Đội tuyển Việt Nam tìm khát vọng mới từ 'người cũ'

22/10/2024 12:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Rất dễ nhận thấy, những trụ cột của đội tuyển Việt Nam đã không còn chơi bóng với phong độ cao nhất. Chính vì thế làm sao "đánh thức" khát khao chơi bóng của họ là câu hỏi dành cho HLV Kim Sang Sik. Tất cả để đội tuyển Việt Nam có được diện mạo cứng cáp nhất khi bước vào ASEAN Cup 2024.

Làm mới từ những người cũ

Ba trận giao hữu với đội tuyển Nga, Thái Lan và Ấn Độ đều là những bài kiểm định khó khăn nhưng chất lượng. Những trận đấu như vậy đã giúp HLV Kim Sang Sik "phát lộ" và chứng minh năng lực cầm quân của mình. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chưa đi đúng hướng như những kỳ vọng ban đầu. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa cho thấy diện mạo mới, sinh khí mới khi ASEAN Cup 2024 đã cận kề. Điều đáng lo nhất nằm ở chỗ những nhân tố trụ cột vì nhiều lý do khác nhau đang sa sút phong độ.

Nòng cốt đội tuyển Việt Nam là thế hệ cầu thủ có năm sinh trong giai đoạn 1995 - 2000, hiện chưa đến 30 tuổi, tức là vẫn ở ngưỡng đỉnh cao. Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng duy trì phong độ, đã có những cái tên chững lại hoặc đi xuống, không còn động lực. Tâm sinh lý cầu thủ thay đổi theo từng năm, từng giai đoạn của sự nghiệp. Một cầu thủ của năm 27, 28 tuổi sẽ rất khác chính họ ở tuổi 19, 20. Sẽ có những người sa sút, nhưng vẫn có những cầu thủ giàu động lực. Cái khó của HLV Kim Sang Sik chính là làm sao kích hoạt được phong độ, bản năng chiến thắng của mỗi cầu thủ.

Những thành tích không khả quan của đội tuyển Việt Nam thời gian qua là hệ quả rõ ràng của việc liên tục thay đổi HLV. Sau thời ông Park, đội tuyển Việt Nam đã có liên tiếp 2 HLV với những trường phái chơi bóng khác nhau. Chiến thuật thay đổi liên tục nhưng số lượng nhân sự của đội tuyển Việt Nam cũng chỉ ngần ấy con người cả mới và cũ. Triết lý cầm quân khác nhau cũng khiến cho các tuyển thủ cần thời gian để thích ứng, định hình.

Bóng đá nước nhà hiện nay có rất nhiều gương mặt trẻ, họ cũng đã được ông Philippe Troussier rồi HLV Kim Sang Sik thường xuyên sử dụng. Tuy vậy, không khó cảm nhận nhân tố trẻ còn cần nhiều thời gian mới trở thành trụ cột. Điều đó có nghĩa, bộ khung cùng HLV Park Hang Seo giành nhiều danh hiệu vẫn đóng vai trò quyết định thành tích trong thời gian tới.

Đội tuyển Việt Nam: Người cũ, khát vọng mới - Ảnh 1.

Các cựu binh từ thời HLV Park Hang Seo như Quế Ngọc Hải vẫn có vai trò rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt. Ảnh: Hoàng Linh

Đánh thức bản năng chiến thắng

Đội tuyển Việt Nam hiện tại có lẽ không chỉ thiếu nhân sự, một chiến thuật phù hợp, mà còn có phần thiếu đi những khát khao nơi cầu thủ. Vẫn biết một đội bóng muốn duy trì được sức mạnh phải biết làm mới chính mình và nét mới thường đến từ những nhân tố mới. Tuy nhiên, việc làm mới những con người cũ cũng là phương án tốt cho đội tuyển Việt Nam.

Chúng ta tin tưởng tố chất cầu thủ Việt Nam hiện nay là phù hợp với tư duy phát triển bóng đá của HLV Kim Sang Sik. Hy vọng, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ khơi gợi được ngọn lửa nhiệt huyết vẫn còn âm ỉ nơi mỗi tuyển thủ, xây dựng cho đội tuyển Việt Nam một lối chơi hài hòa, ứng biến cũng như khai thác triệt để thói quen chơi bóng, năng lực sở trường của từng học trò.

Quan trọng hơn, khơi dậy niềm cảm hứng chơi bóng, "đánh thức" bản năng chiến thắng không chỉ là nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik mà tự thân mỗi cầu thủ phải biết cách tạo ra xung lực để có thể kích hoạt năng lực tốt nhất của mình.

Không chỉ cần lối chơi phù hợp, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phát huy khả năng quản trị, thúc đẩy cầu thủ trên vai trò một "người anh" mà ông từng tâm tình. Sự đồng lòng của một tập thể và rèn luyện thói quen chiến thắng là 2 tiêu chí lớn nhất của ông Kim truyền đạt cho các học trò ở thời điểm này. Lắng nghe, chia sẻ, kết nối để xây dựng một tập thể gắn kết, thực sự gắn bó với nhau như một đội bóng là những điều ông Kim Sang Sik đang hướng đến.

Kinh nghiệm làm cầu thủ, trợ lý HLV rồi HLV trưởng tại một đội bóng nổi tiếng như Jeonbuk Hyundai Motors, cộng thêm sức trẻ, hy vọng ông Kim Sang Sik sẽ giúp bóng đá Việt Nam tìm lại được quãng "thời gian đã mất" bắt đầu từ những con người cũ đang hướng đến một khát vọng mới.

Cái đích lớn nhất là làm sao tạo ra được chân dung đội tuyển Việt Nam vững vàng cho giải đấu ASEAN Cup vào cuối năm.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm