Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế trước Malaysia

14/08/2026 15:06 GMT+7 Google News

Malaysia đang bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với quá nhiều bất lợi, phần lớn những khó khăn ấy đến từ chính họ. Trước cuộc tiếp đón, đội tuyển Việt Nam trên sân Kuala Lumpur tối 16/8, đội chủ nhà không chỉ thua thiệt về lực lượng mà còn thiếu sự chuẩn bị cần thiết.

Xét trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có lực lượng tốt hơn, phong độ ổn định hơn, tinh thần đang lên cao và đặc biệt là sự ủng hộ của lịch sử đối đầu. Ngược lại, Malaysia gần như phải bước vào trận bán kết bằng một đội hình chắp vá.

Malaysia tự suy yếu, đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế thắng trận - Ảnh 1.

Vắng tiền vệ sáng tạo hay bậc nhất Kuzain, HLV Tan Cheng Hoe càng bất lợi khi tiếp Việt Nam hôm 16-8. Ảnh: FAM

Khó khăn lớn nhất của HLV Tan Cheng Hoe nằm ở việc ASEAN Cup 2026 không thuộc FIFA Days. Các CLB vì thế không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ, khiến Malaysia không thể tập hợp đội hình mạnh nhất. So với lần đối đầu Việt Nam hồi tháng 3, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe hiện suy yếu đáng kể.

Malaysia tự suy yếu, đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế thắng trận - Ảnh 2.

Đội tuyển của HLV Kim Sang Sik tự tin thêm một lần hạ Malaysia ngay tại sân đối thủ. Ảnh: Hoàng Linh

Đáng tiếc nhất là trường hợp Endrick Dos Santos, tiền vệ sáng tạo gốc Brazil và một trong những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt lớn nhất của Malaysia. Chấn thương khiến Endrick không thể góp mặt, lấy đi một mắt xích quan trọng trong cách vận hành tuyến giữa.

Tình thế càng khó khăn khi Wan Kuzain vốn là phương án thay thế tốt nhất cho Endrick cũng phải trở về Mỹ theo yêu cầu của CLB chủ quản Sporting JAX. Kuzain chính là người tạt bóng cho Gunalan khi bàn duy nhất thắng Philippines, đưa Malaysia vào bán kết ASEAN Cup 2026. 

Danh sách thiếu hụt còn dài với những cái tên như Faisal Halim, Corbin Ong, Davies không được CLB cho phép lên tuyển. Trong khi đó, hậu vệ Jimmy Raymond và tiền đạo Engku Nur Shakir cũng gặp vấn đề thể lực.

Thực trạng ấy được phản ánh rất rõ trong quá trình chuẩn bị. Ở buổi tập gần nhất, Malaysia chỉ có vỏn vẹn 16 cầu thủ tập luyện. Đội trưởng Paulo Josue và Mohamadou Sumareh thậm chí mới chỉ tập hồi phục. 

Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe còn đối diện với sân đấu khó lấp đầy khán giả ở Kuala Lumpur. Sau những gì đã diễn ra, CĐV Malaysia chịu nhiều tổn thương khi chứng kiến thực trạng nền bóng đá và lượng vé bán ra không cao. Với một trận bán kết quan trọng, đây rõ ràng không phải sự chuẩn bị lý tưởng.

Malaysia đang tự làm khó mình trước khi bóng lăn. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đến Kuala Lumpur với tâm thế hoàn toàn khác. Đội hình của HLV Kim Sang Sik có chiều sâu, các mũi tấn công đang đạt phong độ cao và tinh thần toàn đội được củng cố sau vòng bảng thành công. Sự trở lại của Nguyễn Văn Vĩ càng giúp ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự.

Lịch sử cũng đang nghiêng mạnh về phía Việt Nam. Malaysia đã không thể thắng Việt Nam trong nhiều lần đối đầu gần đây, và khoảng cách ấy càng khiến đội chủ nhà chịu thêm áp lực tâm lý.

Dĩ nhiên, bóng đá không phải phép tính đơn giản. Được chơi trên sân nhà, Malaysia vẫn có thể tạo ra khó khăn bằng lối chơi giàu thể lực và sự cổ vũ của hàng vạn khán giả Kuala Lumpur. Nhưng với những tổn thất hiện tại, họ cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo để hy vọng gây bất ngờ.

Còn đội tuyển Việt Nam, khi đối thủ đã tự suy yếu, nhiệm vụ của thầy trò Kim Sang Sik càng rõ ràng là không được bỏ lỡ cơ hội

Một chiến thắng tại Kuala Lumpur sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế cực lớn trước trận lượt về, đồng thời nối dài ưu thế trước Malaysia. Quan trọng hơn, đó sẽ là lời khẳng định rằng nhà đương kim vô địch đang đi đúng hướng trên hành trình bảo vệ ngai vàng ASEAN Cup.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm