Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam 'ém quân', tại sao?

27/05/2026 05:55 GMT+7 Google News

Đội tuyển Việt Nam sẽ không tập trung trong dịp FIFA Days tháng 6 tới. Thay vào đó, VFF và HLV Kim Sang Sik ưu tiên để V-League và Cúp quốc gia hoàn tất các trận đấu cuối cùng của mùa giải. Đây là lựa chọn trái ngược với nhiều đối thủ Đông Nam Á đang ráo riết chuẩn bị nhằm cạnh tranh ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

Kế hoạch này đã được VFF và HLV Kim Sang Sik thống nhất từ sớm. Thực tế, đây không phải hướng đi mới với bóng đá Việt Nam. Hai năm trước, đội tuyển Việt Nam cũng từng áp dụng lộ trình tương tự và kết quả là chức vô địch ASEAN Cup trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho tính hiệu quả.

Không chỉ không tập trung trong đợt FIFA Days tháng 6, đội tuyển Việt Nam còn lựa chọn Hàn Quốc làm địa điểm tập huấn dài ngày, kết hợp thi đấu giao hữu kín với 3 CLB địa phương.

Gần 2 năm trước, kế hoạch sang Gyeongju (Hàn Quốc) tập huấn từng khiến nhiều người hoài nghi bởi sự khác biệt lớn về thời tiết so với Lào, nơi đội tuyển Việt Nam đá trận mở màn ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên, lần này, truyền thông và người hâm mộ lại dành sự tin tưởng lớn hơn cho lựa chọn của HLV Kim Sang Sik.

Chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên môi trường tập luyện khép kín, cường độ cao, tốc độ chơi bóng nhanh và khả năng gắn kết chiến thuật. Giai đoạn tập huấn tại Incheon từ ngày 2 đến 14/7 được xem là bước chuẩn bị mang ý nghĩa quyết định trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam.

Việc không tập trung đội tuyển từ ngày 1 đến 9/6 cũng giúp lịch thi đấu quốc nội diễn ra liền mạch hơn. V-League sẽ khép lại ngày 7/6, còn trận chung kết Cúp quốc gia diễn ra ngày 14/6.

Sau khi mùa giải chuyên nghiệp kết thúc, các tuyển thủ sẽ có khoảng 10 ngày nghỉ trước khi hội quân tại Hà Nội và lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Đây là quãng nghỉ được tính toán kỹ nhằm giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng và tái tạo năng lượng.

Tiêu điểm: Thấy gì từ việc đội tuyển Việt Nam “ém quân”? - Ảnh 1.

Việc đội tuyển Việt Nam không tập trung trong đợt FIFA Days tháng 6 sẽ giúp các tuyển thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi sau một mùa giải căng thẳng. Ảnh: Hoàng Linh

Không chỉ hướng đến ASEAN Cup 2026, việc ưu tiên sự ổn định cho V-League và Cúp quốc gia còn cho thấy mục tiêu dài hạn của đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik muốn các học trò đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất cho giải đấu khu vực, đồng thời tạo nền tảng cho hành trình tại AFC Asian Cup 2027.

Sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cũng hoàn toàn trái ngược với các đối thủ trong khu vực. Đội tuyển Thái Lan sẽ lần lượt đá giao hữu với Kuwait ngày 6/6 và Trung Quốc ngày 9/6. Singapore, ngoài trận gặp Trung Quốc, còn có màn thử sức với Mông Cổ hôm 31/5. Trong khi đó, Indonesia tổ chức 2 trận giao hữu trên sân Bung Karno, lần lượt gặp Oman ngày 5/6 và Mozambique ngày 9/6.

Có thể thấy, đội tuyển Việt Nam hiện ở một vị thế khác. Thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn mang tâm thế "đi tìm lại vị thế", mà phải bảo vệ ngôi vô địch đang nắm giữ. Điều đó đòi hỏi sự ổn định về chiến thuật, chiều sâu lực lượng và khả năng duy trì phong độ trong thời gian dài.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đang đứng trước nhiều bài toán nhân sự. Những gương mặt được kỳ vọng như Hoàng Hên hay Geovane Magno cần thêm thời gian hòa nhập với hệ thống chiến thuật. Bên cạnh đó là câu chuyện phong độ của Nguyễn Xuân Son, điều mà chính HLV Vũ Hồng Việt cũng từng thừa nhận sau chuỗi trận không đạt kỳ vọng.

Trong bối cảnh ấy, việc "ém quân" của đội tuyển Việt Nam chưa chắc là lựa chọn thiếu khôn ngoan. Ngược lại, đó có thể là bước chuẩn bị được tính toán kỹ lưỡng cho mục tiêu bảo vệ vị thế số một Đông Nam Á. 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm