Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam biết người, biết ta…

18/03/2026 09:23 GMT+7 Google News

Bỏ qua sự cố sử dụng cầu thủ không hợp lệ của đội tuyển Malaysia ở lượt đi Vòng loại Asian Cup 2027, để rồi kéo tới một cuộc chiến pháp lý dai dẳng sau đó, thì HLV Kim Sang Sik vẫn phải làm việc của mình, đó là chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về.

Tại VCK Asian Cup 2023 (nhưng diễn ra đầu năm 2024), đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV Philippe Troussier đã bị loại ngay sau vòng bảng, bởi những tính toán sai lầm về nhân sự và cách tiếp nhận đối thủ, tiếp cận các trận đấu. HLV người Pháp khi ấy quá tin vào một cuộc cách mạng trẻ hóa triệt để, để rồi quên rằng, đây là sân chơi châu lục, nơi chúng ta đối đầu với các đại diện dự VCK World Cup, chứ không phải đấu trường khu vực.

Chúng ta thua Nhật Bản, Iraq và Indonesia rồi phải xách vali về nước sớm. Cùng với thất bại tại SEA Games năm 2023 và 2 trận thua Indonesia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026, việc HLV Troussier rời ghế là đương nhiên.

Bóng đá Việt Nam trước thời điểm đó từng thắng như chẻ tre. Chúng ta lần lượt đoạt ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch Đông Nam Á cùng năm, vào đến tứ kết Asian Cup 2019, bán kết Asiad và đoạt cú đúp HCV SEA Games... dưới thời HLV Park Hang Seo. Nên về lý thuyết, không thể thua đau và thua chóng vánh như vậy được. Đó chính là bởi không biết người biết ta.

Thay thế chiếc ghế nóng của người tiền nhiệm, HLV Kim Sang Sik đương nhiên chịu rất nhiều sức ép. Chỉ có thành công mới giúp ông trụ lại được. Nếu như Xuân Son đem đến lời giải ở ASEAN Cup 2024, thì chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 2025 và lọt vào tới bán kết U23 châu Á đầu năm 2026 thực sự ngoài mong đợi. HLV Kim Sang Sik là một người cẩn trọng, hệt tiền bối đồng hương Park Hang Seo. Họ không đơn thuần là những vị HLV chuyên đánh trận, mà còn mang dáng dấp của một chiến lược gia, biết tính toán lâu dài.

Sự việc-Ý kiến: Biết người, biết ta… - Ảnh 1.

Bên cạnh những trụ cột như Hoàng Đức, HLV Kim Sang Sik cũng sử dụng đợt tập trung FIFA Days để thử nghiệm một số nhân tố trẻ tuổi. Ảnh: Hoàng Linh

Nhìn vào danh sách ĐTQG ở những lần tập trung gần đây sẽ thấy đầy đủ tính kế thừa. Cho những trận đấu ở đợt FIFA Days tháng 3 này, người ta thấy "cặp bài trùng" Xuân Son - Hoàng Hên trên hàng công, nhưng bên cạnh đó còn có các tiền đạo trẻ Việt Cường và Gia Hưng. Hậu vệ Nhật Minh và thủ môn Trung Kiên cũng xuất hiện bên cạnh các gương mặt kỳ cựu ở vị trí hay khu vực của họ.

Trong năm 2026, nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là ASEAN Cup 2026, và 2 trận đấu trong tháng 3 vì thế là cơ hội cho HLV Kim Sang Sik thử nghiệm. Các nhân tố trẻ, một số từ đội tuyển U23 Việt Nam vừa vào sâu ở VCK U23 châu Á 2026, sẽ được sử dụng từ từ. Đấy gọi là tạo tính kế thừa liên tục.

Chỉ với Quang Hải - Hoàng Đức - Hoàng Hên - Xuân Son, chúng ta đã có một hàng công rất khủng, mà chưa cần đến những cú đấm từ hành lang cánh, với Văn Vĩ và sự trở lại của Đoàn Văn Hậu. Thành Long cũng đang có phong độ cực tốt ở mùa giải năm nay, và tiền vệ CAHN sẽ là một mũi khoan không tồi nữa từ tuyến 2.

Một thế công rực lửa tại Thiên Trường vào ngày cuối cùng của tháng 3 trước Malaysia là điều dễ cảm nhận. Trước đó 4 ngày, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ "tập trận" với Bangladesh ở Hàng Đẫy.

Binh pháp Tôn Tử có câu: "Tri bỉ tri kỉ, bách chiến bất đãi" (Biết người biết ta, trăm trận không nguy khốn).

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm