Các ĐTQG

Đội tuyển Thái Lan càng thắng, càng vắng khán giả

21/08/2026 09:38 GMT+7 Google News

LĐBĐ Thái Lan đang tìm mọi cách để kéo người hâm mộ đến sân. Nhưng sẽ rất ngạc nhiên nếu Rajamangala tối thứ Bảy này kín khán giả.

1. Theo thống kê của Ball Thai Stand, trận Thái Lan gặp Malaysia ngày 1/8 có 16.037 khán giả. Đến trận gặp Myanmar ngày 8/8, con số giảm xuống còn 13.026. Và ở trận bán kết lượt về với Singapore ngày 18/8, Rajamangala chỉ còn 10.802 người, dù LĐBĐ Thái Lan đã giảm giá vé đến 100 baht, tương đương 80 nghìn đồng, ở phần lớn các khu vực khán đài

Thành tích có phải nguyên nhân? Nên nhớ, Thái Lan thắng cả Malaysia và Malaysia với tỷ số 2-0, và sau đó vẫn vượt qua Singapore (dù thua 1-2) để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup. Thairath đã phải đặt câu hỏi đầy ngạc nhiên: người Thái đã bỏ rơi đội tuyển hay còn nguyên nhân nào khác?

Câu trả lời có lẽ nằm nhiều hơn ở cách Thái Lan chơi bóng. HLV Anthony Hudson tiếp quản "Voi chiến" từ tháng 11/2025 và dần thay đổi phong cách của đội tuyển. Thái Lan không còn cố gắng kiểm soát trận đấu bằng những pha phối hợp ngắn và thế trận tấn công chủ động. Thay vào đó, họ chấp nhận lùi thấp, phòng ngự chặt và chờ thời cơ chuyển trạng thái.

Những con số ở bán kết phản ánh rất rõ sự thay đổi ấy. Thái Lan chỉ kiểm soát bóng 25% khi làm khách trước Singapore và 39% ở trận lượt về trên sân nhà. Đó không phải hình ảnh quen thuộc của một đội tuyển từng được xem là một trong những đại diện chơi bóng kỹ thuật và chủ động nhất Đông Nam Á.

HLV Hudson có lý khi nói rằng kết quả mới là điều quan trọng, nhất là khi trong tay ông không có lực lượng mạnh nhất. Nhưng với người hâm mộ, chiến thắng chưa chắc đồng nghĩa với sự thỏa mãn. Một đội tuyển có thể thắng nhiều trận bằng lối chơi thực dụng, nhưng nếu thiếu những pha bóng khiến khán giả đứng bật dậy, sức hút cũng sẽ giảm dần. Đó có thể là lý do sâu xa hơn cả chuyện giá vé.

Thất bại 1-2 trước Singapore ngay tại Rajamangala càng làm vấn đề trở nên rõ ràng. Thái Lan vẫn đi tiếp nhờ thắng chung cuộc 4-3, nhưng cách họ thi đấu chắc chắn không giúp niềm tin của CĐV được cải thiện. Lời giải thích về lịch thi đấu 3 ngày/ trận và liên tục di chuyển khó xóa đi cảm giác thất vọng trên khán đài.

Tiêu điểm: Thái Lan càng thắng càng vắng khán giả - Ảnh 1.

Những khán đài trống vắng ở Rajamangala. Ảnh FA Thailand

2. Trái với Rajamangala, Mỹ Đình đón hơn 8 vạn lượt khán giả sau 3 trận, trong đó riêng trận thắng Malaysia 2-0 vừa qua là 37.906 khán giả. Với trung bình khoảng 29.700 khán giả mỗi trận, sức hút của Mỹ Đình vượt xa Rajamangala (khoảng 13.300 khán giả/trận), và thậm chí cao nhất ASEAN Cup 2026.

Sự chênh lệch ấy đặc biệt đáng chú ý nếu đặt hai trận bán kết cạnh nhau. Trận Việt Nam - Malaysia có 37.906 người đến sân, gần gấp 4 trận Thái Lan - Singapore (10.802 người). Một bên gần như lấp đầy những khoảng trống bằng bầu không khí cuồng nhiệt, bên kia lại chứng kiến khán giả ngồi lọt thỏm trong sân đấu có sức chứa hơn 51.000 người.

Tất nhiên, đối thủ, thời điểm và tính chất trận đấu đều tác động đến sức hút. Nhưng trận hòa Singapore 0-0 lại là một dẫn chứng đáng chú ý: dù không ghi bàn, Việt Nam vẫn có tới 31.569 người đến Mỹ Đình. Người hâm mộ không chỉ mua một tấm vé để xem kết quả. Họ mua cả cảm xúc, niềm tin và sự kỳ vọng vào đội tuyển.

Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý giữa Việt Nam và Thái Lan tại ASEAN Cup 2026. Thái Lan đang chọn con đường thực dụng hơn, chấp nhận nhường thế trận để tối ưu kết quả. Việt Nam cũng không phải lúc nào tấn công áp đảo, nhưng vẫn tạo ra nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc và duy trì được sự kết nối với người hâm mộ.

Vì thế, trận chung kết ngày 22/8 trên sân Rajamangala sẽ là một phép thử đặc biệt. Nếu đối thủ là Việt Nam, sức nóng của cuộc đối đầu truyền thống có thể khiến lượng người mua vé tăng vọt. Có thể, người Thái không thực sự quay lưng với đội tuyển; họ chỉ đang chờ một trận đấu đủ lớn để trở lại. Trong bóng đá, thành công có thể được đo bằng danh hiệu. Nhưng sức sống của một đội tuyển quốc gia lại được đo bằng một thứ khác: khán giả có còn muốn bỏ tiền, thời gian và cảm xúc để đến sân hay không.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm