Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam sẽ hóa giải những 'ngòi nổ' của Indonesia

01/08/2026 05:59 GMT+7 Google News

Những chiến thắng thuyết phục giúp đội tuyển Indonesia có khởi đầu ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi đến đội tuyển Việt Nam trước cuộc so tài ngày 3/8 trên sân Pakansari (Bogor).

Mối nguy đầu tiên và cũng rõ ràng nhất chính là trung phong Mitchell Baker. Tiền đạo cao tới 1,96 m có màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn với cú hat-trick vào lưới Campuchia. 

Dù mới 20 tuổi, Baker cho thấy sự già dặn trong cách chọn vị trí, khả năng dứt điểm một chạm và đặc biệt là kỹ năng không chiến rất đáng sợ.

Đội tuyển Việt Nam hóa giải những "ngòi nổ" của Indonesia - Ảnh 1.

Pha phối hợp ghi bàn của Indonesia vào lưới Campuchia khiến nhiều CĐV ấn tượng. Ảnh chụp màn hình

Nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ phải bố trí những cầu thủ có thể hình và khả năng tranh chấp tốt nhất như Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu hay Xuân Mạnh thay nhau theo sát tiền đạo này. 

Không chỉ cần thắng trong những pha không chiến, các trung vệ Việt Nam còn phải hạn chế tối đa khoảng trống để Baker băng cắt ở cột gần hoặc cột xa.

Đội tuyển Việt Nam hóa giải những "ngòi nổ" của Indonesia - Ảnh 2.

Haye quá hay ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ảnh: PSSI

Nhưng Baker chỉ là người kết thúc. Bộ não thực sự của Indonesia vẫn là Thom Haye. Trong chiến thắng trước Campuchia, Haye góp dấu giày vào bốn trong năm bàn thắng bằng những đường chuyền mở ra cơ hội, những pha đá phạt có độ chính xác rất cao và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu.

Đá cặp cùng Haye là Ivar Jenner, tiền vệ mới 22 tuổi nhưng sở hữu nguồn năng lượng dồi dào. Jenner đảm nhiệm phần lớn khối lượng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự để Haye rảnh chân tổ chức tấn công. Một người sáng tạo, một người cơ động tạo nên tuyến giữa rất cân bằng của Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam hóa giải những "ngòi nổ" của Indonesia - Ảnh 4.

Trung vệ Walsh sẽ là thử thách lớn của Xuân Son, Đình Bắc khi đối đầu trận tới. Ảnh: PSSI

Đó sẽ là bài toán chiến thuật khó nhất dành cho HLV Kim Sang Sik. Nếu chỉ sử dụng Hoàng Đức và Quang Hải, đội tuyển Việt Nam có thể thiếu một chuyên gia đánh chặn đủ mạnh để gây sức ép lên Haye. 

Vì vậy, phương án đưa Thành Long vào sân ngay từ đầu hoàn toàn đáng cân nhắc. Thành Long có thể đóng vai trò "máy quét", bám sát Haye, hạn chế thời gian xử lý bóng của tiền vệ này để Hoàng Đức và Quang Hải tập trung nhiều hơn cho khâu triển khai tấn công.

Hai đội đều sử dụng sơ đồ 3-4-3, nên cuộc chiến ở khu trung tuyến sẽ quyết định rất lớn đến cục diện trận đấu. Nếu Haye được chơi đúng nhịp, Indonesia sẽ kiểm soát thế trận. Ngược lại, nếu Việt Nam khóa được cầu thủ này, sức sáng tạo của đội chủ nhà sẽ giảm đi đáng kể.

Không chỉ mạnh ở trung lộ, Indonesia còn sở hữu cánh phải cực kỳ lợi hại. Sandy Walsh thường xuyên dâng cao như một hậu vệ biên thực thụ dù xuất phát ở vị trí trung vệ lệch phải. Chính anh ghi bàn vào lưới Campuchia bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc do Thom Haye thực hiện. Khả năng tham gia tấn công của Walsh khiến Indonesia luôn tạo ra ưu thế quân số ở hành lang này.

Phía trên Walsh là Eliano Reijnders, cầu thủ gốc Hà Lan nổi bật với tốc độ, khả năng bứt phá và những đường chuyền rất nhanh. Em trai của tuyển thủ Hà Lan Tijjani Reijnders không sở hữu thể hình vượt trội nhưng bù lại có tư duy xử lý hiện đại, thường xuyên bó vào trung lộ hoặc đổi vị trí để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Khi cần tăng sức sáng tạo, HLV Herdman còn có Beckham Putra, tiền vệ tấn công kỹ thuật và khéo léo bên hành lang phải. Bộ ba Walsh - Reijnders - Beckham tạo nên mũi khoan đáng gờm, buộc tuyển Việt Nam phải gia cố đáng kể khu vực này.

Nếu Văn Hậu được bố trí đá trung vệ lệch trái, anh nhiều khả năng sẽ cần sự hỗ trợ của Phan Tuấn Tài hoặc một tiền vệ lùi sâu để tránh rơi vào tình huống hai đánh một. Đồng thời, Việt Anh hoặc Thành Chung cũng phải sẵn sàng bọc lót khi Walsh bất ngờ dâng cao.

Ở chiều ngược lại, cánh trái của Indonesia lại không quá nổi bật. Pamungkas và Pattynama chơi tròn vai trước Campuchia nhưng chưa tạo được nhiều đột biến. Đây có thể là khu vực để tuyển Việt Nam khai thác bằng tốc độ của Đình Bắc, Hoàng Hên, Tiến Anh.

Muốn kéo dài mạch thành tích ấy, tuyển Việt Nam trước hết phải vô hiệu hóa được những "điểm nổ" nguy hiểm nhất của Indonesia. Nếu hóa giải được những xích quan trọng ấy, cánh cửa giành kết quả tích cực tại Pakansari, Bogor sẽ rộng mở hơn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm