Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự chắc hơn trước Bồ Đào Nha

25/07/2023 05:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đó là ý kiến của trung vệ Chương Thị Kiều khi được hỏi về trận đấu thứ 2 tại bảng E World Cup 2023 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, gặp Bồ Đào Nha vào 14h30 ngày 27/7 tới (giờ Việt Nam).

"Đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu máu lửa. Họ rất mạnh chứ không phải yếu. Đội tuyển nữ Việt Nam phải tập trung phòng ngự, phải làm sao để phòng thủ chắc hơn. Chúng tôi xem đến hết trận Bồ Đào Nha thi đấu với Hà Lan, họ rất mạnh.

Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam phải tập trung, không được nghĩ đội nào yếu cả. Phải tập trung hết sức. Điều quan trọng khi thi đấu là chính mình, phải tự tin, ra sân ở thể trạng tốt nhất để chiến đấu, chỉ biết là đối thủ rất mạnh thì mình phải chiến đấu hết sức.

Bản thân tôi chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nhưng rất tự tin để bước vào thi đấu. Ở trận gặp Mỹ, khi tôi được HLV Mai Đức Chung tung vào sân, ban đầu vẫn khá nhát bóng nhưng ở lần vào bóng tiếp theo đã có thể cải thiện.

Việc không thi đấu hơn 1 năm khiến cảm giác bóng của tôi chưa thể đạt 100%. Sau trận đấu đó, HLV Mai Đức Chung cũng đã cho họp toàn đội và nhắc nhở về những tình huống để mất bóng. HLV Mai Đức Chung yêu cầu các cầu thủ phải cầm bóng chắc hơn để phối hợp với nhau.

Những năm trước, khi số đội còn ít, các trận đấu đầu tiên có rất nhiều bàn thắng được ghi, tỷ số cũng khá cách biệt nhưng ở lượt trận đầu năm nay, số bàn thắng được ghi chưa nhiều. Tôi nghĩ điều này chứng tỏ các đội bóng đã có sự phát triển và thi đấu tốt hơn", trung vệ Chương Thị Kiều trả lời phỏng vấn trước buổi tập sáng qua (24/7), khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Bồ Đào Nha.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự chắc hơn trước Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Sự trở lại của Chương Thị Kiều có ý nghĩa rất lớn với hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện trên sân Fred Taylor Park (Auckland) trong hôm nay (25/7) trước khi di chuyển tới Hamilton vào sáng mai (26/7). Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập 1 buổi chính thức trên sân Porritt vào chiều cùng ngày.

Sau trận ra quân gặp Mỹ, ngoại trừ việc không có điểm, đội tuyển nữ Việt Nam gần như đã hoàn thành những mục tiêu khác mà BHL đề ra, đó là chơi tập trung, phòng ngự tập trung để hạn chế số bàn thua ở mức thấp nhất có thể, giữ vững tinh thần chiến đấu đồng thời bảo toàn được lực lượng, tránh những chấn thương không mong muốn.

Tuy nhiên, như ý kiến của Chương Thị Kiều, Bồ Đào Nha không phải là đối thủ yếu dù họ chỉ đến được với World Cup 2023 bằng tấm vé vớt. Những gì mà các cầu thủ đội tuyển nữ Bồ Đào Nha thể hiện ở trận ra quân thua Hà Lan 0-1 đủ để minh chứng cho việc họ mạnh hơn đội tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Như đã nói trước ngày thầy trò HLV Mai Đức Chung lên đường sang New Zealand, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại World Cup 2023 là có điểm hay chí ít là ghi bàn. Trong mục tiêu ấy thì trận đấu thứ 2 vòng bảng với đối thủ Bồ Đào Nha là khả dĩ nhất.

Mong muốn thì như thế, nhưng BHL cùng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam phải thừa nhận thực tế chúng ta không thể chơi đôi công với đối thủ Bồ Đào Nha. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể trông chờ vào khả năng gây đột biến ở một vài tình huống cụ thể trong trận đấu. Vấn đề là các cầu thủ Việt Nam phải chắt chiu cơ hội trong từng pha bóng và tốc độ của những mũi tấn công như Thanh Nhã, Bích Thùy cùng khả năng dứt điểm hay làm tường của Huỳnh Như hoặc Hải Yến được phát huy đúng thời điểm.

Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện ghi bàn thì nhiệm vụ phòng ngự chắc chắn phải đặc biệt được coi trọng. Đội tuyển nữ Việt Nam không thể chỉ trông vào tài năng cuả thủ môn Kim Thanh để hạn chế số bàn thua mà cần sự vận hành chắc chắn của cả hàng phòng ngự, mà điều đó có ở Chương Thị Kiều, người đã trở lại thi đấu ở hiệp 2 trận gặp Mỹ cách đây ít ngày.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm