Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Tây Ban Nha: Bóng đá dưới đôi chân Yamal

01/10/2026 07:54 GMT+7 Google News

Có nhiều trận đấu của Barcelona bắt đầu bằng Lamine Yamal và kết thúc với chính thần đồng 19 tuổi. Điều đang bắt đầu lặp lại ở đội tuyển Tây Ban Nha, số 19 là người khởi xướng chiến thắng trước Anh và cũng là người mở màn cho trận thắng tưng bừng trước Croatia ở lượt trận thứ 2 Nations League.

Không đối thủ nào ngăn cản được nhà đương kim vô địch World Cup 2026 và cũng rất khó để các hậu vệ ghìm chân được ngôi sao số 1 của xứ đấu bò. Dù bằng bất kì đội hình nào, với những thay đổi nhân sự như thế nào, Yamal vẫn chơi bóng ở đẳng cấp của ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2026.

Thần đồng của Barcelona dù có vẻ như quá phô trương khi giữ bóng trong chân nhưng luôn nở nụ cười mà người ta đã nhìn thấy ở Ronaldinho cách đây 2 thập kỉ, cùng khả năng ghi bàn quá đỗi dễ dàng, để tạo ra kiểu trận đấu mà chính tất cả đều yêu thích. Nếu như trước Anh, Yamal đã luôn vượt qua O'Reilly và Marc Guehi, thì tại Seville đêm trước, Gvardiol và người đồng đội trong khung gỗ của Croatia Livakovic không phải là đối thủ của số 19.

Anh luôn thấy những khoảng trống mà không ai nhìn thấy, tìm ra cách để tối ưu hóa năng lực chơi bóng bản thân và sức mạnh của tập thể. Cũng giống như bàn thắng ở phút thứ 2 tại Wembley, chỉ 105 giây sau khi bóng lăn, Yamal lại thiết lập một kỷ lục tốc độ khác trong trận thắng Croatia. Chỉ trong 70 giây, anh đã đánh bại thủ môn Livakovic bằng một cú sút chân trái không thể cản phá.

"Tôi không thi đấu chỉ vì danh hiệu Quả bóng Vàng. Tôi chơi bóng vì bản thân, vì đội bóng, vì đội tuyển quốc gia, để tiếp tục giành chiến thắng và vì người hâm mộ... Đó là những khoảnh khắc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất", số 19 nói sau trận đấu.

Đội tuyển Tây Ban Nha: Bóng đá dưới đôi chân Yamal - Ảnh 1.

Báo chí Tây Ban Nha gọi Lamine Yamal với biệt danh trìu mến “yêu tinh”

Có những chi tiết nhỏ nhưng đối với những người yêu thích thống kê, đó sẽ là cột mốc đáng chú ý, đó là với màn trình diễn thăng hoa trước đội bóng bán đảo Balkan, đó là vượt qua Raul Gonzalez để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được 2 bàn và có 1 pha kiến tạo trong cùng một trận đấu.

Có thể, HLV Luis de la Fuente muốn đa dạng hóa "vũ khí" và lối chơi của Tây Ban Nha nhưng Yamal vẫn luôn là ngôi sao mà nhà đương kim vô địch muốn được dựa vào, như tại EURO 2024 và thực tế là ở Bắc Mỹ, La Roja đánh bại Argentina ở chung kết bắt đầu từ số 19.

"Cậu ấy cống hiến tài năng thiên bẩm của mình cho tập thể, và điều đó sẽ mang lại cho cậu ấy sự công nhận xứng đáng, cả về tài năng cá nhân lẫn những đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội", De La Fuente kết luận.

Yamal đang vươn lên một đẳng cấp mới, đó là hình ảnh mà tất cả đã mong đợi kể từ lần đầu bước ra ánh sáng rực rỡ của sân khấu bóng đá. 


Nhật Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm