Đội tuyển Việt Nam chốt ‘kế hoạch khủng’ cho giải đấu tại Thái Lan

09/03/2024 11:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Để hiện thực hoá mục tiêu dự World Cup lần thứ ba, đội tuyển futsal Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho VCK giải futsal châu Á 2024, diễn ra tại Thái Lan từ 17 đến 28/4 tới đây.

Cụ thể, đội tuyển futsal Việt Nam với 19 cầu thủ được triệu tập sẽ hội quân trở lại tại TP.HCM bắt đầu từ ngày 11/3 tới. Đây là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam trong năm 2024, nhưng trước đó HLV trưởng Giustozzi Diego Raul đã trải qua thời gian khá dài làm việc cùng các học trò, trong đó gần nhất là loạt trận giao hữu hồi tháng 9/2023 và tiếp theo là hành trình tại Vòng loại giải futsal châu Á 2024 hồi tháng 10/2023.

Đội tuyển Việt Nam chốt ‘kế hoạch khủng’ cho giải đấu tại Thái Lan - Ảnh 2.

Futsal Việt Nam hướng đến mục tiêu lần thứ ba tham dự World Cup.Ảnh: VFF

Việc giải futsal VĐQG 2024 khởi tranh với 3 vòng đấu trước khi tạm dừng để phục vụ đội tuyển tập trung cũng giúp chiến lược gia người Argentina có điều kiện thuận lợi để quan sát phong độ của các cầu thủ và tìm kiếm những sự bổ sung phù hợp.

Đó cũng là lý do ngoài sự góp mặt của các nhân tố nổi bật như bộ ba Quả bóng vàng futsal 2023 Phạm Đức Hòa, Châu Đoàn Phát, Hồ Văn Ý, đội tuyển cũng ghi nhận sự trở lại của những cái tên như Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Trần Nhật Trung, Nguyễn Anh Duy…

Nhằm giúp đội tuyển có cữ dượt tốt nhất trước khi tham dự VCK giải futsal châu Á 2024, LĐBĐVN đã lên kế hoạch tổ chức Giải futsal quốc tế 2024, với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam và 3 đội tuyển khách mời rất chất lượng là Iran, Ma Rốc và New Zealand.

Đội tuyển Iran đang đứng hạng 7 trên BXH futsal thế giới, Ma Rốc đang đứng thứ 8 thế giới và số 1 ở châu Phi, trong khi New Zealand (hạng 49) vừa soán ngôi Quần Đảo Solomon để trở thành đại diện duy nhất của châu Đại Dương giành quyền tranh tài ở Futsal World Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam chốt ‘kế hoạch khủng’ cho giải đấu tại Thái Lan - Ảnh 3.

Tất cả các trận đấu của Giải futsal quốc tế 2024 đều được phát song trực tiếp trên kênh VFF Channel và Fanpage VFF.

Sau khi kết thúc giải đấu nói trên, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục chương trình tập luyện ở trong nước và sẽ có thêm 2 trận giao hữu gặp đội tuyển futsal Malaysia vào ngày 6 và 8/4.

Đây là 2 trận đấu mang tính chất nội bộ, phục vụ riêng cho công tác chuyên môn của hai đội nên sẽ tổ chức trên sân không khán giả và không truyền hình trực tiếp.

Ngày 12/4, HLV Giustozzi Diego Raul sẽ chốt danh sách chính thức 14 cầu thủ đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải futsal châu Á 2024, đồng thời cũng là vòng loại giải futsal World Cup 2024.

Tại VCK giải futsal châu Á 2024, đội tuyển futsal Việt Nam cùng bảng với các đội Thái Lan (chủ nhà), Trung Quốc và Myanmar. Mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam là tranh một trong hai suất đầu bảng để tiếp vào vòng tứ kết. Sau đó là hướng đến TOP 4 đội mạnh nhất để giành vé tham dự VCK futsal World Cup 2024 diễn ra tại Uzbekistan.

Đội tuyển Việt Nam chốt ‘kế hoạch khủng’ cho giải đấu tại Thái Lan - Ảnh 4.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm