âu cũng như thế giới rằng "dòng nhạc rock and roll sẽ không bao giờ chết". Maneskin đã rất nỗ lực và hạnh phúc khi được theo đuổi thể loại âm nhạc yêu thích và chạm đến vinh quang. Trước đó, giám khảo xếp Maneskin đứng thứ ba, tuy nhiên bình chọn khán giả giúp nhóm về nhất.

Theo nam ca sĩ Daminano, Maneskin đã có thể chứng minh rằng Italy cũng có nền nhạc rock tuyệt vời và đã đến lúc Eurovision diễn ra tại Italy. Theo quy định, quốc gia có đại diện giành chiến thắng trong cuộc thi Eurovision sẽ là nước đăng cai cuộc thi âm nhạc này trong năm tiếp theo.

Đây là lần thứ ba Italy giành chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc nổi tiếng nhất tại châu Âu.  

Cuộc thi Eurovision năm nay thu hút sự tham gia của các thí sinh từ 26 nước. Xếp sau Maneskin là nữ ca sĩ Barbara Pravi, đại diện Pháp, với bài hát "Voilà" và về thứ ba là nam ca sĩ Gjon's Tears, người Thụy Sĩ, với bài hát "Tout l'Univers".

Chú thích ảnh
Ban nhạc Maneskin giành chiến thắng chung cuộc. Nguồn: Reuters

Cuộc thi giọng hát hay châu Âu Eurovision lần đầu tiên trong lịch sử bị hoãn vào năm 2020 do dịch COVID-19. Vào thời điểm này cách đây 1 năm, sân vận động Ahoy đang được tận dụng làm bệnh viện dã chiến để điều trị các bệnh nhân COVID-19. Năm nay, để đảm bảo an toàn, số lượng người hâm mộ tới xem trực tiếp cuộc thi này tại Hà Lan bị hạn chế.

Eurovision là một trong những giải thưởng âm nhạc truyền hình được đón đợi nhất trên thế giới, với khoảng 200 triệu người xem. Việc Eurovision lần thứ 65 được tổ chức kèm theo các hạn chế dịch COVID-19 được coi là mô hình để tổ chức các sự kiện khác trong đó có Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 và Thế vận hội Olympic Tokyo trong bối cảnh thế giới đang dần gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa.

    Ngọc Hà - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm