Sau khi đã no nê các bữa tiệc thịnh soạn ở World Cup 2026, giờ là lúc bóng đá Việt Nam cấp độ ĐTQG trở lại với vấn đề thực tế hơn của mình. Nó không đơn thuần chỉ là tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2026, với khởi đầu là trận đấu với Timor Leste ở Chonburi Municipality, Thái Lan (24/7).
Trước đó, tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam tỏ ra rời rạc ở những lượt trận đầu tiên và tỏ ra hoàn toàn không vượt trội so với các đối thủ như Indonesia hay Philippines. Chỉ đến khi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son xuất hiện từ trận gặp Myanmar trở đi, giấc mơ vô địch mới được đánh thức. Kết quả chung cuộc, chúng ta có lần thứ 3 đăng quang với việc vượt qua kình địch Thái Lan ở trận đấu cuối cùng.
Vai trò của các nhân tố người nước ngoài nhập tịch ngày một trở nên quan trọng với tham vọng của bóng đá Việt Nam, cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Ngay lúc này, HLV Kim Sang Sik đang có trong tay 3 cầu thủ tấn công hay nhất V-League trong hơn nửa thập niên trở lại: Xuân Son (Rafaelson) - Hoàng Hên (Hendrio) và Tài Lộc (Geovane). Trận thắng hủy diệt Myanmar mới nhất đã cho thấy điều đó, với 3/4 bàn thắng được thực hiện bởi các cái tên này.
Dù Hoàng Đức, Quang Hải và Đình Bắc hay thậm chí cả cầu thủ chạy cánh Trương Tiến Anh... cũng rất xuất sắc, song rõ ràng sự tự tin ấy đến từ việc họ được chơi cạnh các ngôi sao người Việt gốc ngoại quốc. Nếu như Hoàng Hên luôn là điểm đến đáng tin cậy cho mọi đợt lên bóng, thì Hoàng Hên và Tài Lộc có khả năng độc lập tác chiến hiệu quả. Sự khác biệt được tạo ra bởi kỹ năng dứt điểm cầu môn, điểm yếu muôn thuở của bóng đá Việt Nam suốt chiều dài lịch sử.
HLV Kim Sang Sik đang được hậu thuẫn bằng một đội hình chất lượng bậc nhất trong lịch sử nền bóng đá cấp độ ĐTQG kể từ hơn 30 năm, sau hội nhập quốc tế trở lại. Không như thế hệ 2008 hay 2018, song chắc chắn giàu sức công phá hơn và đương nhiên, năng lực chinh phục cũng cao hơn.

ĐT Việt Nam cần khẳng định bản thân ở những sân chơi lớn hơn như Asian Cup, với những đối thủ như Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Linh
Và, chức vô địch ASEAN Cup lúc này trở thành chiếc áo thiếu vải, trong bối cảnh mà các đối thủ mạnh nhất của chúng ta là Thái Lan và Indonesia đều không triệu tập đội hình mạnh nhất. Nâng cấp tham vọng cho nền bóng đá là đòi hỏi mang tính thời đại. Không phải lúc này thì còn chờ đến bao giờ?!
ASEAN Cup 2026 và chuỗi chuẩn bị sau đó là bàn đạp lý tưởng cho mục tiêu ở VCK Asian Cup Saudi Arabia 2027, nơi chúng ta sẽ đối đầu với UAE, Hàn Quốc và Yemen ở bảng E.
Thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở giải châu Á là vào đến tứ kết các năm 2007 và 2019, nên đây là cơ hội tốt nhất để HLV Kim Sang Sik cải thiện thứ bậc cho mục tiêu ổn định top 12 nền bóng đá mạnh nhất châu lục vào năm 2030 và xa hơn là suất tham dự World Cup đã được nới rộng số lượng đội, với chiến dịch Vòng loại bắt đầu ngay trong năm 2027 đầu 2028.
Chúng ta không có chủ trương nhập tịch ồ ạt các nhân tố người nước ngoài, cho một chiến lược dài hơn. Tuy nhiên đến thời điểm này, xét điều kiện cần và đủ cũng như giá trị sử dụng của các cái tên đã được thẩm định, tham vọng đi sâu ở Asian Cup 2027 và mục tiêu World Cup 2030 là có cơ sở với thế hệ cầu thủ này, không còn là giấc mơ như trước đây nữa.
Nền bóng đá cần xuất hiện ở sân khấu lớn hơn, sau thời gian dài loanh quanh ở khu vực, bởi điều này rất quan trọng. Nó là sự gợi mở và thu hút nguồn lực đầu tư tuyệt vời, ví như chàng tí hon Cabo Verde ở World Cup 2026 vậy!
Hãy tin rằng chúng ta có thế!