Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong trận play-off giữa Lebanon và Yemen tại VCK Asian Cup 2027. Đây được đánh giá là bảng đấu dễ thở hơn kỳ Asian Cup 2023, mở ra hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Nhìn nhận về những đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2027, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng không phải không có cơ hội: "Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik khi Hàn Quốc và UAE đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục.
Hàn Quốc hiện là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất châu Á với nhiều cầu thủ nổi tiếng và chất lượng đang thi đấu tại châu Âu. Thực tế đội tuyển Việt Nam không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với Hàn Quốc ở bảng đấu này. Điều quan trọng hơn nằm ở khả năng giành điểm trước các đối thủ còn lại".
HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng so với Hàn Quốc, UAE mới được xem là đối thủ có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển UAE hiện đứng hạng 68 thế giới và vẫn duy trì vị thế là một trong những đội bóng mạnh của Tây Á. ĐTQG UAE từng vào chung kết Asian Cup và nhiều lần góp mặt ở bán kết giải đấu.
Hiện nay, UAE vẫn sở hữu lực lượng có chất lượng tốt nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ khá mạnh mẽ. Đội bóng Tây Á hiện có nhiều cầu thủ gốc Nam Mỹ và châu Phi nhằm tăng cường sức mạnh đội hình. Tuy nhiên, bóng đá UAE vài năm gần đây không còn duy trì được sự ổn định như trước. Đội tuyển UAE liên tục gây thất vọng ở vòng loại World Cup cũng như các giải đấu lớn của châu Á".
Việc rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của những đối thủ mạnh được xem là thử thách lớn nhưng đồng thời cũng là cơ hội quý giá để đội tuyển Việt Nam khẳng định sức vươn lên tại đấu trường châu lục. Với việc Asian Cup 2027 áp dụng thể thức chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 16 đội, vì thế đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đội tuyển Việt Nam (áo trắng) không đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung Min (áo sẫm) ở bảng E. Ảnh: VFF
HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Nhìn nhận một cách thực tế, vị trí dẫn đầu bảng E khó thoát khỏi tay Hàn Quốc. Do đó, mục tiêu thực tế nhất của đội tuyển Việt Nam là cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc nằm trong nhóm các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. So với các ĐTQG Đông Nam Á khác như Thái Lan hay Indonesia phải gặp Nhật Bản, bảng đấu của Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá là có phần thuận lợi hơn để tạo nên đột biến.
Để vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ nhắm tới ngôi nhì hoặc vị trí trong nhóm các đội thứ 3 xuất sắc nhất. Mục tiêu khả dĩ là giành chiến thắng trước đội bóng yếu nhất bảng thuộc nhóm hạt giống số 4 (Yemen hoặc Lebanon), đồng thời có ít nhất 1 điểm trước đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 2 (UAE). So với các năm trước, đội tuyển Việt Nam không còn phải đối đầu với đội bóng "kỵ rơ" Iraq vốn luôn nằm ở nhóm hạt giống số 2. Lần này, đối thủ là UAE, dù cũng rất mạnh, nhưng đội tuyển Việt Nam có điểm tựa niềm tin do từng giành chiến thắng trước đây.
Đội tuyển Việt Nam sẽ phải chờ thêm 1 tháng nữa mới có thể biết chính xác đối thủ trực tiếp trong cuộc cạnh tranh vị trí đi tiếp. Khoảng thời gian này sẽ giúp chúng ta có thêm dữ liệu để phân tích và hoàn thiện công tác chuẩn bị cho chiến dịch châu lục đầy cam go sắp tới.
Nhìn một cách tổng thể cũng như so sánh với nhiều bảng đấu khác tại Asian Cup 2027, bảng E rõ ràng mở ra cơ hội cạnh tranh thực tế hơn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, để vượt qua thử thách, biến cơ hội thành hiện thực, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn, thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu và cả may mắn nữa".