Đội tuyển Việt Nam: Mục tiêu chung kết AFF Cup có khả quan?

23/10/2024 13:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Phát biểu với báo giới cách đây ít ngày, ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, nói rằng, mục tiêu của ĐTQG Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 là vào đến trận chung kết. Đây là bài toán mà HLV Kim Sang Sik phải giải được.

Nhắc lại, kể từ sau khi đoạt ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018 và vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) cùng năm đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cho rằng nếu không lọt vào các trận đấu cuối cùng tại hệ thống giải khu vực như AFF Cup hay SEA Games thì xem như thất bại. Niềm tin này càng trở nên có cơ sở, khi chúng ta đã đi đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cạnh tranh suất dự VCK với các đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Saudi Arabia... vào tứ kết Asian Cup.

Cũng trong khoảng thời gian đó, bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á bằng 2 chiếc HCV SEA Games liên tiếp ở môn bóng đá nam, thêm suất chơi bán kết Asiad 18 và tiếp tục lọt vào chung kết AFF Cup 2022.

Thời kỳ trăng mật kéo dài 5 năm dưới thời HLV Park Hang Seo không được giải thích bằng việc các đối thủ hàng đầu khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Singapore đi xuống. Chúng ta hay thực sự với một vài thế hệ cầu thủ tài năng, đủ sức cạnh tranh ở tầm cao như AFC Asian Cup hay vòng loại World Cup, điều mà ngay cả Thái Lan cũng không làm được.

Bóng đá có thịnh, có suy. 10 năm trước khi HLV Park Hang Seo xuất hiện, người tiền nhiệm Henrique Calisto cũng chia sẻ rằng, muốn nâng tầm năng lực chinh phục của nền bóng đá và các ĐTQG, trước phải nâng chất lượng V-League và sau đó, bóng đá Việt Nam phải thường xuyên lọt đến trận đấu cuối cùng giải khu vực. Xem chừng cả 2 điều kiện cần này, chúng ta đều chưa đảm bảo được trong ít nhất 2 năm qua.

Sự việc - Ý kiến: Mục tiêu chung kết có khả quan? - Ảnh 1.

Đánh bại ĐT Indonesia với dàn ngoại binh nhập tịch bây giờ cũng là nhiệm vụ rất khó khăn với ĐT Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Sau khi HLV Calisto rời đi (thời điểm ĐTQG thua Malaysia 0-2 tại bán kết AFF Suzuki Cup 2010), bóng đá Việt Nam rơi vào cơn khủng hoảng kéo dài gần 10 năm. Nhắc thế để thấy rằng, chu kỳ thành công của nền bóng đá với HLV Park Hang Seo quả thật là xưa hiếm nay mới xuất hiện.

Tại bảng đấu của Việt Nam, với Indonesia, Myanmar hay Philippines, suất chơi bán kết ASEAN Cup 2024 không phải là vấn đề. Nhưng chỉ cần sẩy chân một trận (dễ nhận thấy là trước đối thủ Indonesia, đội bóng đã thắng Việt Nam ít nhất 3 trận gần nhất), chúng ta có thể đụng phải Thái Lan ở bán kết. "Ca" Indonesia đã khó rồi, giành chiến thắng trước Thái Lan lúc này là điều không thể. Hãy xem lại các trận chung kết AFF Cup 2022 và giải giao hữu mới đây nhất LPBank Cup 2024 sẽ thấy ngay.

Sự khác biệt quá lớn được tạo ra mỗi ngày, khi đem so sánh bóng đá Việt Nam với ít nhất 2 cái tên: Indonesia và Thái Lan. HLV Kim Sang Sik rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm. Ông Kim cần nhiều hơn sự hỗ trợ của VFF, các CLB, sự đồng hành của người hâm mộ, truyền thông và quan trọng: Sự quyểt tâm của cầu thủ. Bằng không...

Vài năm trước, không vào chung kết, thậm chí không vô địch Đông Nam Á, đã bị cho là thất bại với bóng đá Việt Nam. Nay, đi tới trận đấu cuối cùng đã được cho là thành công, thậm chí là mơ ước của cả nền bóng đá. Thế thì phát triển đi lên hay giật lùi?!

Hỏi mà như đã trả lời!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm