Chưa bao giờ trong 2 năm qua, Tây Ban Nha có cảm giác mất kiểm soát hoặc bị đánh bại gần đến như vậy, như đã từng trải qua tại Wembley trước đội chủ nhà Anh.
Tất nhiên, trong một cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch thế giới và đội đứng thứ 3 tại Bắc Mỹ, sự thành bại chỉ khác nhau bởi những chi tiết nhỏ nhất.
Cách đây 3 ngày, đó là cú trượt chân của Harry Kane trên chấm phạt đền, cùng những thay đổi người xuất sắc của HLV Luis de la Fuente đã định đoạt số phận trận đấu. Rõ ràng, việc Nico Williams tìm lại phong độ đã thôi thúc HLV 65 tuổi quay trở lại công thức từng giúp La Roja gây kinh ngạc tại EURO 2024: Sử dụng 2 cầu thủ chạy cánh để tạo ra thế trận áp đảo đối thủ.
Sự thay đổi này không đặc biệt, nhưng cho thấy yêu cầu làm mới một tập thể mới giành một chức vô địch kì vĩ cách đây 2 tháng là quan trọng như thế nào. Tây Ban Nha đã không chọn cách chơi tấn công sâu ở hai cánh tại Bắc Mỹ. Thay vào đó, đề cao triết lý kiểm soát và hành động an toàn trong mọi chuyển động hoặc di chuyển không bóng, để không cho đối thủ bất kì cơ hội nào để lấn lướt. Nhìn chung, giữa sự hỗn loạn chung của cả Tây Ban Nha và Anh, bản lĩnh nhà vô địch đã lên tiếng.
Trong trận đấu tại Wembley, sau khi đánh mất thế trận trước Tam sư, de la Fuente đã quay lại với lối chơi kiểm soát truyền thống bằng cách sử dụng Alex Baena và Mikel Oyarzabal, với tiền đạo của Atletico Madrid chơi như một cầu thủ tự do ngay lập tức đã mang lại hiệu quả. Với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo từ bộ đôi này, nhà đương kim vô địch đã tìm lại đúng quỹ đạo và giành chiến thắng tại thánh đường của bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha sẽ buộc phải làm mới lối chơi nếu muốn duy trì chiến thắng
Thực tế là nhà vô địch World Cup 2026 vượt xa cả khái niệm bất bại thông thường. Nhưng điều đó không đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ thất bại. Bởi nếu đội của de la Fuente đã đối mặt với điều đó một cách đầy sợ hãi, thì sớm hay muộn các đối thủ sẽ tóm lấy khoảnh khắc này và khiến họ cúi mặt theo cách nào đó.
Trong giai đoạn mới này, Tây Ban Nha sẽ còn phải nhiều lần đối mặt với tình huống như vậy, khi họ là đối thủ cần phải vượt qua. Thực tế, Croatia không thể tạo ra cường độ chơi bóng và áp lực như Anh, nhưng đó là luôn là đối thủ khó chịu theo một cách kì lạ. Xét về khả năng cầm bóng và kiểm soát thế trận, đẳng cấp của La Roja vượt xa đội khách. Nhưng kết quả trận đấu lại phụ thuộc vào các tình huống cụ thể, như tại Wembley.
Thiên Ý