Bóng đá Việt

CLB CAHN sẽ làm 'bộ khung' của đội tuyển Việt Nam

18/03/2026 05:45 GMT+7 Google News

Sau 16 vòng đấu của V-League 2025/26, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang cho thấy hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ. Với 38 điểm, bỏ xa phần còn lại của bảng xếp hạng và chơi ít hơn một trận, đội bóng của HLV Alexandre Polking không chỉ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch mà còn đang dần hình thành một bộ khung đáng chú ý cho đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Nhìn vào hành trình của CAHN mùa này, người ta dễ dàng nhận ra sự ổn định đáng nể. Sau 15 trận đã đấu, đội bóng của HLV Mano Polking chỉ thua đúng 1 trận, một con số đủ nói lên đẳng cấp của tập thể này. Trong một giải đấu khắc nghiệt như V-League, nơi khoảng cách giữa các đội thường không quá lớn, việc duy trì phong độ ổn định như vậy là điều không hề đơn giản.

Sức mạnh của CAHN đến từ nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng và kinh nghiệm của dàn cầu thủ. Trong danh sách sơ bộ tập trung đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik sắp tới, CAHN là CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất với 8 cái tên. Và đa số đều có thể đá chính, làm bộ khung cho đội tuyển sau khi chỉ có 1 cầu thủ không đi tới danh sách cuối cùng dịp FIFA Days tháng 3/2026 vừa công bố là Văn Đô.

Ở vị trí thủ môn là Nguyễn Filip khi người gác đền Việt kiều đang thủng lưới ít nhất V-League mùa này. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cũng mang đậm dấu ấn CAHN với những cái tên như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng và đặc biệt là Đoàn Văn Hậu, cầu thủ có thể chơi trung vệ lệch trái hoặc hậu vệ trái rất hiệu quả.

CLB CAHN sẽ làm “bộ khung” của đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Cả 4 cầu thủ CAHN trong ảnh (Việt Anh, Quang Vinh, Thành Long, Văn Hậu) đều được gọi lên đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung này. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài ra, Cao Pendant Quang Vinh mang đến phương án chất lượng cho hành lang trái nhờ tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Ở tuyến giữa, bộ đôi Quang Hải và Thành Long đang là "trái tim" trong lối chơi của CAHN. Nếu Quang Hải mang đến sự sáng tạo và đột biến, thì Thành Long lại đảm nhiệm vai trò "máy quét", thu hồi bóng và giữ nhịp trận đấu. Quang Hải còn có thể chơi tiền đạo trái.

Sự kết hợp của những cái tên này giúp CAHN sở hữu một đội hình cân bằng giữa kinh nghiệm, kỹ thuật và sức trẻ. Với HLV Kim Sang Sik, việc nhiều trụ cột của đội tuyển đang thi đấu cùng một CLB cũng là lợi thế lớn. Khi các cầu thủ đã quen với cách di chuyển, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, quá trình xây dựng lối chơi cho đội tuyển sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào loạt trận quan trọng trong tháng 3 (bao gồm trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027) thì việc sở hữu một bộ khung ổn định là điều vô cùng quan trọng.

Nếu CAHN tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, rất có thể đội bóng này sẽ không chỉ nâng cao chiếc Cúp V-League mà còn trở thành nền tảng cho một thế hệ đội tuyển Việt Nam mới dưới thời Kim Sang Sik.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm